Chiều 30-7: Thái Lan bắt giữ 18 binh sĩ Campuchia; Bangkok nói về tin có lính đánh thuê nước ngoài hỗ trợ Phnom Penh

(PLO)- Bangkok và Phnom Penh đưa ra tuyên bố khác nhau vụ Thái Lan bắt giữ nhóm binh sĩ của Campuchia sau khi thỏa thuận ngừng bắn có hiệu lực.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều 30-7 tiếp tục có nhiều diễn biến quan trọng liên quan xung đột biên giới Campuchia-Thái Lan.

Thái Lan bắt giữ 18 binh sĩ Campuchia

Ngày 30-7, Campuchia nói rằng chỉ vài giờ sau khi thỏa thuận ngừng bắn giữa Thái Lan và Campuchia có hiệu lực, phía Thái Lan đã bắt giữ khoảng 20 binh sĩ Campuchia tại khu vực chiến sự Choam Te (tỉnh Preah Vihear), theo tờ Khmer Times.

Theo phía Campuchia, vụ việc xảy ra lúc 5 giờ sáng 29-7, khi nhóm binh sĩ Campuchia tiếp cận để bắt tay và thể hiện thiện chí với lực lượng Thái Lan. Tuy nhiên, binh sĩ Thái bất ngờ rút vũ khí và khống chế toàn bộ nhóm này.

Khmer Times dẫn các nguồn tin (chưa xác nhận được tính xác thực) cho biết có 2 binh sĩ Campuchia đã thiệt mạng trong vụ bắt giữ.

Tướng Phat Vibolsopheak - đại diện Bộ Quốc phòng Campuchia đã thông báo với các tùy viên quân sự và quan sát viên quốc tế về vụ việc.

Phía Campuchia yêu cầu Thái Lan thả các binh sĩ hiện đang bị giam giữ.

thỏa thuận ngừng bắn
Phát ngôn viên Quân đội Hoàng gia Thái Lan - ông Winthai Suvaree. Ảnh: BANGKOK POST

Tuy nhiên, phía Thái Lan đưa ra thông tin khác. Theo phát ngôn viên Lục quân Hoàng gia Thái Lan - ông Winthai Suvaree, 18 binh sĩ Campuchia đã "tự nguyện đầu hàng".

Phía Thái cho biết các binh sĩ này được đối xử theo đúng nguyên tắc nhân đạo, được chăm sóc y tế, cung cấp thức ăn, nước uống và chỗ ở.

Tờ Bangkok Post đưa tin thêm rằng trong số 18 người bị giam giữ có 1 binh sĩ Campuchia bị thương nặng đang được phẫu thuật. Bên cạnh đó, theo Bangkok Post, ngoài số binh sĩ bị bắt còn có 2 binh sĩ Campuchia được phát hiện đã tử vong tại hiện trường, song không đề cập nguyên nhân.

Hiện chưa rõ phía Thái Lan có sớm trả tự do cho nhóm binh sĩ bị bắt giữ này hay không.

Campuchia bắt giữ 9 người nghi làm gián điệp cho Thái Lan

Bộ trưởng Nội vụ Campuchia Sar Sokha ngày 29-7 cho biết lực lượng chức năng đã bắt giữ 9 công dân Campuchia bị tình nghi làm gián điệp cho quân đội Thái Lan, gọi đây là hành vi phản quốc nghiêm trọng có thể bị tước quyền công dân, Khmer Times đưa tin.

Theo ông Sokha, các nghi phạm bị bắt trong những ngày gần đây khi xâm nhập vào các khu vực cấm tại TP Poipet (tỉnh Banteay Meanchey), TP Samraong (tỉnh Oddar Meanchey) và huyện Choam Ksan (tỉnh Preah Vihear) - những nơi đang xảy ra giao tranh giữa lực lượng vũ trang Campuchia và Thái Lan.

BIÊN GIỚI CAMPUCHIA-THÁI LAN, THỎA THUẬN NGỪNG BẮN.png
Các cá nhân người Campuchia bị tình nghi làm gián điệp cho Thái Lan. Ảnh: CÔNG AN CAMPUCHIA

Lực lượng quân đội Campuchia đã phát hiện các thiết bị định vị GPS được quân đội Thái trang bị, giấu trong quần áo của các nghi phạm. Những người này bị cáo buộc đã sử dụng thiết bị để chụp ảnh và xác định vị trí di chuyển của quân đội Campuchia, đặc biệt các trận địa và vị trí tiền tuyến, nhằm cung cấp thông tin cho phía Thái nhắm pháo hạng nặng vào các mục tiêu này.

“Những hành động này đã đe dọa nghiêm trọng đến an ninh quốc gia, lợi ích quốc gia và sự an toàn của người dân Campuchia” - ông Sokha nhấn mạnh, nói thêm rằng những người liên quan có thể bị tước quốc tịch theo luật hiện hành.

Người phát ngôn Bộ Nội vụ Campuchia Touch Sokhak cũng xác nhận rằng cả 9 người bị cáo buộc làm gián điệp để đổi lấy tiền từ phía Thái Lan.

Theo báo cáo của cảnh sát địa phương, các nghi phạm bị truy tố theo Điều 445 Bộ luật Hình sự Campuchia, với tội danh “cung cấp thông tin gây phương hại đến quốc phòng quốc gia cho quốc gia nước ngoài”. Nếu bị kết án, họ có thể đối mặt án tù từ 7 đến 15 năm, Khmer Times đưa tin.

Thái Lan chưa lên tiếng về thông tin trên.

Thái Lan bác tin đồn Campuchia được lính nước ngoài hỗ trợ

Thứ trưởng Quốc phòng Thái Lan - ông Nattaphon Narkphanit ngày 30-7 đã tổ chức họp báo sau cuộc họp Hội đồng Quốc phòng Quốc gia, nhằm làm rõ các tin đồn trên mạng xã hội về sự xuất hiện của một binh sĩ được cho là người nước ngoài hỗ trợ Campuchia trong cuộc xung đột biên giới.

Thứ trưởng Quốc phòng Thái Lan - ông Nattaphon Narkphanit. Ảnh: NATION THAILAND
Thứ trưởng Quốc phòng Thái Lan - ông Nattaphon Narkphanit. Ảnh: NATION THAILAND

Ông Nattaphon cho biết kết quả điều tra ban đầu xác nhận người lính xuất hiện trong hình ảnh lan truyền thực chất là quân nhân Campuchia (một người có thể hình vạm vỡ, đồng thời là vận động viên bóng chuyền và YouTuber), dẫn đến hiểu lầm rằng đây là lính đánh thuê nước ngoài.

Về đoạn ghi âm bị nghi là giọng nói bằng tiếng Nga phát ra từ khu vực gần biên giới phía Campuchia, ông Nattaphon khẳng định hiện chưa thể xác minh được nội dung cũng như nguồn gốc đoạn âm thanh này.

“Chúng tôi đang tiếp tục điều tra” - ông Nattaphon nói.

Campuchia chưa lên tiếng về thông tin trên.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.