Chiến sự Nga-Ukraine 29-5: Ukraine đánh 'lò' sản xuất tên lửa hành trình Nga; Kiev-Moscow sắp đàm phán lần 2

(PLO)- Chiến sự Nga-Ukraine ngày qua có tin nhà máy sản xuất tên lửa hành trình Nga bị tấn công; Nga đề xuất ngày đàm phán trực tiếp lần thứ hai với Ukraine; Tổng thống Mỹ Donald Trump chưa muốn trừng phạt Nga. 

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiến sự Nga-Ukraine ngày qua có nhiều diễn biến đáng chú ý trên thực địa lẫn tiến trình đàm phán.

"Lò" sản xuất tên lửa hành trình Nga bị tấn công

Bộ Tổng Tham mưu quân đội Ukraine cho biết Ukraine và Nga đã xảy ra 114 cuộc giao tranh trong ngày 28-5. TP Pokrovsk là chiến trường ác liệt nhất với 32 cuộc giao tranh trong ngày, theo hãng thông tấn Ukrinform.

Ukraine tấn công nhà máy Raduga nơi sản xuất nhiều loại tên lửa hành trình của Nga tại tỉnh Moscow. Nguồn: UKRINFORM

Cùng ngày, Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraine xác nhận lực lượng nước này đã tấn công vào một số mục tiêu là cơ sở thuộc ngành công nghiệp quốc phòng Nga tại các tỉnh Moscow và Ivanovo, theo Ukrinform.

Đáng chú ý, tại thị trấn Dubna (tỉnh Moscow), Ukraine tấn công vào nhà máy Raduga - nơi sản xuất nhiều loại tên lửa hành trình, bao gồm tên lửa Kh-101/555, Kh-69 và Kh-59MK mà Nga hay sử dụng trong các cuộc tấn công vào Ukraine.

Ukraine chịu hơn 1.100 thương vong trong ngày

Về phần mình, Bộ Quốc phòng Nga cho biết lực lượng Nga đã giành được 2 khu định cư là Zelyonoye ở tỉnh Donetsk và Konstantinovka ở tỉnh Sumy, theo hãng thông tấn TASS.

Theo Bộ Quốc phòng Nga, lực lượng Ukraine chịu tới 1.145 thương vong trong các trận giao tranh với lực lượng Nga trên các khu vực tiền tuyến.

Chiến sự Nga-Ukraine 29-5: Kiev đánh 'lò' sản xuất tên lửa hành trình Nga; Kiev-Moscow sắp đàm phán lần 2
Lính Nga chiến đấu ở Ukraine. Ảnh: TASS

Bộ Quốc phòng Nga cũng cho biết lượng phòng không Nga đã bắn hạ 339 máy bay không người lái (UAV) của Ukraine và 6 quả bom thông minh JDAM do Mỹ sản xuất trong ngày 28-5.

Nga đề xuất ngày đàm phán trực tiếp với Ukraine

Ngày 28-5, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov đã đề xuất tổ chức vòng đàm phán tiếp theo với Ukraine vào ngày 2-6 tại Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ), đồng thời cho biết phái đoàn Nga đã chuẩn bị một bản ghi nhớ nêu rõ các điều khoản nhằm đạt được giải pháp lâu dài cho cuộc xung đột Nga-Ukraine, theo đài RT.

“Phái đoàn của chúng tôi do nhà đàm phán cấp cao của Nga Vladimir Medinsky dẫn đầu đã sẵn sàng trình bản ghi nhớ này cho phái đoàn Ukraine và cung cấp những giải thích cần thiết trong vòng đàm phán trực tiếp thứ hai được tổ chức tại Istanbul vào ngày 2-6” - ông Lavrov nói.

Theo ông Lavrov, tại Istanbul, Nga và Ukraine đã nhất trí rằng hai bên sẽ chuẩn bị các văn bản nêu rõ lập trường của mỗi bên để đạt được một giải pháp bền vững. Nga đã soạn thảo một bản ghi nhớ tương ứng, nêu rõ lập trường của Nga về mọi khía cạnh để khắc phục các nguyên nhân gốc rễ của cuộc chiến.

Cùng ngày, Trợ lý tổng thống Nga Medinsky - người từng là trưởng đoàn đàm phán của Moscow trong các cuộc thương lượng với Kiev năm 2022 - tiết lộ rằng ông đã gọi điện cho lãnh đạo nhóm đàm phán Ukraine là Bộ trưởng Quốc phòng Rustem Umerov để đưa ra thời điểm cụ thể cho cuộc gặp lần hai này.

Ông Medinsky nói thêm rằng Nga đang chờ xác nhận của Ukraine càng sớm càng tốt và sẵn sàng gặp họ trực tiếp để bắt đầu làm việc vào ngày đã đề xuất.

Chiến sự Nga-Ukraine 29-5: Kiev đánh 'lò' sản xuất tên lửa hành trình Nga; Kiev-Moscow sắp đàm phán lần 2
Lính Ukraine chiến đấu ở tỉnh Kharkiv tháng này. Ảnh: THE NEW YORK TIMES

Trong khi đó, ngày 28-5, Bộ trưởng Umerov cho biết Kiev vẫn đang chờ và muốn xem trước bản ghi nhớ do phía Nga đề xuất.

Theo ông Umerov, cộng đồng quốc tế dự đoán Nga sẽ giao tài liệu này cho Ukraine ngay sau cuộc đàm phán lần 1 ngày 16-5 tại Istanbul. Tuy nhiên, đến hiện tại, Nga vẫn trì hoãn việc giao tài liệu.

Ông Umerov cho biết Nga đã nhận được tài liệu về lập trường của Ukraine. Theo đó, Ukraine tái khẳng định sự sẵn sàng của Ukraine cho một lệnh ngừng bắn hoàn toàn và vô điều kiện và tiếp tục tham gia vào quá trình ngoại giao.

Trước đó, ngày 16-5, đại diện của hai nước đã gặp nhau trực tiếp tại Istanbul. Đây là lần đầu tiên đại diện Nga và Ukraine đối thoại trực tiếp kể từ khi các cuộc đàm phán hòa bình của hai nước thất bại hồi năm 2022.

Ông Trump chưa muốn trừng phạt Nga

Ngày 28-5, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết trong hai tuần tới, ông sẽ biết liệu ông có bị Tổng thống Nga Vladimir Putin lợi dụng, lừa dối hay không, đồng thời tuyên bố sẽ thay đổi hướng đi nếu thấy ông Putin không nghiêm túc trong việc đạt được hòa bình ở Ukraine, theo đài CNN.

Dù cảnh báo như vậy nhưng ông Trump không nêu rõ những biện pháp nào ông có thể dùng để tác động lên Nga. Tổng thống Trump cũng khẳng định ông vẫn chưa muốn áp lệnh trừng phạt mới đối với Nga vì ông tin rằng sắp đạt được thỏa thuận hòa bình và ông không muốn làm hỏng điều đó.

Ông Trump cũng cho biết ông "rất thất vọng" trước các cuộc tấn công quy mô lớn vào Ukraine mà Moscow tiến hành trong thời gian hai bên đang đàm phán.

Trong diễn biến liên quan, ngày 28-5, Điện Kremlin đã bác bỏ đề xuất của Tổng thống Ukraine - ông Volodymyr Zelensky về việc tổ chức một hội nghị cấp cao ba bên giữa lãnh đạo cao nhất của Nga, Ukraine và Mỹ.

Theo Điện Kremlin, bất kỳ cuộc gặp nào có sự tham gia của Tổng thống Nga Putin và ông Zelensky sẽ chỉ diễn ra sau khi các đoàn đàm phán mỗi bên đạt được "thỏa thuận cụ thể".

Đức viện trợ "khủng" cho Ukraine

Ngày 28-5, sau khi Thủ tướng Đức Friedrich Merz và Tổng thống Zelensky gặp nhau tại Berlin, Bộ Quốc phòng Đức công bố gói viện trợ quân sự cho Ukraine trị giá 5 tỉ euro (5,65 tỉ USD), theo tờ Kyiv Independent.

Thỏa thuận quốc phòng này giữa Đức và Ukraine bao gồm các khoản đầu tư trực tiếp của Đức vào ngành công nghiệp quốc phòng của Ukraine và một thỏa thuận lớn hơn giữa Ukraine và các nhà sản xuất vũ khí Đức.

Đức cũng sẽ hỗ trợ tài chính cho việc sản xuất các hệ thống vũ khí tầm xa bên trong Ukraine và giúp Ukraine khai thác năng lực công nghiệp và chuyên môn kỹ thuật hiện có của Ukraine.

Berlin cũng tái khẳng định cam kết cung cấp cho Kiev đạn dược và vũ khí quan trọng. Các loại vũ khí dự kiến sẽ gửi cho Kiev bao gồm hệ thống phòng không, pháo binh, hệ thống vũ khí trên bộ và súng ngắn.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.