Chiến sự Nga - Ukraine 26-10: Nga không kích khắp Ukraine; Kiev bác tuyên bố của ông Putin rằng quân Ukraine ở Kursk bị bao vây

(PLO)- Chiến sự Nga - Ukraine ngày qua tiếp tục nóng với hơn 100 cuộc giao tranh trong ngày; Nga phóng UAV, tên lửa vào Kiev, Dnipro khiến nhiều người thương vong.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiến sự Nga - Ukraine ngày qua leo thang với 125 cuộc giao tranh trong ngày.

Ukraine: Nga phóng UAV, tên lửa vào Kiev, Dnipro khiến nhiều người thương vong

Hãng thông tấn Ukrinform dẫn thông tin từ Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraine rằng trong ngày 25-10 Nga tiến hành 125 cuộc tấn công vào quân Ukraine, trong đó TP Kurakhove và TP Pokrovsk (tỉnh Donetsk) vẫn là nơi giao tranh căng thẳng nhất.

Nga ngày qua tiếp tục sử dụng lực lượng không quân, bao gồm bom dẫn đường, tấn công trên mọi mặt trận ở miền đông và miền nam Ukraine.

Quân đội Ukraine giữ vững vị trí và thực hiện các biện pháp cần thiết để ngăn chặn nguy cơ từ đối phương, theo Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraine.

. Bộ này nói rằng Nga ngày qua tiếp tục tấn công bằng pháo binh vào các khu định cư ở tỉnh Chernihiv và tỉnh Sumy. Tại tỉnh Kursk (Nga, giáp biên giới Sumy), Ukraine nói rằng Nga thực hiện 18 cuộc không kích trong 24 giờ qua.

. TP Kharkiv (tỉnh Kharkiv) chứng kiến 2 cuộc giao tranh xảy ra trong ngày 25-10. Ukraine đẩy lùi cả 2 nỗ lực tấn công của Nga.

Tại TP Kupiansk (Kharkiv), Ukraine tuyên bố đẩy lùi 2 cuộc tấn công của Nga gần làng Holubivka.

. Ở tỉnh Donetsk, Nga tấn công TP Lyman 19 lần trong ngày, gần các khu định cư Hrekivka, Terny và Torske. Tại TP Kramatorsk, giao tranh ác liệt vẫn tiếp diễn khi quân Nga cố gắng tiến về phía trước.

chien-su-nga-ukraine-2.jpg
Binh sĩ Ukraine ở tỉnh Donetsk (miền đông Ukraine) ngày 19-10. Ảnh: ANADOLU AGENCY

Ở TP Toretsk, với sự hỗ trợ của không quân, Nga tấn công không thành công vào các vị trí của Ukraine ở các khu định cư Toretsk, Druzhba, Troitske và Katerynivka bằng 5 bom dẫn đường.

TP Pokrovsk vẫn là nơi nóng nhất với 35 cuộc tấn công của Nga trong ngày qua. 5 cuộc giao tranh cũng xảy ra tại TP Kurakhove.

. Tại thủ đô Kiev, Thị trưởng Vitali Klitschko nói rằng 2 máy bay không người lái (UAV) cảm tử của Nga tấn công tòa nhà dân cư cao 25 ​​tầng ở quận Solomianskyi (Kiev) trong ngày 25-10.

Vụ tấn công làm 1 người chết và nhiều người bị thương.

chien-su-nga-ukraine.jpg
Tòa nhà ở quận Solomianskyi, thủ đô Kiev (Ukraine) ngày 25-10 sau khi bị UAV tấn công. Ảnh: CƠ QUAN KHẨN CẤP NHÀ NƯỚC UKRAINE

Theo Cơ quan khẩn cấp Ukraine, vụ việc làm hư hại một số căn hộ ở tầng 17, 18 và 19 của tòa nhà. 100 người đã được sơ tán. Một đám cháy đã bùng phát ở các tầng trên của tòa nhà sau vụ tấn công.

. Tỉnh trưởng Dnipropetrovsk - ông Serhii Lysak báo cáo về cuộc tấn công của Nga bằng tên lửa vào một số tòa nhà dân cư và một cơ sở y tế ở TP Dnipro đêm 25, rạng sáng 26-10 khiến 3 người chết, 14 người bị thương.

Nga: Hạ gần 15.600 lính Ukraine trong tuần

. Bộ Quốc phòng Nga ngày 25-10 đưa tin rằng lực lượng Nga tuần qua thực hiện 42 cuộc tấn công bằng vũ khí chính xác vào các địa điểm công nghiệp-quân sự và năng lượng của Ukraine, theo hãng thông tấn TASS.

Theo ước tính của bộ này, quân đội Ukraine tổn thất gần 15.600 binh sĩ trong các trận giao tranh với lực lượng Nga trên tiền tuyến trong tuần.

Ngoài ra, quân Moscow cũng giành quyền kiểm soát 4 khu vực thuộc tỉnh Donetsk trong 7 ngày qua.

. Cụ thể, từ ngày 19 đến 25-10, Nhóm tác chiến phía Bắc của Nga gây ra hơn 2.720 thương vong cho quân Ukraine, phá hủy 10 xe tăng của đối phương trong khu vực do nhóm này chịu trách nhiệm ở tỉnh Kursk và tỉnh Kharkiv.

Tại Kursk, “máy bay, UAV và pháo binh gây thiệt hại về nhân lực và trang thiết bị quân sự của 1 lữ đoàn xe tăng, 6 lữ đoàn cơ giới, 3 lữ đoàn tấn công đường không, 1 lữ đoàn bộ binh thủy quân lục chiến, 4 lữ đoàn phòng thủ lãnh thổ và 2 lữ đoàn Vệ binh Quốc gia” của Ukraine, theo Bộ Quốc phòng Nga.

Theo hướng Kharkiv, lực lượng Nga gây thương vong cho 1 lữ đoàn bộ binh cơ giới, 1 lữ đoàn tấn công đường không và 2 lữ đoàn phòng thủ lãnh thổ của quân đội Ukraine.

. Nhóm tác chiến phía Tây của Nga gây ra khoảng 3.180 thương vong cho quân Ukraine và phá hủy 1 xe tăng, 11 thiết giáp, 28 xe cơ giới và 30 khẩu pháo dã chiến của đối phương.

. Tuần qua, Nhóm tác chiến phía Nam của Nga đẩy lùi 11 cuộc phản công của các đơn vị Ukraine.

Tổn thất do Nhóm tác chiến phía Nam gây ra với quân đội Ukraine là 5.410 binh sĩ, 3 thiết giáp, 45 xe cơ giới và 37 khẩu pháo dã chiến.

. Tương tự, Nhóm tác chiến Trung tâm của Nga tuần qua gây ra khoảng 3.130 thương vong cho đối phương và phá hủy 28 thiết giáp của đối phương trong khu vực mà nhóm này chịu trách nhiệm.

. Nhóm tác chiến phía Đông của Nga tuần qua gây ra khoảng 750 thương vong cho quân Ukraine. Nhóm tác chiến Dnepr cũng khiến đối phương thiệt hại 440 binh sĩ, 37 xe cơ giới và 9 khẩu pháo dã chiến.

. Ngoài ra, lực lượng phòng không Nga bắn hạ 1 máy bay chiến đấu MiG-29, 521 UAV và 3 quả bom thông minh Hammer của Ukraine trong 7 ngày qua.

Kiev: Ông Putin nói quân Ukraine bị bao vây ở Kursk là không đúng

Ngày 25-10, Tổng tư lệnh Lực lượng vũ trang Ukraine - ông Oleksandr Syrskyi nói rằng bình luận của Tổng thống Nga Vladimir Putin rằng quân đội Ukraine bị bao vây ở tỉnh Kursk là không đúng sự thật, theo Ukrinform.

Chiến sự Nga - Ukraine 26-10
Tổng tư lệnh Lực lượng vũ trang Ukraine - ông Oleksandr Syrskyi. Ảnh: UKRINFORM

Trước đó, phát biểu tại một cuộc họp báo trong khuôn khổ hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế mới nổi (BRICS), ông Putin nói rằng có 2.000 binh sĩ Ukraine đã bị bao vây trên đất Nga. Một số đơn vị Ukraine đã bị cắt đứt khỏi khu vực biên giới.

“Chúng tôi thấy rằng những người bị bao vây không nhận thức đầy đủ rằng họ đang bị bao vây” - ông Putin nói, thêm rằng lực lượng Ukraine đã cố gắng đột phá để tiếp cận nhóm bị bao vây nhưng không thành công.

Đáp lại, ông Syrskyi cho rằng phát ngôn của ông Putin “sai lệch trắng trợn và không phản ánh tình hình thực tế”.

Theo ông Syrskyi, quân đội Ukraine đang tiến hành các hoạt động tích cực ở trục Kursk, làm suy yếu khả năng chiến đấu của đối phương trong tháng thứ ba liên tiếp.

Quân đội Nga đã phải chịu tổn thất đáng kể về nhân lực và trang thiết bị quân sự tại Kursk. Theo vị tướng này, kể từ ngày 8-8, quân đội Nga gánh chịu 17.819 thương vong tại khu vực này, bao gồm 6.662 binh sĩ tử trận, 10.446 người bị thương và 711 người bị bắt.

Bộ Quốc phòng Nga chưa bình luận về phát ngôn trên của ông Syrskyi.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.