Chiến sự Nga-Ukraine 23-12: Nga hạ lượng lớn lính, khí tài Ukraine ở Donetsk, Ukraine hạ 3 chiếc Su-34 Nga; sắp nhận 18 chiếc F-16 từ Hà Lan

(PLO)- Chiến sự Nga-Ukraine ngày qua leo thang với loạt vụ không kích, pháo kích từ hai bên; Nga hạ hàng trăm UAV, tấn công chính xác 39 địa điểm quân sự Ukraine trong tuần; Hà Lan sắp gửi 18 tiêm kích F-16 cho Ukraine.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiến sự Nga-Ukraine ngày qua vẫn ác liệt trên các mặt trận khi hai bên liên tục tố nhau không kích bằng nhiều máy bay chiến đấu cũng như máy bay không người lái (UAV).

Ukraine bắn hạ 3 máy bay siêu thanh Su-34 của Nga

. Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraine cho biết trong ngày 22-12 lực lượng phòng vệ Ukraine đẩy lùi hơn 50 đợt tấn công của quân đội Nga trên các mặt trận. Riêng ở tả ngạn sông Dnipro (tỉnh Kherson), lực lượng Ukraine đẩy lùi 17 cuộc tấn công của Nga và gây tổn thất đáng kể cho đối phương, theo hãng thông tấn Ukrinform.

Ukraine cho biết lực lượng phòng không của nước này đã tấn công 12 khu vực tập trung nhân lực, khí tài Nga trong ngày 22-12.

Ngoài ra, các đơn vị của lực lượng tên lửa Ukraine cũng tấn công 4 cụm nhân lực, vũ khí và thiết bị quân sự, 2 sở chỉ huy và 1 kho đạn dược của Nga, theo Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraine.

Chiến sự Nga-Ukraine 23-12
Binh sĩ Ukraine tại tỉnh Donetsk (miền đông Ukraine) vào tháng 11. Ảnh: THE NEW YORK TIMES

Trong ngày, Tư lệnh Lực lượng Không quân Ukraine - Trung tướng Mykola Oleshchuk thông báo rằng lực lượng phòng vệ Ukraine bắn hạ 3 máy bay siêu thanh Su-34 của Nga ở khu vực tác chiến phía Nam.

Không quân Ukraine cũng tuyên bố bắn hạ 24/28 UAV Shahed mà Nga phóng vào nhiều khu vực khác nhau trên lãnh thổ Ukraine.

. Theo Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraine, sau khi điều kiện thời tiết cải thiện, quân đội Nga ngày 22-12 tăng cường sử dụng máy bay chiến đấu và máy bay điều khiển từ xa 4 cánh FPV trên các mặt trận.

Trong ngày qua, Nga cũng tiếp tục tấn công bằng xe bọc thép và gia tăng số lượng các cuộc không kích và pháo kích.

Quân đội Nga đã thực hiện 1 cuộc tấn công tên lửa và 33 cuộc không kích, cũng như 23 lần khai hoả các hệ thống pháo phản lực bắn loạt (MLRS) vào các vị trí của lực lượng phòng vệ Ukraine và các khu vực đông dân cư.

Người đứng đầu Cơ quan quản lý quân sự TP Kherson (tỉnh Kherson) - ông Roman Mrochko báo cáo rằng vụ pháo kích của Nga vào TP Kherson và các khu vực lân cận khiến 2 dân thường bị thương.

Tương tự, Văn phòng Công tố tỉnh Kharkiv cũng cáo buộc quân đội Nga ngày qua đã pháo kích nhiều nhà dân ở làng Kindrashivka (Kharkiv) khiến nhiều ngôi nhà hư hại.

Nga hạ hàng trăm UAV, tấn công chính xác 39 địa điểm quân sự Ukraine trong tuần

Hãng thông tấn TASS dẫn thông tin từ bản cập nhật chiến sự ngày 22-12 của Bộ Quốc phòng Nga cho biết lực lượng Nga đã thực hiện 39 cuộc tấn công có độ chính xác cao vào các địa điểm quân sự của Ukraine trong tuần này.

Trên hướng TP Kupiansk (tỉnh Kharkiv), Nga tuyên bố đẩy lùi 53 cuộc tấn công của Ukraine trong tuần qua, gây tổn thất cho đối phương 355 binh sĩ, 4 xe tăng, 19 thiết giáp, 13 xe cơ giới và 12 pháo dã chiến.

Tại Donetsk, Bộ Quốc phòng Nga nói rằng Nhóm chiến đấu phía Nam của Nga đã đẩy lùi 43 cuộc tấn công của Ukraine và cải thiện vị trí tại một số khu vực ở Donetsk.

Theo bộ này, riêng ở Donetsk, quân Nga hạ và làm bị thương 1.610 binh sĩ, 3 xe tăng, 17 thiết giáp, 1 bệ phóng HIMARS, 24 xe cơ giới và 44 đơn vị pháo binh dã chiến của Ukraine chỉ trong một tuần.

Tuần qua, lực lượng phòng không Nga bắn hạ 4 máy bay phản lực (gồm 1 chiếc Su-27, 2 chiếc MiG-29 và 1 chiếc Mi-8) của Ukraine.

Ngoài ra, một tên lửa phóng từ Hệ thống tên lửa chiến thuật lục quân (ATACMS), 30 rocket từ các hệ thống phóng HIMARS, Uragan và Olkha; 3 quả bom dẫn đường chính xác JDAM và 259 UAV của Ukraine cũng bị đánh chặn trong tuần, Bộ Quốc phòng Nga cho biết thêm.

Moscow tố Kiev oanh tạc UAV khắp lãnh thổ Nga

Bộ Quốc phòng Nga cho biết Ukraine ngày 22-12 đã phóng 1 UAV vào khu vực thủ đô Moscow. Phòng không Nga đã bắn hạ UAV này, theo TASS.

“Vào lúc 2 giờ 40 phút chiều 22-12 (giờ Moscow), nỗ lực của chính quyền Kiev nhằm thực hiện một cuộc tấn công khủng bố bằng UAV vào các cơ sở của Liên bang Nga ở Moscow đã bị ngăn chặn” - theo tuyên bố của Bộ Quốc phòng Nga.

Trước đó, Bộ Quốc phòng Nga thông tin về một vụ bắn hạ UAV tương tự tại tỉnh Bryansk (Nga) vào 2 giờ chiều cùng ngày.

Nga cũng báo cáo về sự xuất hiện của 2 UAV nghi của Ukraine tại quận Dzerzhinsky (TP Kaluga, tỉnh Kaluga, Nga) và tuyên bố đã bắn hạ 2 UAV này. Thống đốc tỉnh Kaluga - ông Vladislav Shapsha nói không có thương vong hay thiệt hại nào sau vụ việc.

TASS dẫn lời Tỉnh trưởng tỉnh Belgorod (Nga) - ông Vyacheslav Gladkov ngày 22-12 cho biết các lực lượng vũ trang Ukraine bắn khoảng 80 loại đạn khác nhau vào Belgorod trong 24 giờ qua.

Theo ông Gladkov, các cuộc tấn công không gây thương vong về người nhưng làm hư hại nhiều nhà cửa, phương tiện.

Hà Lan sắp gửi F-16 cho Ukraine

Ngày 22-12, chính phủ Hà Lan thông báo sẽ chuyển giao 18 tiêm kích F-16 cho Ukraine để hỗ trợ Kiev trong cuộc chiến với Nga, theo hãng tin Reuters.

Chiến sự Nga-Ukraine 23-12
Các tiêm kích F-16 của Không quân Hà Lan tham gia cuộc tập trận của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) ngày 4-7. Ảnh: AFP

“Hôm nay tôi thông báo với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky về quyết định rằng chính phủ Hà Lan chuẩn bị chuyển giao 18 tiêm kích F-16 cho Ukraine” - Thủ tướng Hà Lan Mark Rutte viết trên X (trước đây là Twitter).

“Việc cung cấp F-16 là một trong những yếu tố quan trọng nhất của các thỏa thuận được ký kết về hỗ trợ quân sự cho Ukraine” - ông Rutte cho biết thêm.

Theo ông Rutte, việc chuyển giao F-16 vẫn đang chờ Bộ Ngoại giao Hà Lan cấp phép xuất khẩu. Vị thủ tướng không tiết lộ thời gian cụ thể của việc chuyển giao.

Đáp lại, ông Zelensky nói: “Tôi đã nói chuyện với ông Mark Rutte để cảm ơn chính phủ Hà Lan vì quyết định bắt đầu chuẩn bị gửi 18 tiêm kích F-16 cho Ukraine”.

Điện Kremlin: 4 tỉnh Nga sáp nhập từ Ukraine sẽ không gia nhập EU

Ngày 22-12, người phát ngôn Điện Kremlin - ông Dmitry Peskov nói rằng 4 tỉnh của Ukraine mà Nga sáp nhập hồi tháng 9-2022 sẽ không trở thành một phần của Liên minh châu Âu (EU) nếu Ukraine gia nhập EU, cảnh báo hậu quả nếu bất kỳ ai đưa ra yêu cầu như vậy, theo đài RT.

“Chúng ta đang nói về các khu vực của Nga, một phần không thể thiếu của Liên bang Nga cùng tất cả hậu quả dành cho những người đưa ra yêu cầu này” - ông Peskov nói về khả năng 4 tỉnh Donetsk, Lugansk, Kherson và Zaporizhia gia nhập EU.

Chiến sự Nga-Ukraine 23-12
Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov. Ảnh: ANADOLU AGENCY

Ngoài ra, người phát ngôn Điện Kremlin cũng nói rằng việc chấp nhận “một quốc gia như Ukraine” vào EU sẽ làm suy yếu toàn bộ hệ thống của khối.

“Những cái đầu tỉnh táo nhận ra rằng đây sẽ là một gánh nặng mà EU không thể tháo gỡ và EU sẽ sụp đổ” - ông Peskov nói.

Phía Ukraine chưa bình luận về phát ngôn trên của ông Peskov.

Chiến sự Nga-Ukraine 22-12: Tổng tham mưu trưởng Nga nói về chiến thuật Moscow sử dụng khiến cuộc phản công của Ukraine thất bại

Chiến sự Nga-Ukraine 22-12: Tổng tham mưu trưởng Nga nói về chiến thuật Moscow sử dụng khiến cuộc phản công của Ukraine thất bại

(PLO)- Chiến sự Nga-Ukraine vẫn ác liệt ở 2 miền đông, nam Ukraine; Nga tăng tập kích quân, khí tài Ukraine khắp các mặt trận; Tổng tham mưu trưởng Nga nói về chiến thuật Nga đã sử dụng khiến cuộc phản công của Ukraine thất bại; Nga tuyên bố không thay đổi các điều kiện đàm phán.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.