Chiêu vận động tranh cử độc: Phát smartphone cho cử tri

(PLO)- Bang Chhattisgarh (Ấn Độ) cấp điện thoại cho dân để phủ sóng công nghệ. Chính quyền bang tận dụng chương trình này để vận động, tranh thủ phiếu bầu trong cuộc bầu cử tới.

Đã đến lúc bỏ qua các kiểu hứa hẹn vận động tranh cử kiểu Mỹ cũ mèm như sẽ mang thịt gà đến từng nồi, hay kiểu Ấn Độ trước đây là sẽ mang cơm gạo đến từng bữa ăn và đến với một kiểu vận động tranh cử rất mới mẻ, rất hợp thời.

Kiểu vận động mới mẻ, hợp thời này diễn ra ở bang Chhattisgarh (Ấn Độ), theo New York Times. Ông Raman Singh, thủ hiến bang Chhattisgarh, hứa hẹn sẽ cung cấp từng chiếc điện thoại thông minh đến từng nhà trong bang, như một cách vận động cử tri bỏ phiếu cho đảng Nhân dân Ấn Độ (BJP) của mình trong cuộc bầu cử nghị viện bang vào tháng tới. Đảng BJP đang kiểm soát chính phủ trung ương của Thủ tướng Narenda Modi và cả chính quyền bang Chhattisgarh.

Cậu bé Harish Sahu 15 tuổi thường cùng bạn bè nghe nhạc bằng chiếc điện thoại do chính quyền bang Chhattisgarh phát cho mẹ mình. Cậu nói: “Có nó trong túi thật vui”. Ảnh: NEW YORK TIMES

Cậu bé Harish Sahu 15 tuổi thường cùng bạn bè nghe nhạc bằng chiếc điện thoại do chính quyền bang Chhattisgarh phát cho mẹ mình. Cậu nói: “Có nó trong túi thật vui”. Ảnh: NEW YORK TIMES

Thực ra số tiền chi cho những chiếc điện thoại này không phải là tiền của ông Raman Singh hay của đảng BJP mà là của chính quyền bang Chhattisgarh. Từ tháng 7, bang Chhattisgarh chi 71 triệu USD thực hiện một chương trình có tên SKY cung cấp miễn phí điện thoại di động cho người dân. Mục đích nhằm kéo gần khoảng cách kỹ thuật số của 26 triệu dân trong bang, thực hiện mục tiêu vì một “Ấn Độ kỹ thuật số”. Đã có khoảng 2,9 triệu người dân ở bang Chhattisgarh được nhận những chiếc điện thoại thông minh.

Có điều là chương trình SKY được áp dụng đúng mùa vận động bầu cử. Và thủ hiến Raman Singh đã tận dụng chương trình này để làm một công đôi việc. Đảng BJP thuê 350 người chuyên gọi điện thoại cho người dân được phát điện thoại và hỏi các câu như liệu có ưng ý với chiếc điện thoại hay không, có hài lòng với các chương trình của bang do chính quyền ông Raman Singh thực hiện hay không. Và cuối cùng là đề nghị họ bầu cho đảng BJP.

Bản thân ông Raman Singh đang chạy đua nhiệm kỳ thủ hiến thứ tư. Trước khi được gửi đến người dân, màn hình chính của chiếc điện thoại được thiết lập sẵn khuôn mặt tươi cười của ông Raman Singh. Trong điện thoại có tải sẵn hai ứng dụng vận động tranh cử: Một cho ông Raman Singh với các bài báo và bài phát biểu của ông và một cho Thủ tướng Modi cũng là người của đảng BJP đang chuẩn bị tái tranh cử vào năm tới. 

Bà Chain Sahu (phải) và một phụ nữ khác đang chuẩn bị bữa ăn cho các nhân viên bầu cử đến vận động tại một trường học ở làng Bhnapuri thuộc bang Chhattisgarh (Ấn Độ). Ảnh: NEW YORK TIMES

Bà Chain Sahu (phải) và một phụ nữ khác đang chuẩn bị bữa ăn cho các nhân viên bầu cử đến vận động tại một trường học ở làng Bhnapuri thuộc bang Chhattisgarh (Ấn Độ). Ảnh: NEW YORK TIMES

Theo lời một nhân viên làm việc lâu năm cho BJP nói với New York Times thì BJP còn cử người đến tận nhà các cử tri nói có ý định bỏ phiếu cho đảng đối lập Quốc đại Ấn Độ (INC) hoặc sẽ bỏ phiếu trống để vận động họ bỏ phiếu cho đảng BJP.

“Họ lợi dụng bộ máy của bang để tư lợi riêng. Khi chúng ta nằm trong chính quyền và chúng ta làm được việc thì tại sao chúng ta cần phải làm thế?” - nhân viên này nói, đề nghị không nêu tên.

Trong khi các lãnh đạo đảng BJP đang cân nhắc mở rộng mô hình này đến các bang khác thì đảng INC khiếu nại về chiến lược này của đảng BJP lên Ủy ban Bầu cử Ấn Độ. Theo đảng INC, nếu chính quyền bang cho phép đảng BJP tiếp cận dữ liệu của người dân được cấp điện thoại thì các đảng khác cũng phải được cung cấp dữ liệu này.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.