Chiến sự Trung Đông ngày 113: Mỹ, Iran chuẩn bị cho đàm phán tại Thuỵ Sĩ; Ông Trump nói đã đề nghị Trung Quốc đứng ngoài xung đột

(PLO)- Washington và Tehran chuẩn bị cho đàm phán tại Thuỵ Sĩ sau khi đàm phán bị hoãn; Ông Obama nói về thoả thuận Mỹ-Iran; Iran cáo buộc Mỹ không tuân thủ thoả thuận.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Tình hình Trung Đông xuất hiện nhiều diễn biến mới sau khi Mỹ-Iran hoãn đàm phán tại Thụy Sĩ.

Mỹ, Iran chuẩn bị cho đàm phán tại Thuỵ Sĩ

Ông Steve Witkoff, Đặc phái viên của Tổng thống Mỹ, đang lên đường tới Thụy Sĩ để chuẩn bị cho các cuộc đàm phán kỹ thuật với Iran sau khi hai bên ký thỏa thuận chấm dứt chiến tranh, đài CNN ngày 19-6 dẫn một quan chức Mỹ cho biết.

Ông Jared Kushner, con rể Tổng thống Donald Trump, cũng được cho là sẽ có mặt tại Thụy Sĩ để tham gia các cuộc đàm phán tiềm năng.

my-iran-chuan-bi-cho-dam-phan-tai-thuy-si.png
Đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff (phải) và ông Jared Kushner, con rể Tổng thống Donald Trump. Ảnh: BLOOMBERG

Hiện vẫn chưa rõ khi nào các cuộc đàm phán này sẽ diễn ra. Vòng đàm phán tiếp theo dự kiến bắt đầu vào ngày 19-6, nhưng đã bị hủy đột ngột do tình hình bạo lực leo thang giữa Israel và Hezbollah.

Ông Witkoff và ông Kushner là những người dẫn dắt các cuộc đàm phán với Iran nhằm đạt được bản ghi nhớ hợp tác ban đầu.

Nhà Trắng cho biết hôm 18-6 rằng Phó Tổng thống JD Vance cũng sẵn sàng lên đường tham gia đàm phán ngay khi có cơ hội sớm nhất.

Về phía Tehran, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran - ông Esmaeil Baghaei nói rằng các cuộc thảo luận với các bên trung gian đang được tiến hành nhằm sắp xếp lại vòng đàm phán kỹ thuật đầu tiên giữa Washington và Tehran, theo kênh Al Jazeera.

Ông Baghaei nói rằng vòng đàm phán tiếp theo không còn quá cấp bách, do bản ghi nhớ hợp tác với Mỹ đã được ký điện tử.

Bộ Ngoại giao Iran cũng bác bỏ các thông tin cho rằng Tehran đã mời Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) đến kiểm tra toàn bộ các cơ sở hạt nhân của nước này.

Bộ này cho biết IAEA sẽ không được mời tới các địa điểm hạt nhân từng bị Mỹ và Israel tấn công, nhưng vẫn có thể tiếp tục giám sát những cơ sở khác, như nhà máy điện hạt nhân Bushehr ở miền nam Iran.

Ông Trump nói đã đề nghị Trung Quốc đứng ngoài xung đột với Iran

Ngày 19-6, Tổng thống Mỹ Donald Trump nói rằng ông đã cảm ơn Trung Quốc vì không can dự vào cuộc xung đột với Iran.

Phát biểu với các phóng viên, ông Trump nói rằng đích thân ông đã đề nghị Trung Quốc không can thiệp, mặc dù Bắc Kinh phụ thuộc rất lớn vào các chuyến hàng năng lượng đi qua eo biển Hormuz.

“Tôi muốn cảm ơn Trung Quốc vì tôi đã đề nghị Trung Quốc không can dự vào Iran” - ông Trump nói.

Đề cập việc Trung Quốc nhận khoảng một nửa lượng dầu nhập khẩu thông qua eo biển Hormuz, Tổng thống Trump cho biết Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã đồng ý đứng ngoài cuộc xung đột.

“Họ nhận 50% lượng dầu qua eo biển đó, nhưng tôi đã đề nghị ông ấy không can dự, và ông ấy nói rằng sẽ không làm vậy [can dự] và đúng là ông ấy đã không làm. Ông ấy đã xử lý việc này rất thiện chí, thực sự rất thiện chí. Và tôi đánh giá cao điều đó” - theo nhà lãnh đạo Mỹ.

Trung Quốc chưa bình luận về phát ngôn của ông Trump.

Ông Obama nói về thoả thuận Mỹ-Iran

Trả lời phỏng vấn của đài NBC News, phát sóng ngày 19-6, cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama nói rằng dù ông “rất vui khi thấy có lệnh ngừng bắn”, nước Mỹ có thể đang ở trong tình thế “tệ hơn một chút” so với trước khi cuộc chiến với Iran bắt đầu vào tháng 2.

“Đã có một thỏa thuận, trong đó Iran đồng ý không phát triển vũ khí hạt nhân. Chính quyền này, hoặc một phiên bản trước đó của chính quyền này, đã rút khỏi thỏa thuận đó, khiến Iran sau đó phát triển năng lực hạt nhân nhiều hơn” - ông Obama nói.

“Giờ đây chúng ta đã trải qua một cuộc chiến, chi hàng chục tỉ USD, tạo áp lực rất lớn lên quân đội. Rất nhiều người đã thiệt mạng, và cảm giác như chúng ta đang quay trở lại đúng vị trí trước khi cuộc chiến bắt đầu, thậm chí có thể còn tệ hơn một chút” - ông Obama nói.

Nhà Trắng chưa bình luận về phát ngôn của ông Obama.

Tổng thống Trump nhiều lần chỉ trích Kế hoạch Hành động Toàn diện Chung (JCPOA) được ký kết dưới thời ông Obama vào năm 2015, cho rằng thỏa thuận này đã mở đường để Iran sở hữu vũ khí hạt nhân.

Ông Trump rút Mỹ khỏi thỏa thuận đó vào năm 2018 và khẳng định bản ghi nhớ của ông sẽ ngăn Iran có được vũ khí hạt nhân.

Iran cáo buộc Mỹ không tuân thủ thoả thuận

Ngày 19-6, ông Ebrahim Azizi, Chủ tịch Ủy ban An ninh Quốc gia của quốc hội Iran, nói rằng chính quyền Mỹ đã thể hiện sự “không tuân thủ điều khoản đầu tiên” trong bản ghi nhớ với Tehran.

Điều khoản đầu tiên của thỏa thuận quy định rằng hai bên đồng ý “chấm dứt ngay lập tức và vĩnh viễn các hoạt động quân sự trên mọi mặt trận, bao gồm cả tại Lebanon”.

2.png
Ông Ebrahim Azizi, Chủ tịch Ủy ban An ninh Quốc gia của quốc hội Iran. Ảnh: TEHRAN TIMES

“Việc Mỹ không thực hiện điều khoản đầu tiên của thỏa thuận cho thấy nước này vẫn chưa có thiện chí để giành được lòng tin của nhân dân Iran” - ông Azizi viết trên mạng xã hội X.

Ông cũng cảnh báo: “Việc tình trạng này tiếp diễn sẽ khiến họ phải trả giá đắt. Trước hết sẽ là phản ứng thông minh và mang tính răn đe đối với hành vi vi phạm các cam kết trong thỏa thuận”.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.