Chiến sự Nga-Ukraine 22-5: UAV Ukraine chọc sâu lãnh thổ Nga; Kiev lo Moscow đột kích Kharkiv

(PLO)- Chiến sự Nga-Ukraine ngày qua có tin Ukraine nghi Nga sắp đột kích lớn ở Kharkiv; Hàng loạt UAV Ukraine thọc sâu vào lãnh thổ Nga; Nga nói hạ hơn 1.300 lính Ukraine trong 1 ngày. 

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiến sự Nga-Ukraine ngày qua có những diễn biến đáng chú ý trên các mặt trận.

Ukraine bác tin Kursk thất thủ, lo Nga đột kích Kharkiv

Bộ Tổng Tham mưu quân đội Ukraine cho biết trong ngày 21-5 giữa Nga và Ukraine đã xảy ra 65 cuộc giao tranh, phần lớn diễn ra ở TP Pokrovsk (tỉnh Donetsk), theo hãng thông tấn Ukrinform.

Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraine cũng bác bỏ tuyên bố của Nga rằng giao tranh ở tỉnh Kursk (Nga) đã kết thúc, đồng thời khẳng định các hoạt động quân sự của Ukraine ở khu vực này vẫn đang diễn ra, dù tình hình đang khó khăn.

Trước đó cùng ngày, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã đến thăm Kursk, theo Điện Kremlin. Đây là chuyến thăm đầu tiên của ông Putin đến khu vực này kể từ khi Moscow tuyên bố vào ngày 26-4 rằng lực lượng Nga đã hoàn tất giải phóng Kursk khỏi tay Ukraine.

chien-su-nga-ukraine-22-5-2025.jpg
Bức ảnh Tổng thống Nga Vladimir Putin đến thăm một nhà máy điện hạt nhân đang được xây dựng tại tỉnh Kursk được Điện Kremlin công bố hôm 21-5. Ảnh: KREMLIN.RU

Về phần mình, quyền Tỉnh trưởng tỉnh Kursk - ông Alexander Khinshtein cho biết cường độ các cuộc tấn công của Ukraine vào Kursk vẫn ở mức khá cao, gần như là xảy ra mỗi ngày, theo hãng thông tấn TASS.

Trong diễn biến liên quan, Tham mưu trưởng Lữ đoàn Vệ binh Quốc gia số 13 Khartiia của Ukraine - ông Andrii Pomahaibus cho rằng Nga có thể đang chuẩn bị mở cuộc tấn công mới vào tỉnh Kharkiv, khi đông đảo lực lượng Nga đang tập trung gần biên giới Ukraine.

Tuy nhiên, ông Pomahaibus nói rằng hiện tại, Nga vẫn chưa mở cuộc tấn công lớn nào và Ukraine đã sẵn sàng phòng thủ.

Hàng loạt UAV Ukraine thọc sâu vào lãnh thổ Nga

Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraine nói rằng trong ngày 21-5, 10 máy bay không người lái (UAV) Ukraine đã tấn công nhà máy bán dẫn Bolkhov của Nga tại tỉnh Oryol. Nhà máy này là nơi sản xuất các bộ phận điện tử cho máy bay chiến đấu Sukhoi và tên lửa Iskander và Kinzhal. Cuộc tấn công của Ukraine đã gây ra hỏa hoạn tại nhà máy.

Thông tin mà Ukraine đưa ra sau khi Nga tuyên bố bắn hạ hơn 150 UAV của Ukraine trong đêm 21-5 ở nhiều khu vực, bao gồm 53 UAV ở tỉnh Oryol.

Tỉnh trưởng tỉnh Oryol - ông Andrey Klychkov lúc đầu cho biết không có thiệt hại hoặc thương vong nhưng sau đó cập nhật rằng nhà máy này và một số tòa nhà dân cư đã bị hư hại do UAV tấn công.

Chiến sự Nga-Ukraine 22-5: Nga hứng loạt UAV Ukraine; Kiev lo Moscow đột kích Kharkiv
Lính Ukraine chiến đấu ở tỉnh Donetsk hồi tháng 3. Ảnh: THE NEW YORK TIMES

Trong diễn biến liên quan, Thị trưởng Moscow - ông Sergey Sobyanin cho biết 3 UAV Ukraine đã bị bắn hạ gần thủ đô Nga hôm 21-5, theo đài RT.

Hai trong số UAV này được cho là đã bị bắn hạ ở quận Domodedovo, trong khi chiếc thứ ba được cho là đã bị phá hủy ở phía trên quận Orekhovo-Zuevo phía đông của vùng Moscow.

Theo báo chí Nga, trước khi ông Sobyanin chia sẻ thông tin này, các sân bay Domodedovo và Zhukovsky của thủ đô Moscow đã áp dụng các hạn chế tạm thời đối với việc cất và hạ cánh của máy bay.

Bộ Quốc phòng Nga cho biết trong ngày 21-5 lực lượng Nga đã bắn hạ ít nhất 376 UAV Ukraine, trong đó có một số chiếc bị phá hủy khi tiến gần tới Moscow. Hầu hết các UAV này bị bắn hạ ở các khu vực phía tây của Nga giáp với Ukraine và miền trung nước Nga.

Nga hạ hơn 1.300 lính Ukraine trong ngày

Cập nhật chiến sự ngày 21-5, Bộ Quốc phòng Nga cho biết lực lượng nước này đã tấn công 1 trại huấn luyện của Ukraine, 1 sân bay quân sự, các kho vũ khí cũng như các cứ điểm triển khai tạm thời của Ukraine tại 142 khu vực trên khắp tiền tuyến, theo hãng thông tấn TASS.

Theo Bộ Quốc phòng Nga, Ukraine đã mất 1.305 lính trong các trận giao tranh với lực lượng Nga trên các khu vực tiền tuyến trong ngày 21-5. Trong đó, Nhóm tác chiến Trung tâm của Nga gây nhiều thương vong cho Ukraine, với 445 lính Ukraine thiệt mạng.

Theo đó, Nhóm tác chiến này đã tấn công 14 lữ đoàn của quân đội Ukraine và các nhóm lính đánh thuê gần các khu định cư Koptevo, Rusin Yar, Krasnoarmeysk, Razino, Vladimirovka, Petrovskoye, Dimitrov, Oktyabrskoye và Alekseyevka thuộc tỉnh Donetsk.

Bên cạnh việc mất 445 lính, Ukraine mất 4 xe chiến đấu bọc thép, 6 xe bán tải và 1 khẩu pháo.

Trong diễn biến liên quan, Tỉnh trưởng Belgorod (Nga) - ông Vyacheslav Gladkov cho biết lực lượng Ukraine trong ngày qua đã tấn công 5 quận thuộc tỉnh Belgorod giáp Ukraine bằng 102 quả đạn pháo và 67 UAV khiến một số cơ sở hạ tầng bị thiệt hại.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.