Chiến sự Nga-Ukraine 3-7: Ngày thương vong lớn phía Kiev; Ukraine thống kê Nga phóng hơn 330 tên lửa, 5.000 UAV trong tháng 6

(PLO)- Chiến sự Nga-Ukraine ngày qua có tin nhiều khu dân cư Ukraine hứng đòn tấn công của Nga; Tình báo Ukraine triệt phá vụ án tham nhũng lên tới 2,5 triệu USD; Nga hạ hơn 1.200 lính Ukraine trong ngày. 

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiến sự Nga-Ukraine ngày qua có một số diễn biến đáng chú ý.

Nhiều khu dân cư Ukraine hứng đòn tấn công

Trong ngày 2-7, Kiev cáo buộc Nga tiếp tục tấn công vào các khu dân cư trên khắp Ukraine, theo hãng thông tấn Ukrinform.

Theo Văn phòng Công tố tỉnh Kherson, lực lượng Nga đã tấn công các khu định cư ở tỉnh này bằng pháo binh và máy bay không người lái (UAV). Tính đến 5 giờ 30 chiều (giờ địa phương), chính quyền đã ghi nhận 7 người dân bị thương do các cuộc tấn công của Nga. Cạnh đó, một số nhà dân, chung cư, cơ sở hạ tầng xã hội và phương tiện giao thông cũng bị hư hại.

Ở tỉnh Zaporizhia, giới chức Ukraine cho biết quân Nga đã pháo kích vào thị trấn Orikhiv khiến 1 phụ nữ 70 tuổi bị thương và 1 tòa chung cư bị hư hại.

Trong diễn biến liên quan, Ngoại trưởng Ukraine - ông Andrii Sybiha viết trên mạng xã hội X rằng trong tháng 6, Nga đã phóng hơn 330 tên lửa, bao gồm gần 80 tên lửa đạn đạo, cũng như hơn 5.000 UAV và 5.000 quả bom lượn vào các thành phố và khu dân cư của Ukraine.

Ukraine phá vụ án tham nhũng lên tới 2,5 triệu USD

Lực lượng phản gián quân sự của Cục An ninh Ukraine (SBU), Cảnh sát quốc gia phối hợp với Tổng tư lệnh Lực lượng vũ trang Ukraine, đã phá được một vụ tham nhũng ở tỉnh Odessa liên quan đến quỹ quốc phòng và bắt nhiều chỉ huy của một tiểu đoàn liên quan, Ukrinform hôm 2-7 đưa tin.

Theo SBU, các nghi phạm dính líu đến việc bán giấy miễn trừ nghĩa vụ quân sự, làm giả thẻ cựu chiến binh và nhiên liệu quân sự, gây thiệt hại ước tính khoảng 2,5 triệu USD (hơn 65 tỉ đồng) cho ngân sách nhà nước.

Chiến sự Nga-Ukraine 3-7: Kiev triệt phá vụ án tham nhũng 'khủng'; Nga đánh 139 địa điểm Ukraine
Lính Ukraine tác chiến ở tỉnh Dnipropetrovsk hồi tháng 6. Ảnh: THE NEW YORK TIMES

Một trong những thủ đoạn của các đối tượng là đưa doanh nhân và người quen địa phương đi nghĩa vụ quân sự để tránh lệnh tổng động viên, với mức phí lên tới 5.000 USD (130 triệu đồng) cho giao dịch này.

Tuy nhiên, trên thực tế, những người này chưa hề đặt chân đến các căn cứ quân sự. Thay vào đó, họ chuyển lương quân sự hàng tháng trực tiếp vào tài khoản ngân hàng của các đối tượng cung cấp.

Trong vụ án này, 1 cựu tiểu đoàn trưởng, 1 phó chỉ huy, 1 phó hậu cần, 1 trưởng kho nhiên liệu và 1 đại đội trưởng đang tại ngũ đã bị bắt. Nếu bị kết án, họ có thể phải đối mặt mức án lên tới 12 năm tù cùng với việc tịch thu tài sản.

Nga: Tấn công hơn 139 địa điểm Ukraine, hạ hơn 1.200 lính

Cập nhật chiến sự ngày 2-7, Bộ Quốc phòng Nga cho biết lực lượng tên lửa, pháo binh, không quân Nga đã tấn công vào 139 địa điểm trên khắp Ukraine. Các mục tiêu bao gồm 1 doanh nghiệp thuộc ngành công nghiệp quân sự của Ukraine, các xưởng lắp ráp UAV và các kho đạn, vật tư cũng như các cứ điểm tạm thời để triển khai lính Ukraine và lính đánh thuê, theo hãng thông tấn TASS.

Theo Bộ Quốc phòng Nga, Ukraine đã mất hơn 1.235 lính trong các trận giao tranh với lực lượng Nga ở các khu vực tiền tuyến trong ngày.

Trong đó, Nhóm tác chiến Trung tâm gây nhiều thương vong cho Ukraine nhất với hơn 450 lính Ukraine thiệt mạng gần các khu định cư Dimitrov, Krasnoarmeysk, Petrovskogo và Boikovka ở tỉnh Donetsk; Novopavlovka và Filiya ở tỉnh Dnipropetrovsk.

Bộ Quốc phòng Nga cũng cho biết trong ngày Nga đã bắn hạ 131 UAV của Ukraine và 7 quả bom thông minh JDAM do Mỹ sản xuất.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.