Chiến sự Nga-Ukraine 3-10: Ukraine thất thủ ở thị trấn chiến lược Vuhledar, tổn thất lớn ở Kursk, Donetsk

(PLO)- Chiến sự Nga-Ukraine có tin Ukraine rút khỏi thị trấn chiến lược Vuhledar (tỉnh Donetsk); Nga nói Ukraine chịu hàng trăm thương vong ở Kursk, Donetsk, Kharkiv.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam

Chiến sự Nga-Ukraine ngày qua vẫn ác liệt trên các mặt trận ở cả Nga lẫn Ukraine.

Ukraine thất thủ tại thị trấn chiến lược Vuhledar

Ngày 2-10, lực lượng đặc nhiệm Khortytsia của quân đội Ukraine cho biết lực lượng Ukraine đã rút khỏi thị trấn Vuhledar (tỉnh Donetsk), theo tờ Kyiv Independent.

"Bộ chỉ huy cấp cao đã cho phép rút các đơn vị khỏi Vuhledar để bảo toàn nhân sự và thiết bị quân sự, đồng thời chiếm giữ vị trí mới cho các hoạt động tiếp theo" - thông báo của lực lượng Khortytsia cho hay.

Chiến sự Nga-Ukraine 3-10: Thị trấn chiến lược Vuhledar thất thủ; Ukraine tổn thất lớn ở Kursk, Donetsk
Lính Ukraine chiến đấu ở Vuhledar năm ngoái. Ảnh: ANADOLU/GETTY IMAGES

Lực lượng này cho biết quân Nga đã cố gắng chiếm thị trấn này bằng mọi giá với việc điều quân dự bị tấn công vào hai bên sườn, khiến các đơn vị phòng thủ của Ukraine kiệt sức.

"Hậu quả của hành động này là thị trấn có nguy cơ bị bao vây" - lực lượng Khortytsia cho hay.

Hiện Bộ Quốc phòng Nga chưa chính thức xác nhận việc chiếm được thị trấn chiến lược này, theo đài RT.

Vuhledar là trung tâm hậu cần quan trọng của Ukraine ở tỉnh Donetsk và được coi là chìa khóa cho hệ thống phòng thủ của Ukraine ở phía nam tỉnh này.

Ukraine mất 300 lính ở tỉnh Kursk

Cập nhật chiến sự tỉnh Kursk, Bộ Quốc phòng Nga cho biết lực lượng Nga đã ngăn chặn nhiều cuộc phản công của Ukraine ở các khu định cư Plekhovo, Olgovka, Cherkasskoye Porechnoye và Novy Put, theo hãng thông tấn TASS.

Cạnh đó, quân Nga cũng tiếp tục tấn công, đánh bại lực lượng Ukraine gần các khu định cư Lyubimovka, Novy Put, Nikolayevo-Daryino và Plekhovo cũng như đánh vào kho dự trữ lực lượng của Ukraine ở tỉnh Sumy (Ukraine).

chien-su-nga-ukraine-3-10.png
Tòa chung cư ở tỉnh Kharkiv bị hư hại do trúng hỏa lực Nga hôm 2-10. Ảnh: CƠ QUAN KHẨN CẤP UKRAINE/TELEGRAM

Trong ngày, Ukraine đã mất khoảng 300 quân, 2 xe bọc thép, 5 xe cơ giới cùng một số hệ thống pháo và tác chiến điện tử.

Như vậy, từ khi bắt đầu giao tranh ở tỉnh Kursk, Ukraine đã mất hơn 19.550 quân, 135 xe tăng, 66 xe chiến đấu bộ binh, 98 xe bọc thép chở quân, 860 xe chiến đấu bọc thép, 574 xe cơ giới, 156 khẩu pháo, 33 hệ thống tên lửa phóng loạt cùng nhiều trang thiết bị quân sự khác.

Ukraine chịu thương vong lớn ở Kharkiv, Donetsk

Cập nhật chiến sự ở Ukraine, Bộ Quốc phòng Nga cho biết lực lượng nước này đã giành được khu định cư Verkhnekamenskoye (tỉnh Donestk) và các nhóm tác chiến đã gây ra nhiều thương vong cho Ukraine.

Chẳng hạn, Nhóm tác chiến phía Tây của Nga đã gây tổn thất cho các lữ đoàn Ukraine tại khu định cư Petropavlovka, Kupyansk, Kruglyakovka và Boguslavka ở tỉnh Kharkiv khiến 385 lính Ukraine thương vong, cũng như phá hủy nhiều trang thiết bị quân sự của Ukraine gồm pháo M119, M198, L119.

Nhóm tác chiến phía Nam của Nga đã gây ra khoảng 855 thương vong cho lực lượng Ukraine, phá hủy 1 kho đạn cũng như phá hủy xe bọc thép, pháo của Ukraine trong ngày gần các khu định cư Kostiantynivka và Chasiv Yar ở tỉnh Donetsk.

Còn Nhóm tác chiến phía Đông đã giành được nhiều vị trí có lợi hơn và gây thiệt hại cho các lữ đoàn Ukraine gần khu định cư Dobrovolye ở tỉnh Donetsk. Hậu quả là Ukraine mất tới 110 binh lính, 8 xe cơ giới, 1 khẩu pháo FH70 155mm do Anh sản xuất cùng nhiều trang thiết bị quân sự khác.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.