Chiến sự Nga-Ukraine 20-2: Thực hư tin quân Nga chọc thủng phòng tuyến Kursk tràn sang Ukraine; Ông Trump gọi ông Zelensky là 'nhà độc tài'

(PLO)- Chiến sự Nga-Ukraine nóng với tin tình báo Nga cáo buộc Ukraine lên kế hoạch tấn công phái bộ Moscow tại châu Âu; có tin Moscow chọc thủng phòng tuyến ở Kursk, tấn công sang Ukraine.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiến sự Nga-Ukraine ngày qua vẫn diễn ra ác liệt trên khắp các mặt trận.

Ukraine bác tin Nga tràn vào Ukraine từ tỉnh Kursk

Ngày 19-2, người phát ngôn Dmytro Lykhovyi của Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraine đã bác bỏ tuyên bố của Tổng thống Nga Vladimir Putin đưa ra hôm 18-2 rằng lực lượng Moscow đã phát động một cuộc tấn công vào Ukraine từ tỉnh Kursk (Nga), theo tờ Kyiv Independent.

Theo ông Lykhovyi, thông tin Nga phá được hàng phòng thủ Ukraine ở Kursk và tiến công quy mô lớn vào Ukraine là tin giả và được cố ý tung ra trong bối cảnh nhiều người dân Ukraine thể hiện tâm trạng không tốt trên mạng xã hội.

Ông Lykhovyi cho biết 12 cuộc giao tranh đã được ghi nhận ở tỉnh Kursk trong ngày 19-2 và trong một số cuộc tấn công, lực lượng Nga đã cố gắng tiến về biên giới Ukraine.

Ông Lykhovyi nhấn mạnh rằng không có lý do gì để hoảng loạn, lực lượng Ukraine tiếp tục phòng thủ ở Kursk, tiêu diệt đối phương và giữ vững hàng trăm km2 lãnh thổ ở Nga.

Tình báo Nga: Ukraine muốn tấn công phái bộ Nga tại châu Âu

Ngày 19-2, Cơ quan Tình báo Đối ngoại Nga (SVR) cáo buộc lãnh đạo Ukraine có thể cho phép tiến hành các cuộc tấn công khủng bố nhằm vào các phái bộ ngoại giao Nga tại châu Âu nhằm phá hoại các cuộc đàm phán hòa bình, theo đài RT.

Dẫn lời các nguồn tin châu Âu, SVR cho biết Kiev có thể nhắm mục tiêu vào các đại sứ quán Nga ở Đức hoặc Hungary và Slovakia như một phần trong kế hoạch.

Chiến sự Nga-Ukraine 20-2: Thực hư tin quân Nga tràn vào Ukraine từ Kursk; Ông Trump chỉ trích gay gắt ông Zelensky
Lính Ukraine trên chiến trường vào tuần trước. Ảnh: THE NEW YORK TIMES

Theo SVR, Ukraine rất miễn cưỡng trong việc đạt được bất kỳ thỏa thuận nào với Nga nếu điều này đòi hỏi những nhượng bộ quá mức từ Kiev. Do đó, một phương án được Ukraine cân nhắc là tiến hành tấn công khủng bố nhằm vào các phái bộ ngoại giao Nga tại châu Âu.

Theo đánh giá của SVR, các đại sứ quán Nga tại Đức, các quốc gia vùng Baltic và các quốc gia Bắc Âu là những mục tiêu "có khả năng xảy ra nhất", vì sự hợp tác của các nước này với Nga trong chống khủng bố ở mức thấp nhất trong số tất cả các quốc gia EU.

Hungary và Slovakia cũng có thể là mục tiêu bị nhắm tới, vì Kiev có thể muốn làm mất uy tín các quốc gia EU không ủng hộ cách tiếp cận đối đầu của Brussels đối với Moscow.

Ông Trump chỉ trích gay gắt ông Zelensky

Trong một bài đăng trên mạng xã hội Truth Social ngày 19-2, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã gọi Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky là "kẻ độc tài" và cáo buộc ông từ chối tổ chức bầu cử, theo tờ Kyiv Independent.

"Ông ta từ chối tổ chức bầu cử, có tỉ lệ ủng hộ rất thấp trong các cuộc khảo sát ​​ở Ukraine và điều duy nhất ông ta giỏi là lợi dụng [cựu Tổng thống Mỹ Joe] Biden" - ông Trump viết .

Ông Trump nói rằng tốt hơn là ông Zelensky nên hành động nhanh chóng, nếu không thì Ukraine sẽ chẳng còn gì.

Ông Trump cũng gọi ông Zelensky là "một diễn viên hài có thành công khiêm tốn" và cáo buộc ông thuyết phục Mỹ chi 350 tỉ USD cho Ukraine.

"Mỹ đã chi nhiều hơn châu Âu 200 tỉ USD, và tiền của châu Âu được đảm bảo, trong khi Mỹ sẽ không nhận lại được gì" - tổng thống Mỹ khẳng định.

Chiến sự Nga-Ukraine 20-2: Thực hư tin quân Nga tràn vào Ukraine từ Kursk; Ông Trump chỉ trích gay gắt ông Zelensky
Pháo phản lực bắn loạt tự hành Grad của Ukraine ở TP Pokrovsk (tỉnh Donetsk) hôm 17-2. Ảnh: THE NEW YORK TIMES

Đáp lại, Tổng thống Zelensky khẳng định những lời ông Trump nói là thông tin sai lệch và nói rằng những thông tin này có nguồn gốc từ Nga.

"Chúng tôi hiểu rằng chúng đến từ Nga. Chúng tôi hiểu và chúng tôi có bằng chứng cho thấy những con số đó đã được Mỹ và Nga thảo luận” - ông Zelensky nói.

Nhắc đến các cuộc đàm phán Mỹ-Nga ở Saudi Arabia, ông Zelensky cho biết Mỹ đã thực sự giúp Tổng thống Nga Vladimir Putin thoát khỏi nhiều năm bị cô lập.

Cuộc thăm dò ý kiến được công bố ngày 19-2 của Viện Xã hội học Quốc tế Kyiv (KIIS) cho thấy 57% người Ukraine tin tưởng ông Zelensky, tăng 5% so với tháng 12 chứ không thấp tới mức 4% như ông Trump tuyên bố.

Cạnh đó, việc ông Trump nói rằng ông Zelensky né tránh bầu cử đã bỏ qua thực tế là hiến pháp Ukraine cấm bầu cử trong thời gian thiết quân luật, vốn có hiệu lực kể từ khi Nga mở chiến dịch quân sự đặc biệt vào năm 2022. Do đó, nhiệm kỳ của ông Zelensky đã được gia hạn, điều mà các luật sư về hiến pháp cho rằng là được phép theo luật pháp Ukraine.

Thêm nữa, vào ngày 19-2, ông Zelensky cho biết chi phí quân sự thời chiến của Ukraine đã lên tới 320 tỉ USD, trong đó Mỹ và EU cùng cung cấp 200 tỉ USD để hỗ trợ quốc phòng, còn Ukraine tự chi trả 120 tỉ USD, chứ không phải như lời ông Trump nói là Mỹ chi 350 tỉ USD.

Ông Putin mong gặp ông Trump

Ngày 19-2, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết ông đã được báo cáo về kết quả cuộc hội đàm giữa phái đoàn Mỹ và Nga tại thủ đô Riyadh (Saudi Arabia), đồng thời bày tỏ mong muốn gặp Tổng thống Mỹ Donald Trump, theo hãng thông tấn TASS.

Ông Putin nói rằng cuộc đàm phán đã có kết quả và ông rất vui nếu gặp ông Trump nhưng nhấn mạnh rằng một cuộc gặp như vậy phải được chuẩn bị cẩn thận.

Tổng thống Nga nói rằng ông muốn nhiều hơn là một cuộc gặp mang tính biểu tượng và các vấn đề chính, đặc biệt là cuộc chiến ở Ukraine, phải được giải quyết trước.

Ông Putin cũng xác nhận rằng ông Trump đã nói với ông rằng Ukraine sẽ được tham gia vào các cuộc đàm phán.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.