Chiến sự Nga-Ukraine 31-3: Nga công bố thiệt hại khổng lồ của Ukraine trong tuần

(PLO)- Chiến sự Nga-Ukraine vẫn tiếp tục leo thang căng thẳng; Nga công bố thiệt hại khổng lồ của Ukraine trong tuần, lên tiếng về triển vọng hoà bình; Ukraine hứng pháo kích nặng nề khắp các miền đông và nam.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiến sự Nga-Ukraine vẫn nóng trên các mặt trận miền đông với hơn 79 cuộc giao tranh trong ngày.

Ukraine hứng pháo kích nặng nề khắp các miền đông, nam

. Theo hãng thông tấn Ukrinform, Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraine cho biết trong ngày 30-3 các lực lượng Nga tổng cộng 13 lần nã tên lửa, 56 lần không kích, 57 lần khai hoả các hệ thống pháo phản lực bắn loạt (MLRS) vào các vị trí của lực lượng phòng vệ Ukraine và các khu vực đông dân cư.

Các cuộc tấn công của Nga gây ra nhiều thương vong dân thường, khiến nhiều nhà dân và cơ sở hạ tầng dân sự khác bị phá hủy hoặc hư hại nặng nề.

. Tổng cộng có 79 trận giao chiến giữa hai bên lực lượng trên khắp chiến trường trong ngày qua.

Chiến sự Nga-Ukraine
Binh sĩ Ukraine vận chuyển và bố trí các khẩu pháo L118 105mm do Anh sản xuất tại TP Bakhmut (tỉnh Donetsk). Ảnh: GETTY IMAGES

. Theo Bộ Tổng tham mưu, tại mặt trận Sivershchyna và Slobozhanshchyna (miền Đông Ukraine), quân Nga duy trì hiện diện quân sự ở các địa phương giáp Ukraine.

Quân Nga tiếp tục các hoạt động trinh sát, pháo kích các khu định cư Ukraine và gia tăng mật độ các bãi mìn dọc biên giới tỉnh Belgorod (giáp với Ukraine). Hơn 30 khu định cư ở các tỉnh Sumy, Chernihiv, và Kharkiv nằm dưới hoả lực đại bác và súng cuối của quân Nga.

. Tại tỉnh Donetsk, lực lượng phòng vệ Ukraine đẩy lùi 55 cuộc tấn công của các lực lượng đối phương tại các TP chủ lực Lyman, Bakhmut, Avdiivka và Novopavlivka trong ngày qua, trong đó ác liệt nhất là Novopavlivka với hơn 30 trận giáp chiến trong ngày.

. Tại tỉnh Zaporizhia, Kherson và Mykolaiv, hơn 20 khu định cư bị pháo binh và súng cối của quân Nga pháo kích liên tục.

. Trong ngày qua, theo Bộ Tổng tham mưu, lực lượng không quân Ukraine đã tấn công 3 hệ thống tên lửa phòng không, 11 cụm nhân lực, vũ khí và thiết bị quân sự của quân Nga. Các đơn vị tên lửa Ukraine đã tấn công 4 trạm radar, 1 sở chỉ huy, 1 cụm nhân lực, 2 hệ thống phòng không và 1 đơn vị pháo binh của các lực lượng Moscow.

Nga công bố thiệt hại khổng lồ của Ukraine trong tuần

. Theo hãng thông tấn TASS, Bộ Quốc phòng Nga cho biết rằng các lực lượng Nga đã thực hiện 1 cuộc tấn công lớn và 57 đòn tấn công chính xác (bằng tên lửa hành trình Tsirkon và tên lửa đạn đạo siêu thanh phóng từ trên không Kinzhal) nhắm vào Ukraine trong 7 ngày qua.

Theo Bộ này, các cuộc tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái (UAV) đã nhằm vào khu phức hợp công nghiệp quân sự Ukraine, các trung tâm ra quyết định của lực lượng Vũ trang và Cơ quan An ninh Ukraine (SBU), xưởng đóng xuồng không người lái, kho vũ khí, kho nhiên liệu, các cơ sở phòng không, hạ tầng năng lượng và các điểm tập kết của lực lượng đặc nhiệm Kiev và lính đánh thuê nước ngoài.

. Trong tuần qua, phía Nga cho biết đã hạ hơn 5.090 binh sĩ Ukraine tại mặt trận Donetsk, đồng thời giành quyền kiểm soát khu định cư Krasnoye tại khu vực.

Các lực lượng Nga cũng gây tổn thất khí tài lớn cho quân Ukraine tại mặt trận này, gồm: pháo M777 và pháo tự hành M109 Paladin do Mỹ cung cấp, pháo tự hành Panzerhaubitze 2000 do Đức sản xuất, Grad (MLRS), pháo tự hành Krab do Ba Lan sản xuất, pháo FH-70 do Anh sản xuất, cùng hàng trăm thiết bị, xe tăng, pháo dã chiến các loại.

. Bộ Quốc phòng Nga cũng cho biết tổng cộng 18 quân nhân Ukraine đã đầu hàng trong tuần qua.

. Bộ Quốc phòng Nga cho biết lực lượng vũ trang Ukraine đã mất hơn 370 binh sĩ và 5 khẩu pháo M777 trên hướng Kherson.

. Trên hướng Kupiansk (Kharkiv), Bộ này tuyên bố quân Moscow đã đẩy lùi 11 cuộc phản công của Ukraine, khiến đối mất khoảng 310 binh sĩ và 46 thiết bị quân sự hạng nặng.

. Trong tuần qua, lực lượng phòng không và máy bay Nga đã bắn hạ 171 quả đạn MLRS, 1.208 UAV, 11 tên lửa Storm Shadow, 3 tên lửa chống hạm Neptune và 4 tên lửa ADM-160 MALD của Ukraine trên khắp các mặt trận.

Nga lên tiếng về triển vọng hòa bình

Trong cuộc phỏng vấn với đài CBS News đầu tuần này, Tổng thống Ukraine - ông Volodymyr Zelensky đã nói rằng việc quay trở lại đường biên giới năm 1991 không còn là điều kiện tiên quyết cho các cuộc đàm phán với Nga.

Tuy nhiên, ông vẫn khẳng định Kiev phải lấy lại lãnh thổ đã mất vào tay Moscow vào năm 2022, đề cập 4 tỉnh của Ukraine gồm Donetsk, Luhansk, Kherson và Zaporizhia bị Nga sáp nhập trong năm đó.

Dmitry Peskov.jpeg
Phát ngôn viên Điện Kremlin - ông Dmitry Peskov. Ảnh: TASS

Đáp lại bình luận của ông Zelensky về triển vọng đàm phán hòa bình giữa Nga và Ukraine, phát ngôn viên Điện Kremlin - ông Dmitry Peskov ngày 30-1 nói rằng Ukraine phải tính đến thực tế là biên giới của họ đã thay đổi rất nhiều kể từ khi xung đột nổ ra.

Chia sẻ với hãng thông tấn RIA Novosti, ông Peskov nói rằng “thực tế địa chính trị đã thay đổi đáng kể kể từ khi bắt đầu chiến dịch quân sự đặc biệt. Biên giới của cả Ukraine và Liên bang Nga đã thay đổi”.

Trong khi đó, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cho rằng sự thay đổi trong lập trường của ông Zelensky là do ông này đang “lo lắng”.

Mưa tên lửa, UAV dội xuống khắp Ukraine

Mưa tên lửa, UAV dội xuống khắp Ukraine

(PLO)- Phía Ukraine cáo buộc Nga đã phát động đợt tấn công tên lửa và máy bay không người lái quy mô lớn trên khắp Ukraine, nhắm mục tiêu chính vào hạ tầng năng lượng của Kiev.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.