Chiến sự Nga-Ukraine 8-6: Ukraine hạ tiêm kích Su-35 Nga ở Kursk; Moscow tuyên bố hạ 1.465 binh sĩ Kiev

(PLO)- Chiến sự Nga-Ukraine có tin giao tranh ác liệt khắp mặt trận, Nga tuyên bố hạ hơn 1.400 lính Ukraine trong ngày; Kiev, Moscow bất đồng về việc trao đổi thi thể binh sĩ tử trận. 

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiến sự Nga-Ukraine ngày qua có một số diễn biến đáng chú ý.

Ukraine hạ tiêm kích Su-35; Nga khiến hơn 1.400 lính Ukraine tử trận

Bộ Tổng Tham mưu Ukraine cho biết trong ngày 7-6 lực lượng Ukraine và Nga đã xảy ra 155 cuộc giao tranh trên khắp tiền tuyền. Mặt trận nóng nhất vẫn là TP Pokrovsk (tỉnh Donetsk) với việc Nga đã cố gắng tấn công tới 55 lần, theo hãng thông tấn Ukrinform.

Theo Bộ này, Nga đã mở 3 cuộc tấn công bằng tên lửa và 65 cuộc không kích bằng 4 tên lửa và 112 quả bom dẫn đường trên không. Cạnh đó, Nga đã triển khai 1.273 máy bay không người lái (UAV) và mở 4.407 cuộc pháo kích vào các vị trí quân sự và khu định cư Ukraine.

Trong diễn biến liên quan, Không quân Ukraine cho biết sáng 7-6 Ukraine đã bắn hạ một máy bay chiến đấu Su-35 của Nga tại tỉnh Kursk. Dù không tiết lộ thông tin chi tiết về việc bắn hạ này, Bộ Tổng Tham mưu Ukraine cho biết với thành công này Ukraine đã phá hủy tổng số 414 máy bay quân sự Nga kể từ khi chiến dịch quân sự đặc biệt bùng nổ vào tháng 2-2022.

Trong ngày, Ukraine cũng cáo buộc Nga tấn công vào các khu dân cư Ukraine, chẳng hạn ở tỉnh Kharkiv. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky chỉ trích các cuộc không kích bằng bom của Nga vào Kharkiv khiến 1 người chết và hơn 40 người bị thương. Lãnh đạo Ukraine cho rằng đây là các cuộc tấn công khủng bố và không có lý do chính đáng về mặt quân sự.

Chiến sự Nga-Ukraine 8-6: Ukraine hạ tiêm kích Su-35 Nga ở Kursk; Kiev, Moscow mâu thuẫn việc trao trả thi thể binh sĩ
Lính Ukraine truy lùng UAV Nga tại tỉnh Kharkiv. Ảnh: THE NEW YORK TIMES

Cập nhật chiến sự ngày 7-6, Bộ Quốc phòng Nga cho biết lực lượng Ukraine đã mất tới 1.465 lính trên các mặt trận. Trong đó, Nhóm tác chiến Trung tâm khiến nhiều lính Ukraine thiệt mạng nhất với hơn 515 người.

Theo đó, Nhóm tác chiến trung tâm của Nga đã cải thiện vị trí tiền tuyến của họ, tấn công vào nhiều lữ đoàn của Ukraine gần các khu định cư Dimitrov, Krasnoarmeisk, Sergeyevka, Novonikolayevka, Alexeyevka, Udachnoye và Novosergeyevka thuộc tỉnh Donetsk.

Bên cạnh thiệt hại về nhân lực, Ukraine đã mất 4 xe chiến đấu bọc thép Kozak, 8 xe bán tải, 5 hệ thống pháo binh và 1 radar phản công AN/TPQ-50 do Mỹ sản xuất.

Ukraine, Nga mâu thuẫn về trao trả thi thể binh sĩ

Ngày 7-6, ông Vladimir Medinsky - trợ lý Tổng thống Nga Vladimir Putin và trưởng đoàn đàm phán Nga với Ukraine, cho rằng phía Ukraine đã từ chối tiếp nhận thi thể các binh sĩ tử trận mà Nga trao trả. Theo ông Medinsky, phía Nga đã có mặt tại biên giới nhưng Ukraine không xuất hiện tại điểm hẹn cũng như bất ngờ hoãn tiếp nhận thi thể và hoãn hoạt động trao đổi tù nhân “vô thời hạn”, theo đài RT.

Ông Medinsky cho biết 1.212 thi thể binh sĩ Ukraine đã được đưa đến khu vực trao đổi ở biên giới bằng xe đông lạnh vào ngày 6-6 và số còn lại đang trên đường đến. Ngoài ra, Nga cũng đã chuyển cho Ukraine danh sách 640 tù binh bị thương nặng và còn trẻ để chuẩn bị cho hoạt động trao đổi.

Cũng trong ngày 7-6, Bộ Quốc phòng Ukraine đã phản hồi về thông tin này.

Theo Trung tâm phối hợp xử lý tù binh Ukraine, về việc trao trả thi thể, hai bên đã thống nhất nguyên tắc nhưng chưa xác định thời điểm cụ thể. Trung tâm này nói rằng Nga đơn phương hành động, không phối hợp theo quy trình chung. Trung tâm này nhấn mạnh việc bàn giao thi thể binh sĩ tử trận và trao đổi tù binh là hai quá trình riêng biệt và Nga đã lợi dụng vấn đề nhân đạo nhạy cảm để phục vụ mục đích tuyên truyền.

Về việc trao đổi tù binh, Trung tâm này khẳng định Ukraine đã gửi danh sách tù binh theo các tiêu chí mà hai bên đã thỏa thuận, trong khi Nga lại gửi danh sách không phù hợp với cam kết chung.

Bộ Quốc phòng Ukraine gọi cáo buộc của phía Nga là chiêu trò nhằm tránh trả tù binh và ngăn cản Ukraine nhận lại tù binh của mình. Bộ này cũng chỉ trích Nga không tuân thủ cam kết đã đạt được tại Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ), đặt dấu hỏi về sự tin cậy và năng lực của đoàn đàm phán Nga.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.