Chiến sự Nga-Ukraine 19-11: Ông Zelensky đến Donetsk; Ukraine thương vong lớn

(PLO)- Chiến sự Nga-Ukraine có tin Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky thăm điểm nóng Pokrovsk (tỉnh Donetsk); TP Odessa (Ukraine) hứng đòn tên lửa đạn đạo, hàng chục người thương vong; Moscow phản ứng gắt với thông tin Mỹ cho phép Ukraine dùng tên lửa tầm xa bắn sang Nga.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiến sự Nga-Ukraine ngày qua vẫn căng thẳng trên khắp mặt trận.

Ông Zelensky thăm điểm nóng chiến trường

Bộ Tổng tham mưu Ukraine cho biết trong ngày 18-11 giữa Ukraine và Nga xảy ra tổng cộng 135 cuộc giao tranh, chủ yếu ở tỉnh Kharkiv và Donetsk, theo hãng thông tấn Ukrinform.

Tại TP Pokrovsk (tỉnh Donetsk), lực lượng Nga đã tấn công 35 lần vào một số khu định cư như Myroliubivka, Promin, Lysivka, Petrivka, Pustynka và Novooleksiivka và lực lượng Ukraine đã ngăn chặn 27 cuộc tấn công.

Trong ngày, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã đến thăm điểm nóng Pokrovsk để cảm ơn và động viên những người lính trấn giữ khu vực này.

chiến sự Nga-Ukraine
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky thăm điểm nóng Pokrovsk (tỉnh Donetsk) ngày 18-11. Ảnh: UKRINFORM

Trong diễn biến liên quan, ngày 18-11, lực lượng Nga đã mở một cuộc tấn công bằng tên lửa đạn đạo vào thành phố cảng Odessa (tỉnh Odessa), khiến ít nhất 10 người chết và 55 người bị thương. Vụ việc này xảy ra ngay sau khi Nga mở một trong những cuộc không kích lớn nhất vào Ukraine, trong đó có thủ đô Kiev, vào ngày 17-11.

Ukraine thương vong lớn ở Donetsk, Kursk

Cập nhật chiến sự ngày 18-11, Bộ Quốc phòng Nga cho biết lực lượng Nga đã giành được khu định cư Novoalekseyevka (tỉnh Donetsk) và các nhóm tác chiến của Nga đã gây nhiều thương vong cho Ukraine, theo hãng thông tấn TASS.

Theo đó, Bộ Quốc phòng Nga cho biết Nhóm tác chiến phía Nam và Nhóm tác chiến Trung tâm gây ra nhiều thiệt hại cho Ukraine nhất.

Nhóm tác chiến phía Nam cải thiện vị trí phòng thủ, tấn công các lữ đoàn Ukraine gần các khu định cư Seversk, Dronovka, Andreyevka, Annovka, Dachnoye và Kurakhovo (đều ở tỉnh Donetsk). Hậu quả 695 lính Ukraine thương vong, 2 xe bọc thép chở quân, 1 xe chiến đấu bọc thép, 12 xe cơ giới cùng nhiều trang thiết bị quân sự bị phá hủy.

Còn Nhóm tác chiến Trung tâm của Nga gây thiệt hại cho các lữ đoàn Ukraine gần các khu định cư Dzerzhinsk, Voznesenka và Ukrainka (đều ở tỉnh Donetsk) khiến Ukraine mất tới 500 quân, 1 xe bọc thép, nhiều hệ thống pháo như M777, Krab, M198, M119 cùng 3 kho đạn bị phá hủy.

Tại mặt trận tỉnh Kursk, ngày 18-11, lực lượng Nga đã khiến 420 lính Ukraine thương vong, phá hủy 2 xe chiến đấu bộ binh Bradley do Mỹ sản xuất, 1 xe chiến đấu bộ binh Marder do Đức sản xuất, 4 xe chiến đấu bọc thép, cùng nhiều hệ thống pháo Ukraine. Cạnh đó, 24 lính Ukraine cũng đã đầu hàng Nga ở mặt trận này.

Moscow phản ứng gắt vụ Mỹ cho Ukraine dùng vũ khí tầm xa đánh sang Nga

Liên quan thông tin (chưa được phía Mỹ xác nhận) rằng Tổng thống Mỹ Joe Biden đã cho phép Ukraine dùng vũ khí tầm xa của Mỹ tấn công sang lãnh thổ Nga, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nói rằng nếu thông tin này được được xác nhận thì đây sẽ là diễn biến leo thang đáng kể, theo đài RT.

chien-su-nga-ukraine-19-11-2024.jpg
Thành phố cảng Odessa (tỉnh Odessa) bị tấn công tên lửa ngày 18-11 khiến ít nhất 10 người chết và 55 người bị thương. Ảnh: CƠ QUAN KHẨN CẤP UKRAINE

Trước đó, truyền thông Mỹ loan tin rằng ông Biden đã cho phép Ukraine sử dụng tên lửa tầm xa do Mỹ cung cấp, cụ thể là Hệ thống tên lửa chiến thuật lục quân (ATACMS), để tấn công vào bên trong nước Nga. Tuy nhiên, chính quyền Washington chưa lên tiếng chính thức về những thông tin này.

Theo ông Peskov, quan điểm của Moscow về vấn đề này đã được Tổng thống Nga Vladimir Putin nêu rõ vào đầu năm nay rằng Ukraine không thể thực hiện các cuộc tấn công bằng vũ khí tầm xa nếu không có sự đóng góp trực tiếp của tình báo và chuyên môn quân sự phương Tây.

“Các cuộc tấn công như vậy sẽ có nghĩa là các nước Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) đang trong tình trạng chiến tranh với Nga” - người phát ngôn Điện Kremlin nói. .

Cùng ngày, Bộ Ngoại giao Nga đưa ra lời cảnh báo tới Mỹ và các đồng minh phương Tây rằng việc Ukraine sử dụng tên lửa tầm xa tấn công sâu vào lãnh thổ Nga đồng nghĩa với sự “tham gia trực tiếp” của phương Tây vào cuộc xung đột.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova lưu ý rằng Mỹ chưa xác nhận thông tin trên, nhưng nói rằng nếu thực sự như vậy thì sẽ “thay đổi hoàn toàn bản chất của cuộc xung đột”.

“Việc Ukraine sử dụng tên lửa tầm xa để tấn công lãnh thổ Nga sẽ có nghĩa là Mỹ và các vệ tinh trực tiếp tham gia vào các hành động thù địch chống lại Nga. Trong trường hợp này, phản ứng của Nga sẽ là tương xứng và rõ ràng” - bà Zakharova nói.

Chủ tịch Duma Quốc gia Nga (tức Hạ viện Nga) - ông Vyacheslav Volodin cũng khẳng định rằng nếu có cuộc tấn công bằng vũ khí tầm xa vào lãnh thổ Nga, Moscow buộc phải đáp trả.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.