Chiến sự Trung Đông ngày 93: Mỹ nã tên lửa Hellfire vào tàu hàng trên đường tới Iran; Tehran phóng tên lửa sang căn cứ Kuwait, 5 quân nhân Mỹ bị thương

(PLO)- Mỹ phóng tên lửa Hellfire vô hiệu hóa tàu hàng đang trên đường tới Iran; Tehran phóng tên lửa sang căn cứ Kuwait, 5 quân nhân Mỹ bị thương; Iran lên tiếng về eo biển Hormuz.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Tình hình Trung Đông tiếp tục xuất hiện nhiều thông tin quan trọng.

Mỹ phóng tên lửa Hellfire vô hiệu hóa tàu hàng đang trên đường tới Iran

Ngày 30-5 Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) cho biết lực lượng nước này đã "vô hiệu hóa" một tàu treo cờ Gambia đang di chuyển tới một cảng của Iran.

Trong thông báo đăng trên mạng xã hội X, CENTCOM cho biết đã phát hiện tàu hàng M/V Lian Star di chuyển trên vùng biển quốc tế hướng về một cảng của Iran tại Vịnh Oman và phát đi hơn 20 cảnh báo, đồng thời thông báo con tàu vi phạm lệnh phong tỏa do Mỹ áp đặt.

Theo CENTCOM, sau khi thủy thủ đoàn không tuân thủ yêu cầu dừng lại, một máy bay quân sự Mỹ đã phóng tên lửa Hellfire vào khoang động cơ của tàu, khiến con tàu mất khả năng tiếp tục hành trình tới Iran.

"Các lực lượng Mỹ đã vô hiệu hóa tàu bằng một tên lửa Hellfire bắn vào phòng máy. Con tàu hiện không còn tiếp tục di chuyển tới Iran" - CENTCOM nêu trong tuyên bố.

Quân đội Mỹ cho biết đây là tàu thương mại thứ năm bị vô hiệu hóa kể từ khi lệnh phong tỏa được triển khai. CENTCOM cũng khẳng định đã buộc 116 tàu thương mại khác phải đổi hướng nhằm thực thi đầy đủ các biện pháp phong tỏa đối với Iran.

Cùng ngày, hãng Bloomberg dẫn lời một nguồn tin am hiểu sự việc cho biết khoảng 5 quân nhân và nhân viên hợp đồng của Mỹ bị thương nhẹ sau khi Iran phóng tên lửa đạn đạo nhằm vào một căn cứ không quân ở Kuwait.

Vụ việc được cho là xảy ra trong đợt giao tranh hạn chế mới nhất giữa Mỹ và Iran hôm 28-5, theo Bloomberg.

Ít nhất một máy bay không người lái MQ-9 Reaper của Mỹ bị phá hủy.

Mỹ và Iran chưa lên tiếng về thông tin trên.

Iran tuyên bố kiểm soát hoàn toàn eo biển Hormuz

Ngày 30-5, Bộ chỉ huy Trung tâm Khatam al-Anbiya, cơ quan quân sự cấp cao của Iran, tuyên bố lực lượng vũ trang nước này đang toàn quyền kiểm soát hoàn toàn eo biển Hormuz, theo hãng thông tấn IRNA.

Bộ chỉ huy này nhấn mạnh mọi phương tiện đi qua tuyến đường thủy chiến lược, bao gồm tàu thương mại và tàu chở dầu, chỉ được phép di chuyển theo các luồng hàng hải do Iran chỉ định và phải nhận được sự chấp thuận từ Hải quân thuộc Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC).

Iran cũng cảnh báo các lực lượng vũ trang nước này sẽ đáp trả bất kỳ hành động nào của tàu quân sự nhằm can thiệp vào việc quản lý eo biển hoặc gây gián đoạn hoạt động lưu thông hàng hải tại khu vực.

Eo biển Hormuz rạng sáng 31-5. Ảnh: MARINE TRAFFIC

Eo biển Hormuz rạng sáng 31-5. Ảnh: MARINE TRAFFIC

Cùng ngày, Hải quân IRGC cho biết 20 tàu đã đi qua eo biển Hormuz trong ngày qua dưới sự phối hợp với lực lượng của họ và các cơ quan hàng hải Iran, theo hãng thông tấn Fars.

Fars dẫn lời các quan chức Hải quân IRGC cho biết những tàu này được cấp phép đi qua eo biển do nhu cầu vận chuyển các mặt hàng thiết yếu của quốc gia sở hữu, trong đó có phân bón hóa học.

diễn biến liên quan, hãng thông tấn Tasnim ngày 30-5 đưa tin các tàu Iran vẫn bị ngăn đi qua eo biển Hormuz, bất chấp tuyên bố trước đó của Tổng thống Mỹ Donald Trump rằng Washington đã dỡ bỏ lệnh phong tỏa hải quân đối với Iran.

Dẫn lời các thủy thủ Iran, Tasnim cho biết các biện pháp hạn chế vẫn được duy trì và tàu thuyền nước này tiếp tục nhận được cảnh báo từ Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM), yêu cầu không đi vào khu vực.

Trước đó một ngày, ông Trump đăng trên mạng xã hội Truth Social rằng lệnh phong tỏa hải quân của Mỹ đối với Iran "sẽ được dỡ bỏ".

Trong cùng bài đăng, ông Trump cũng nêu các điều kiện cho một thỏa thuận tiềm năng với Iran. Theo đó, Tehran phải cam kết không bao giờ sở hữu vũ khí hạt nhân.

Ông đồng thời kêu gọi mở lại ngay lập tức eo biển Hormuz, cho phép hoạt động hàng hải diễn ra tự do theo cả hai chiều và loại bỏ mọi thủy lôi trong khu vực.

Thủ tướng Lebanon cáo buộc Israel thực hiện chính sách "đốt sạch"

Ngày 30-5, Thủ tướng Lebanon - ông Nawaf Salam cáo buộc Israel đang theo đuổi chính sách "đốt sạch" tại miền nam Lebanon, đồng thời kêu gọi chấm dứt giao tranh khi quân đội Israel tiếp tục tiến hành các cuộc không kích mới.

Khói bốc lên sau cuộc không kích của Israel vào làng Maifadoun ở miền nam Lebanon ngày 30-5. Ảnh: AFP
Khói bốc lên sau cuộc không kích của Israel vào làng Maifadoun ở miền nam Lebanon ngày 30-5. Ảnh: AFP

Theo hãng tin AFP, ông Salam cáo buộc Israel thực hiện chính sách "đốt sạch và trừng phạt tập thể" thông qua việc phá hủy các thị trấn, làng mạc và buộc người dân phải rời bỏ nhà cửa.

Ông cho rằng những hành động đó sẽ không mang lại an ninh hay ổn định cho Israel.

Tuy nhiên, nhà lãnh đạo Lebanon vẫn bảo vệ nỗ lực đối thoại của chính phủ với Israel. Ông Salam thừa nhận kết quả đàm phán "không được bảo đảm", nhưng nhấn mạnh đây là "con đường ít tổn thất nhất đối với Lebanon và người dân nước này".

Trước đó, các phái đoàn quân sự của hai nước đã tiến hành đàm phán an ninh tại Washington hôm 29-5 và dự kiến sẽ tiếp tục các cuộc thương lượng do Mỹ làm trung gian trong tuần tới.

Về tình hình thực địa, hãng thông tấn nhà nước Lebanon (NNA) ngày 30-5 đưa tin Israel tiếp tục tiến hành nhiều cuộc tấn công ở miền nam Lebanon. Quân đội Lebanon cho biết 2 binh sĩ nước này đã bị thương nặng trong một cuộc không kích bằng UAV của Israel gần thành phố Nabatieh.

Cùng ngày, quân đội Israel phát cảnh báo sơ tán mới đối với nhiều ngôi làng gần Nabatieh và một số khu vực ở miền đông Lebanon.

Về phía mình, lực lượng Hezbollah tuyên bố đã tiến hành nhiều cuộc tấn công nhằm vào miền bắc Israel, đồng thời giao tranh trực tiếp với binh sĩ Israel tại miền nam Lebanon.

Tuyên bố chú ý từ Tổng thống Iran và phía Mỹ liên quan thoả thuận

Tuyên bố chú ý từ Tổng thống Iran và phía Mỹ liên quan thoả thuận

(PLO)- Tổng thống Pezeshkian tuyên bố Iran sẵn sàng cho một "khuôn khổ tôn trọng" để chấm dứt chiến tranh trong khu vực; Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ cho biết Trump “kiên nhẫn” về thỏa thuận với Iran; NBC News đưa tin Mỹ chưa có bằng chứng về việc Iran rải thủy lôi ở eo biển Hormuz.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.