Chiến sự Nga-Ukraine 23-1: Nga tiến mạnh ở Kharkiv; Ukraine thương vong lớn ở Donetsk

(PLO)- Chiến sự Nga-Ukraine có tin Nga giành được khu định cư chiến lược ở tỉnh Kharkiv và khiến hàng trăm lính Ukraine thương vong ở Donetsk; Tổng thống Mỹ Donald Trump gửi tối hậu thư ngầm cho Moscow về cuộc chiến ở Ukraine. 

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiến sự Nga-Ukraine ngày qua vẫn nóng trên khắp mặt trận.

Nga giành lợi thế ở Kharkiv, gây tổn thất lớn cho Ukraine ở Donetsk

Ngày 22-1, Bộ Quốc phòng Nga cho biết lực lượng Nga đã giành được khu định cư Zapadnoye (tỉnh Kharkiv), theo hãng thông tấn TASS.

Ông Vitaly Ganchev - lãnh đạo tỉnh Kharkiv do Nga bổ nhiệm, cho rằng việc giành được Zapadnoye sẽ cho phép lực lượng Nga kiểm soát các tuyến đường mà lực lượng Ukraine di chuyển.

"Lực lượng Nga tiếp tục mở rộng đầu cầu hướng về TP Kupiansk. Việc giành được Zapadnoye và sau đó chiếm giữ các cao điểm chiến lược gần khu vực này sẽ cho phép lực lượng Nga kiểm soát các tuyến đường di chuyển của đối phương và tiến lên tấn công với lợi thế lớn" - ông Ganchev nói.

Chiến sự Nga-Ukraine 23-1: Nga mở rộng đà tiến ở Kharkiv, gây thương vong lớn cho Ukraine ở Donetsk
Lính Ukraine khai hỏa về phía Nga tại tỉnh Donetsk vào năm ngoái. Ảnh: KYIV INDEPENDENT

Bộ Quốc phòng Nga cũng cho biết trong ngày 22-1, các nhóm tác chiến của Nga đã gây ra nhiều thương vong cho Ukraine, đặc biệt ở tỉnh Kharkiv và Donetsk.

Theo Bộ Quốc phòng Nga, trong các nhóm tác chiến thì Nhóm tác chiến Trung tâm Nga gây ra nhiều thương vong và thiệt hại cho Ukraine khi khiến 630 lính Ukraine thương vong, phá hủy 1 xe tăng, 5 xe chiến đấu bọc thép, 6 xe cơ giới và 3 khẩu pháo gần các khu định cư Krymskoye, Petrovka, Zelyonoye, Dzerzhinsk, Lysovka, Timofeyevka, Baranovka, Sergeyevka, Novoyelizavetovka, Novopavlovka và Novovasilevka (đều ở tỉnh Donetsk).

Ác liệt Pokrovsk, Ukraine nói hạ hàng chục lính Triều Tiên ở Kursk

Cập nhật chiến sự ngày 22-1, Bộ Tổng tham mưu Ukraine cho biết giữa Ukraine và Nga đã xảy ra 103 cuộc giao tranh, trong đó 55 cuộc chiến xảy ra ở TP Pokrovsk (tỉnh Donestk), theo hãng thông tấn Ukrinform.

Theo Bộ Tổng Tham mưu, quân Nga tiến hành 2 cuộc tấn công bằng tên lửa và 18 cuộc không kích vào lãnh thổ Ukraine, bằng 4 tên lửa và 29 quả bom dẫn đường. Cạnh đó, Nga triển khai 852 máy bay không người lái (UAV) và mở hơn 4.000 cuộc pháo kích nhắm vào các cứ điểm của Ukraine.

Trong diễn biến liên quan, ngày 22-1, phía Ukraine nói rằng Lực lượng tác chiến đặc biệt của Ukraine đã chống trả một cuộc tấn công của Triều Tiên tại tỉnh Kursk (Nga) khiến 21 lính Triều Tiên thiệt mạng và 40 lính khác bị thương.

Chiến sự Nga-Ukraine 23-1: Nga mở rộng đà tiến ở Kharkiv, gây thương vong lớn cho Ukraine ở Donetsk
Lính Ukraine ở gần biên giới tỉnh Kursk (Nga) hồi đầu tháng này. Ảnh: THE NEW YORK TIMES

Thông tin này này được đưa ra trong bối cảnh Nga tăng cường nỗ lực đẩy lùi quân đội Ukraine đang cố thủ ở tỉnh Kursk.

Nga và Triều Tiên chưa lên tiếng về thông tin phía Ukraine đưa ra. Hai nước này luôn bác bỏ thông tin có lính Triều Tiên hiện diện ở đất Nga và tham chiến trong cuộc chiến với Ukraine.

Ông Trump ra tối hậu thư ngầm cho Nga

Ngày 22-1, Tổng thống Mỹ Donald Trump kêu gọi Moscow khẩn trương chấm dứt cuộc chiến ở Ukraine, nếu không sẽ phải đối mặt với các lệnh trừng phạt mới và mức thuế nhập khẩu cao, theo đài RT.

Viết trên mạng xã hội Truth Social, ông Trump khẳng định ông "không muốn làm tổn thương nước Nga" trong bối cảnh nền kinh tế Nga đang tuột dốc. Do đó, ông Trump đưa ra cho giới lãnh đạo Nga một lựa chọn có lợi lớn, đó là ngồi vào bàn đàm phán ngay và “dừng ngay cuộc chiến vô lý này”.

Tuy nhiên, nếu không chốt được thỏa thuận về vấn đề này, ông Trump sẽ "không còn lựa chọn nào khác ngoài việc áp mức thuế quan cao và áp thêm lệnh trừng phạt đối với bất kỳ thứ gì mà Nga bán cho Mỹ và nhiều quốc gia liên quan khác”.

Trong diễn biến liên quan, ngày 22-1, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov cho rằng Nga thấy cơ hội nhỏ trong việc có một thỏa thuận với ông Trump và Moscow đang chuẩn bị cho các cuộc thảo luận giữa hai nhà lãnh đạo.

"So với sự vô vọng trong việc đàm phán trên mọi khía cạnh dưới thời Tổng thống Joe Biden, hiện nay có một cơ hội, mặc dù rất nhỏ. Do đó, điều quan trọng là phải hiểu Nga sẽ phải đối phó với điều gì, với ai, cũng như cách tốt nhất để xây dựng mối quan hệ với Washington, tối đa hóa cơ hội và giảm thiểu rủi ro" - ông Ryabkov nói tại Viện nghiên cứu Mỹ và Canada tại thủ đô Moscow.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.