Chiến sự Trung Đông ngày 78: UAE phản ứng gắt, bảo lưu quyền tự vệ trước Iran; Trung Quốc kêu gọi Mỹ-Iran đối thoại; Israel-Lebanon gia hạn ngừng bắn

(PLO)- UAE bảo lưu quyền tự vệ trước Iran sau khi cáo buộc Tehran tiến hành hơn 3.000 cuộc tấn công; Israel-Lebanon gia hạn ngừng bắn thêm 45 ngày; Giá dầu tăng, chứng khoán giảm mạnh.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Tình hình Trung Đông xuất hiện nhiều diễn biến mới trong bối cảnh đàm phán Mỹ-Iran vẫn đình trệ.

UAE bảo lưu quyền tự vệ trước Iran

Ngày 15-5, Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) tuyên bố nước này bảo lưu quyền tự vệ trước Iran sau khi cáo buộc Tehran đã tiến hành hơn 3.000 cuộc tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái (UAV) vào UAE kể từ ngày 28-2, theo kênh Al Jazeera.

Phát biểu tại cuộc họp các ngoại trưởng BRICS ở Ấn Độ, Bộ trưởng Nhà nước UAE Khalifa bin Shaheen Almarar cho biết các hệ thống phòng không của UAE đã đánh chặn tên lửa đạn đạo, tên lửa hành trình và UAV nhắm vào cơ sở hạ tầng dân sự, bao gồm sân bay, cảng biển, cơ sở dầu khí và các khu dân cư.

Ông cũng cáo buộc Iran làm gián đoạn các tuyến hàng hải quốc tế và sử dụng eo biển Hormuz như một công cụ “tống tiền kinh tế”.

1.png
Bộ trưởng Nhà nước UAE Khalifa bin Shaheen Almarar. Ảnh: AAJ

Vị bộ trưởng bác bỏ những lập luận mà Iran đưa ra để biện minh cho các vụ phóng tên lửa, cho rằng các hành động này vi phạm Hiến chương Liên Hợp Quốc, luật pháp quốc tế và “các nguyên tắc láng giềng hữu nghị”.

“Bất chấp nhiều nghị quyết và sự lên án của quốc tế cũng như khu vực, Iran vẫn tiếp tục các cuộc tấn công khủng bố nhằm vào UAE và các quốc gia khác trong khu vực, thể hiện sự coi thường rõ ràng đối với đồng thuận quốc tế” - hãng thông tấn Emirati WAM dẫn lời ông Marar.

Căng thẳng giữa Iran và UAE leo thang sau khi Tehran lên án mối quan hệ giữa Abu Dhabi với Israel, trong khi UAE chỉ trích các cuộc tấn công từ Iran.

Trước đó, ngày 14-5, cũng tại cuộc họp của BRICS, Ngoại trưởng Iran - ông Abbas Araghchi cáo buộc UAE trực tiếp tham gia các cuộc tấn công quân sự nhằm vào Iran và cho rằng Abu Dhabi nên xem xét lại “liên minh với Israel”.

Trung Quốc kêu gọi Mỹ-Iran đối thoại

Ngày 15-5, Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị cho biết Bắc Kinh tin rằng giải pháp cho các vấn đề tại eo biển Hormuz “nằm ở việc đạt được một lệnh ngừng bắn toàn diện và lâu dài” giữa Mỹ và Iran, theo hãng thông tấn Tân Hoa Xã.

Ông Vương Nghị cho biết Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã nhấn mạnh trong cuộc trao đổi với Tổng thống Mỹ Donald Trump rằng “vũ lực không thể giải quyết vấn đề và đối thoại là con đường đúng đắn duy nhất”.

“Đàm phán sẽ không thể đạt kết quả chỉ sau một đêm, nhưng một khi cánh cửa đối thoại đã được mở ra thì không nên đóng lại thêm lần nữa” - ông Vương Nghị nói.

“Trung Quốc đã nỗ lực thúc đẩy các cuộc đàm phán hòa bình và sẽ tiếp tục đóng vai trò của mình trong việc thúc đẩy sớm chấm dứt giao tranh cũng như khôi phục hòa bình tại Trung Đông” - theo nhà ngoại giao Trung Quốc.

Israel-Lebanon gia hạn ngừng bắn

chien-su-trung-dong-ngay-78-uae-bao-luu-quyen-tu-ve-truoc-iran.png
Mỹ chủ trì vòng đàm phán thứ ba giữa Israel và Lebanon tại Bộ Ngoại giao Mỹ vào ngày 15-5. Ảnh: BỘ NGOẠI GIAO MỸ

Ngày 15-5, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Tommy Pigott cho biết việc gia hạn ngừng bắn đã được thống nhất sau hai ngày đàm phán “rất hiệu quả” giữa Israel và Lebanon dưới sự trung gian của Mỹ.

Ông Pigott nói rằng Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ nối lại các cuộc đàm phán trên “kênh chính trị” vào ngày 2 và 3-6, trong khi một “kênh an ninh” sẽ được khởi động tại Lầu Năm Góc vào ngày 29-5 với sự tham gia của các phái đoàn quân sự Israel và Lebanon.

“Chúng tôi hy vọng các cuộc thảo luận này sẽ thúc đẩy nền hòa bình lâu dài giữa hai nước, sự công nhận đầy đủ chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của nhau, cũng như thiết lập an ninh thực sự dọc theo đường biên giới chung” - ông nói.

Lebanon sau đó đã hoan nghênh việc gia hạn lệnh ngừng bắn thêm 45 ngày, đồng thời kêu gọi thành lập một cơ chế giám sát độc lập và yêu cầu Mỹ đưa ra các bảo đảm chắc chắn.

Theo tuyên bố được phủ tổng thống công bố, phái đoàn Lebanon cho biết việc gia hạn lệnh ngừng bắn có thể giúp giảm áp lực đối với dân thường và hỗ trợ ổn định tình hình.

Các quan chức nhấn mạnh rằng “để tránh lặp lại thất bại của các thỏa thuận trước đây”, cần triển khai một “quy trình từng bước và có thể kiểm chứng”, với sự hậu thuẫn của Mỹ.

Về phía Tel Aviv, Đại sứ Israel tại Mỹ Yechiel Leiter cho biết các cuộc đàm phán diễn ra “thẳng thắn và mang tính xây dựng”.

“Sẽ có những lúc thăng trầm, nhưng tiềm năng thành công là rất lớn. Điều quan trọng hàng đầu trong suốt quá trình đàm phán sẽ là an ninh của người dân và binh sĩ chúng tôi” - ông Leiter viết trên X.

Việc gia hạn ngừng bắn diễn ra trong bối cảnh giao tranh vẫn tiếp diễn ở biên giới Israel-Lebanon.

Al Jazeera đưa tin rằng vụ tấn công vào một trung tâm cứu thương tại thị trấn Harouf của Lebanon ngày 15-5 đã khiến 6 người thiệt mạng, trong đó có 3 nhân viên y tế. Cuộc không kích cũng làm 22 người bị thương.

Cùng ngày, Hezbollah cho biết đã tiến hành hàng loạt cuộc tấn công phối hợp nhằm vào binh sĩ Israel trên khắp miền nam Lebanon trong ngày, sử dụng UAV, rocket và pháo binh.

Giá dầu tăng, chứng khoán giảm mạnh

Giá dầu tăng hơn 3% trong phiên giao dịch ngày 15-5 sau khi các phát ngôn của Tổng thống Trump và Ngoại trưởng Iran tiếp tục làm suy giảm hy vọng về một thỏa thuận chấm dứt các vụ tấn công và bắt giữ tàu thuyền quanh eo biển Hormuz.

Hợp đồng dầu Brent chuẩn quốc tế chốt phiên ở mức 109,26 USD/thùng, tăng 3,54 USD, tương đương 3,35%. Hợp đồng dầu thô West Texas Intermediate của Mỹ kết thúc ở mức 105,42 USD/thùng, tăng 4,25 USD, tương đương 4,2%.

Trước đó, Ngoại trưởng Iran Abbas Araqchi cho biết Iran “không tin tưởng” Mỹ và chỉ quan tâm tới đàm phán nếu Washington thực sự nghiêm túc. Ông nói thêm rằng Iran sẵn sàng quay lại chiến đấu, nhưng cũng sẵn sàng cho các giải pháp ngoại giao.

Trong khi đó, Tổng thống Trump nói rằng ông đang dần cạn kiên nhẫn với Iran và đã nhất trí với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình rằng Iran không được phép sở hữu vũ khí hạt nhân và phải mở lại eo biển Hormuz.

Trên Phố Wall, cả chỉ số S&P 500 và Nasdaq Composite đều giảm mạnh sau khi vừa lập mức đỉnh lịch sử mới trong phiên ngày 14-5. Chỉ số Dow Jones giảm khoảng 1%.

Các thị trường chứng khoán London, Paris và Frankfurt đều khép phiên với mức giảm hơn 1,5%.

Tại châu Á, chứng khoán Tokyo đóng cửa giảm 2%, trong khi thị trường Hong Kong và Thượng Hải đều giảm hơn 1%.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.