Chiến sự Nga-Ukraine 25-12: Ukraine gặp khó ở đông-nam; Nga tuyên bố hạ 650 lính và phá huỷ loạt khí tài hạng nặng của Kiev

(PLO)- Chiến sự Nga-Ukraine ngày qua vẫn leo thang căng thẳng trong bối cảnh tình hình vẫn khó khăn cho Ukraine ở 2 miền đông, nam; Nga phá huỷ loạt khí tài hạng nặng của Ukraine; Sáu nước EU phản đối “đảm bảo an ninh” cho Ukraine.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiến sự Nga-Ukraine ngày qua vẫn căng thẳng ở miền đông và miền nam Ukraine. Phía Ukraine tố Nga liên tục tấn công các khu định cư trên khắp đất nước, trong khi Moscow tuyên bố hạ hàng trăm binh sĩ và phá huỷ loạt khí tài hạng nặng của Kiev.

Ukraine vẫn khó khăn ở 2 miền đông, nam

. Theo hãng thông tấn Ukrinform, Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraine cho biết quân Nga ngày qua đã 29 lần không kích và 26 lần khai hoả các hệ thống pháo phản lực bắn loạt (MLRS) vào các vị trí tập kết quân và các khu vực đông dân cư ở Ukraine.

“Đối phương liên tục sử dụng máy bay chiến thuật tác chiến và máy bay bốn cánh loại FPV để tấn công quân Ukraine. Quân Nga cũng tăng số lượng pháo binh tấn công. Trong khu vực do đơn vị tác chiến và chiến lược Khortytsia phụ trách (một đơn vị lực lượng Ukraine, hoạt động phần lớn ở tỉnh Zaporizhia), số đợt tấn công bằng pháo binh của đối phương là hơn 1.000 đợt/ngày” - theo Bộ Tổng tham mưu.

Tổng cộng có 48 vụ đụng độ được ghi nhận khắp các chiến tuyến ở Ukraine trong ngày qua. Tình hình hoạt động ở miền đông và miền nam Ukraine vẫn còn rất khó khăn, Bộ này cập nhật thêm.

Chiến sự Nga-Ukraine.jpeg
Binh sĩ Ukraine khai hoả đại bác S60 về phía quân Nga tại TP Bakhmut (tỉnh Donetsk) vào ngày 21-12. Ảnh: REUTERS

Hơn 20 khu định cư bị pháo và súng cối của đối phương tấn công, bao gồm Kliusy, Bleshnia, Leonivka (tỉnh Chernihiv); Seredyna-Buda, Progres, Volfyyne, Basivka, Myropyllia (tỉnh Sumy); Huryiv Kozachok, Veterynarne, Hatyshche, Budarky, Topoli (tỉnh Kharkiv).

"Nga vẫn chưa từ bỏ ý định đánh đuổi các đơn vị Ukraine ra khỏi tả ngạn sông Dnipro. Các lực lượng Nga có 23 đợt xung kích vào khu vực này nhưng đã bị đẩy lùi và chịu tổn thất nặng nề. Các đơn vị Ukraine kiên quyết phòng thủ, tiếp tục củng cố vị trí và gây sát thương cho đối phương” - Bộ Tổng tham mưu cho biết.

Ngày 24-12, Không quân Ukraine tiến hành 12 cuộc tấn công vào các cụm nhân lực, vũ khí và thiết bị quân sự của Nga, một kho đạn dược và một hệ thống tên lửa phòng không. Các đơn vị của lực lượng tên lửa Ukraine đánh trúng 2 đơn vị pháo binh và 1 sở chỉ huy của địch.

Theo Ukrinform, lực lượng phòng vệ Ukraine hạ 366 binh sĩ và phá hủy 32 thiết bị quân sự của Nga ở tiểu vùng Tavria trong ngày qua.

Nga nói phá huỷ loạt khí tài hạng nặng của Ukraine

. Theo hãng thông tấn TASS, Bộ Quốc phòng Nga cho biết rằng trong ngày 24-12 đơn vị tác chiến miền nam Nga đẩy lùi 8 cuộc tấn công của quân Ukraine tại TP Donetsk (tỉnh Donetsk), hạ 350 binh sĩ và phá huỷ 16 thiết bị quân sự của Ukraine.

Bộ Quốc phòng Nga nêu rõ rằng tổng thiệt hại về khí tài của quân Ukraine gồm 3 xe chiến đấu bộ binh, 1 xe bọc thép chở quân, 5 xe ô tô quân sự, 1 pháo tự hành M777 do Mỹ sản xuất, 1 pháo tự hành Msta-B, 2 pháo cơ giới Akatsiya, 3 pháo D-30 và 1 hệ thống pháo cơ giới Gvozdika.

. Tại khu vực TP Lyman (Donetsk), Bộ này nói tổn thất của Ukraine lên tới 100 quân nhân, 1 xe chiến đấu bọc thép, 2 xe tải quân sự và 1 khẩu pháo D-30.

. Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố rằng đơn vị tác chiến miền tây Nga đã đẩy lùi 4 cuộc tấn công của quân Ukraine gần làng Sinkovka (TP Kupiansk, Donetsk), với tổn thất của Ukraine là hơn 40 quân nhân và 4 thiết bị quân sự.

. Theo Bộ này, quân đội Ukraine mất tới 80 binh sĩ và 1 khẩu pháo tự hành M109 Paladin do Mỹ sản xuất ở tỉnh Kherson trong ngày qua.

. Tại tỉnh Zaporizhia, quân Nga hạ 70 lính Ukraine và phá hủy 1 hệ thống pháo Gvozdika.

. Bộ cho biết thêm rằng quân đội Nga đã tập kích các hệ thống tên lửa đất đối không NASAMS của Na Uy và Crotale-NG của Pháp tại sân bay Starokonstantinov ở tỉnh Khmelnitsky.

Sáu nước EU phản đối “đảm bảo an ninh” cho Ukraine

Hãng tin Ukraine Pravda ngày 24-12 dẫn lời ông Andrii Sybiha - Phó Chánh văn phòng Tổng thống Ukraine - rằng hiện vẫn còn 6 quốc gia thành viên Liên minh châu Âu (EU) vẫn chưa ủng hộ các bảo đảm an ninh cho Ukraine.

Chiến sự Nga-Ukraine.jpeg
Ông Andrii Sybiha - Phó Chánh văn phòng Tổng thống Ukraine. Ảnh: UKRINFORM

Theo ông Sybiha, Ukraine đã đạt được tiến bộ đáng kể về các đảm bảo an ninh từ các đối tác và hiện đang bắt đầu đàm phán ký kết các thỏa thuận song phương với các nước EU.

"Chúng tôi đã đạt được tiến bộ đáng kể trên con đường đảm bảo an ninh cho Ukraine. Định hướng đảm bảo an ninh và công thức hòa bình là một trong những thành tựu quan trọng nhất trong chính sách đối ngoại của Ukraine năm nay. Chúng tôi đã đạt được tiến bộ đáng kể trên cả hai nỗ lực này" - Ukrinform dẫn lời ông Sybiga.

Phó Chánh văn phòng Tổng thống Ukraine nói rằng hiện vẫn còn 6 quốc gia không ủng hộ các đảm bảo an ninh cho Ukraine, gồm Áo, Croatia, Ba Lan, Hungary, Slovakia và Malta. Tuy nhiên, theo ông, phía Ukraine hiện đang tích cực làm việc với các đối tác này.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.