Chiều nay, giá xăng có thể tiếp tục tăng mạnh

(PLO)- Ngày hôm nay (21-2), Liên Bộ Công thương-Tài chính sẽ điều chỉnh giá xăng dầu theo chu kỳ.

Theo dữ liệu từ Bộ Công Thương, so với kỳ tính giá ngày 11-2, giá xăng thành phẩm bình quân trên thị trường Singapore tăng mạnh. Theo đó, tính đến ngày 17-2, giá bình quân xăng RON 92 ở mức 108,8 USD/thùng, giá xăng RON95 ở mức 111,32 USD một thùng. Giá dầu cũng tăng khá mạnh.

Một số công ty tính toán, do giá xăng dầu thế giới tiếp tục tăng nên giá xăng trong nước vào ngày hôm nay có thể sẽ được điều chỉnh tăng hơn từ 1000-1.100 đồng/lít, còn dầu tăng khoảng từ 800-900 đồng/lít. Trong trường hợp liên Bộ Công thương-Tài chính giảm trích lập hoặc tăng chi quỹ bình ổn thì giá xăng dầu có thể tăng ở mức thấp hơn.

Tại kỳ điều ngày 11-2, giá xăng trong nước đã tăng gần 1.000 đồng/lít, lên mức cao nhất trong vòng 8 năm. Tuy vậy, nhiều đơn vị kinh doanh xăng dầu cho biết, họ vẫn lỗ nặng cộng thêm thiếu nguồn cung nên tạm ngưng bán hàng  hoặc chỉ bán nhỏ giọt (có nơi chỉ bán cho khách tối đa 30.000 đồng/lượt).

Trong một diễn biến liên quan, ngày 18-2, Văn phòng Chính phủ có công văn truyền đạt ý kiến của Phó thủ tướng Lê Minh Khái nêu rõ: đồng ý cho Bộ Công thương chủ trì, phối hợp Bộ Tài chính và các cơ quan liên quan theo thẩm quyền chủ động điều hành giá xăng dầu đảm bảo đúng quy định tại nghị định 83/2014 và nghị định 95/2021 về kinh doanh xăng dầu cùng các quy định có liên quan. Từ đó đảm bảo nguồn cung xăng dầu cho thị trường trong nước, đánh giá kỹ tác động đến phát triển kinh tế - xã hội, đời sống nhân dân.

“Các bộ chịu trách nhiệm toàn diện về kết quả điều hành giá xăng dầu; kiểm tra xử lý nghiêm không để các hành vi trục lợi, đầu cơ, vi phạm pháp luật”, công văn nêu rõ.

Bộ Công thương kiến nghị Thủ tướng cho phép Bộ Công thương phối hợp với Bộ Tài chính chủ động lựa chọn thời điểm điều hành giá xăng dầu phù hợp cho kỳ điều hành tới, theo quy định của nghị định 95 về kinh doanh xăng dầu.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

(PLO)- Những kiến giải sắc sảo, bám sát thực tế của báo Pháp Luật TP.HCM đã trở thành điểm tựa vững chắc cho cộng đồng doanh nghiệp và là nguồn tham khảo giá trị cho các cơ quan quản lý trong quá trình hoàn thiện thể chế cũng như xây dựng Nhà nước pháp quyền.

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

(PLO)-Sự xuất hiện của các đối thủ mới sẽ buộc ngành sầu riêng Việt Nam phải nhìn lại toàn bộ chuỗi giá trị của mình, từ giống, quy trình canh tác, quản lý vật tư nông nghiệp, truy xuất nguồn gốc, logistics, chế biến sâu cho đến xây dựng thương hiệu quốc gia.