Chiến sự Nga-Ukraine 20-3: Giao tranh dữ dội khắp nơi; Ukraine cử phái đoàn sang Mỹ, Nga bình luận thời điểm nối lại đàm phán 3 bên

(PLO)- Chiến sự Nga-Ukraine tiếp tục leo thang trên khắp các chiến trường; Đàm phán Nga-Mỹ-Ukraine tạm dừng, Kiev cử phái đoàn sang Washington; Ukraine tuyên bố gây thiệt hại lớn cho Nga; Nga tuyên bố kiểm soát thêm hai khu dân cư ở Donetsk.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Tình hình chiến sự Nga-Ukraine tiếp tục leo thang trên khắp các chiến trường.

Đàm phán Nga-Mỹ-Ukraine tạm dừng, Kiev cử phái đoàn sang Washington

Ngày 19-3, Tổng thống Ukraine - ông Volodymyr Zelensky cho biết một phái đoàn đàm phán của nước này đang lên đường sang Mỹ để tham dự cuộc họp với đại diện Mỹ, dự kiến diễn ra vào 21-3, theo tờ Kyiv Independent.

Cuộc gặp được lên kế hoạch trong bối cảnh các cuộc đàm phán rơi vào trạng thái bất định kéo dài nhiều tuần, khi giới chức cảnh báo rằng xung đột tại Trung Đông đã làm phân tán sự chú ý chính trị cũng như nguồn lực khỏi Ukraine.

chiến sự Nga-ukraine 20-3.jpg
Tổng thống Ukraine - ông Volodymyr Zelensky. Ảnh: TELEGRAM

“Các cuộc đàm phán đã bị gián đoạn, và đã đến lúc cần nối lại. Chúng tôi đang làm mọi cách để bảo đảm tiến trình đàm phán thực sự có chiều sâu và thực chất” - ông Zelensky nói.

Ông Zelensky xác nhận các quan chức cấp cao sẽ tham gia, bao gồm: Chủ tịch Hội đồng An ninh và Quốc phòng Rustem Umierov; Tổng cục trưởng Tổng cục Tình báo Quốc phòng Kyrylo Budanov; người đứng đầu khối nghị sĩ của đảng Người Phục vụ Nhân dân cầm quyền Davyd Arakhamia; và Thứ trưởng thứ nhất Bộ Ngoại giao Sergiy Kyslytsya.

“Ưu tiên của chúng tôi là làm tất cả những gì có thể để tạo ra các điều kiện cho một nền hòa bình trong danh dự” - ông Zelensky nhấn mạnh.

Hiện vẫn chưa rõ liệu Nga có tham gia vòng thảo luận dự kiến diễn ra ngày 21-3 hay không.

Vòng đàm phán 3 bên gần nhất giữa Kiev, Moscow và Washington diễn ra tại TP Geneva (Thuỵ Sĩ) trong hai ngày 17 và 18-2, trong khi cuộc họp thứ 3 dự kiến tổ chức ngày 5-3 tại Saudi Arabia đã bị hoãn do chiến sự Trung Đông, và đến nay vẫn chưa được lên lịch lại.

Bình luận về đàm phán 3 bên, phát ngôn viên Điện Kremlin - ông Dmitry Peskov cho biết tiến trình đàm phán giữa Nga và Ukraine, do Mỹ làm trung gian, hiện đang tạm dừng, báo Izvestia đưa tin.

Ông Peskov cho biết các cuộc đàm phán 3 bên sẽ tiếp tục khi phía Mỹ “có thể dành nhiều sự chú ý hơn cho các vấn đề của Ukraine”.

“Chúng tôi hy vọng sự gián đoạn này sẽ sớm kết thúc” - đài RT dẫn lời ông Peskov.

Ukraine tuyên bố gây thiệt hại lớn cho Nga

Ngày 19-3, Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraine nói rằng tổn thất của Nga đã gia tăng mạnh trong những ngày gần đây, theo Kyiv Independent.

Theo Bộ này, Nga đã hứng chịu 1.520 thương vong trong ngày 19-3, sau mức 1.710 ngày 18-3 - gần gấp đôi so với các ngày 16 và 17-3 (lần lượt 810 và 760).

Chiến sự Nga-Ukraine 20-3 1.jpg
Binh sĩ Ukraine hoạt động trên chiến trường. Ảnh: BỘ TỔNG THAM MƯU QUÂN ĐỘI UKRAINE

Các chỉ huy quân sự Ukraine cho rằng mức tổn thất tăng vọt này gắn với việc Nga nối lại các đợt tấn công.

Các bản đồ chiến sự nguồn mở của DeepState cho thấy Nga tiếp tục gây sức ép theo các hướng Pokrovsk và Huliaipole (tỉnh Donetsk), song chưa ghi nhận bước tiến lãnh thổ đáng kể.

“Sự thay đổi thời tiết đột ngột trong hai ngày 17-3 và 18-3, bao gồm sương mù, đã được đối phương tận dụng để tái khởi động các hoạt động tiến công” - ông Robert Brovdi, Chỉ huy Lực lượng Hệ thống Không người lái Ukraine, cho biết.

Theo ông Brovdi, lực lượng Nga đã tiến hành các đợt tấn công phối hợp, sử dụng bộ binh, xe bọc thép và cả xe máy, trên đoạn chiến tuyến dài khoảng 100 km giữa Rodynske và Huliaipole.

Mô tả giao tranh ngày 17-3, ông Brovdi cho biết quân Nga “đẩy lên bằng lực lượng bộ binh tích lũy, xe máy, đồng loạt trên hơn một chục khu vực”, đồng thời nói thêm hơn 500 binh sĩ đã bị các đơn vị UAV Ukraine loại khỏi vòng chiến.

Ông Brovdi mô tả các đợt tấn công của Moscow diễn ra theo từng làn sóng, trong điều kiện tầm nhìn hạn chế, khi binh sĩ Nga tiến lên và bị UAV Ukraine đánh chặn trước khi tiếp cận được vị trí phòng thủ.

Chỉ huy này cảnh báo “thời gian còn lại của tháng 3 sẽ là giai đoạn giao tranh nặng nề và kéo dài”.

Nga chưa lên tiếng về thông tin trên.

Nga tuyên bố kiểm soát thêm hai khu dân cư ở Donetsk

Ngày 19-3, Bộ Quốc phòng Nga cho biết lực lượng nước này đã kiểm soát 2 khu dân cư Fyodorovka Vtoraya và Pavlovka tại tỉnh Donetsk trong ngày qua, theo hãng thông tấn TASS.

Theo phía Nga, các đơn vị tác chiến tiếp tục tiến công trên nhiều hướng và gây tổn thất đáng kể cho quân đội Ukraine. Moscow ước tính Kiev mất hơn 1.185 binh sĩ trong một ngày giao tranh dọc toàn tuyến.

Chiến sự Nga-Ukraine
Binh sĩ Nga hoạt động trên chiến trường Ukraine. Ảnh: TASS

Cụ thể Nga cho biết các cụm tác chiến của họ gây thiệt hại cho Ukraine lần lượt khoảng 155, 160, hơn 185, 345, 285 và hơn 55 binh sĩ trên các khu vực hoạt động của các Nhóm tác chiến phía Bắc, Tây, Nam, Trung tâm, Đông và khu vực sông Dnipro; đồng thời phá hủy nhiều khí tài, xe bọc thép, pháo binh và kho đạn.

Bộ Quốc phòng Nga cũng tuyên bố các lực lượng nước này đã tấn công vào hạ tầng năng lượng và giao thông phục vụ quân đội Ukraine, cùng các vị trí triển khai và chuẩn bị phóng UAV tại 148 khu vực.

Trong khi đó, hệ thống phòng không Nga được cho là đã bắn hạ 356 UAV và 6 bom dẫn đường của Ukraine trong ngày 19-3.

Bên cạnh đó, Tập đoàn năng lượng Nga Gazprom ngày 19-3 nói rằng Ukraine đã gia tăng các cuộc tập kích vào các trạm nén khí liên quan 2 tuyến đường ống khí đốt TurkStream và Blue Stream, với tổng công suất vận chuyển lên tới 47,5 tỉ m3 khí mỗi năm.

Phát ngôn viên Điện Kremlin - ông Dmitry Peskov cảnh báo những hành động này có thể khiến tình hình năng lượng toàn cầu vốn đã bất ổn càng thêm xấu đi.

Ukraine chưa lên tiếng về thông tin trên.

Chiến sự Trung Đông ngày 21: Iran tung đòn thứ 65, lần đầu tên lửa Nasrallah thực chiến; Ông Netanyahu lên tiếng về cáo buộc ‘đánh lừa’ Mỹ

Chiến sự Trung Đông ngày 21: Iran tung đòn thứ 65, lần đầu tên lửa Nasrallah thực chiến; Ông Netanyahu lên tiếng về cáo buộc ‘đánh lừa’ Mỹ

(PLO)- Iran tung đòn thứ 65, lần đầu mang hệ thống tên lửa Nasrallah thực chiến; Ông Netanyahu lên tiếng sau đòn tấn công cơ sở khí đốt South Pars của Iran; Ông Trump bình luận khả năng triển khai bộ binh tới Iran; Trung Quốc bị "sốc" trước phát ngôn của Israel, Nga tiếp tục lên tiếng.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.