Chiến sự Nga - Ukraine 18-6: Ukraine nói nhắm vào tàu chở dầu thuộc ‘hạm đội bóng tối’ của Nga; Moscow cảnh báo đáp trả vụ tấn công xe buýt chở trẻ em

(PLO)- Chiến sự Nga - Ukraine tiếp tục xuất hiện diễn biến mới; Ukraine tuyên bố tấn công tàu chở dầu thuộc “hạm đội bóng tối” của Nga; Ông Zelensky điện đàm ông Trump và ông Macron; Đặc phái viên Nga nói phái đoàn Mỹ sẽ sớm thăm Moscow.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiến sự Nga - Ukraine tiếp tục leo thang với nhiều diễn biến nóng.

Ukraine tuyên bố tấn công tàu chở dầu thuộc “hạm đội bóng tối” của Nga

Bộ Tổng tham mưu Ukraine nói rằng vào rạng sáng 17-6, Ukraine đã tấn công một tàu chở dầu đang bị trừng phạt thuộc “hạm đội bóng tối” của Nga, theo tờ Kyiv Independent.

Bộ này cho biết lực lượng Ukraine đã tấn công tàu Fina A trên Biển Đen. Đây là một tàu thuộc “hạm đội bóng tối” của Nga, được sử dụng để xuất khẩu dầu mỏ nhằm né tránh các lệnh trừng phạt quốc tế và mức giá trần do Nhóm G7 áp đặt.

chien-su-nga-ukraine.png
Binh sĩ Ukraine trên chiến trường. Ảnh: X/@DefenceU

Theo Bộ Tổng tham mưu Ukraine, tàu chở dầu này đang chịu các lệnh trừng phạt của Liên minh châu Âu, Thụy Sĩ, Anh, Canada và Ukraine.

“Mục tiêu đã bị đánh trúng thành công. Mức độ thiệt hại đang được đánh giá” - theo tuyên bố của bộ này.

Ukraine cũng nhắm vào các cơ sở hạ tầng được lực lượng Nga sử dụng để vận chuyển binh sĩ, trang thiết bị và vật tư giữa các vùng lãnh thổ mà Moscow đang kiểm soát ở miền nam và miền đông Ukraine.

Lực lượng Ukraine đã đánh trúng một cây cầu đường bộ gần làng Stavky và một cây cầu gần Voinka thuộc phần lãnh thổ tỉnh Kherson do Nga kiểm soát. Tại tỉnh Donetsk, lực lượng Ukraine đã tấn công một sở chỉ huy kiêm đài quan sát của Nga và một sở chỉ huy khác gần Velyka Novosilka, tuyên bố cho biết thêm.

Ông Zelensky điện đàm ông Trump và ông Macron

Ngày 17-6, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã có cuộc điện đàm với Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Pháp Emmanuel Macron vsau khi hội nghị thượng đỉnh G7 kết thúc, theo tờ Kyiv Post.

Mô tả đây là một “cuộc trao đổi phối hợp quan trọng có thể tạo ra nhiều thay đổi”, ông Zelensky cho biết các nhà lãnh đạo đã rà soát những cuộc thảo luận diễn ra tại hội nghị thượng đỉnh và bàn về các bước đi tiếp theo.

Cuộc điện đàm tập trung vào việc tăng cường năng lực cho Ukraine, mở rộng hợp tác với các đồng minh chủ chốt và thúc đẩy các nỗ lực ngoại giao nhằm đưa cuộc chiến tiến gần hơn tới hồi kết.

“Chúng tôi đang nỗ lực tăng cường sức mạnh cho Ukraine, thúc đẩy hợp tác và mở rộng các triển vọng ngoại giao. Hòa bình là điều cần thiết. Và chúng tôi đang làm mọi thứ để đưa hòa bình đến gần hơn” - ông Zelensky viết trên X.

Cuộc điện đàm diễn ra khi Ukraine nối lại nỗ lực thúc đẩy một cuộc gặp trực tiếp giữa Tổng thống Zelensky và Tổng thống Nga Vladimir Putin.

“Một cuộc trao đổi phối hợp quan trọng có thể tạo ra khác biệt lớn. Chúng tôi đã hoàn tất các cuộc thảo luận tại hội nghị thượng đỉnh G7. Tôi cảm ơn Tổng thống Trump vì sự quan tâm dành cho Ukraine” - ông Zelensky nói sau cuộc điện đàm.

Hai nhà lãnh đạo đã gặp nhau ngày 16-6 bên lề hội nghị thượng đỉnh G7 tại Pháp để thảo luận về nhu cầu phòng không của Ukraine. Ông Zelensky cho biết ông đã đề cập khả năng nhận được giấy phép từ Mỹ để sản xuất các hệ thống và tên lửa đánh chặn tên lửa đạn đạo.

Theo ông Zelensky, ông Trump đã phản ứng tích cực với đề xuất này.

Điện Kremlin: Nga sẽ tiếp tục chiến dịch để đáp trả vụ tấn công xe buýt chở trẻ em

Ngày 17-6, người phát ngôn Điện Kremlin - ông Dmitry Peskov nói với đài RT rằng Nga sẽ đáp trả vụ tấn công nhằm vào xe buýt chở trẻ em tại tỉnh Bryansk bằng cách tiếp tục chiến dịch quân sự đặc biệt.

“Phản ứng của chúng tôi là tiếp tục chiến dịch quân sự đặc biệt nhằm bảo vệ đất nước và người dân khỏi những hành động khủng bố như vậy” - ông Peskov nói.

Ông Peskov cho rằng chính quyền Kiev đã cố ý tấn công chiếc xe buýt chở trẻ em Belarus tại tỉnh Bryansk, bởi các điều khiển viên UAV luôn có thể quan sát rõ mục tiêu của mình.

Nga cáo buộc lực lượng vũ trang Ukraine ngày 17-6 đã sử dụng UAV để tấn công một xe buýt chở đội bóng đá thiếu nhi Belarus tại tỉnh Bryansk của Nga. Một phụ nữ đi cùng các em đã thiệt mạng trong vụ tấn công.

Theo Bộ Y tế Belarus, có 8 người phải nhập viện, trong đó có 6 trẻ em. Ủy ban Điều tra Nga đã mở vụ án hình sự với cáo buộc khủng bố.

Về phía Kiev, Bộ Tổng tham mưu Ukraine bác bỏ cáo buộc của Nga.

“Lực lượng Vũ trang Ukraine chỉ tấn công các mục tiêu quân sự hợp pháp và không tiến hành các hoạt động chiến đấu nhằm vào dân thường” - Bộ Tổng tham mưu Ukraine tuyên bố.

Đặc phái viên Nga: Phái đoàn Mỹ sẽ sớm thăm Moscow

2.png
Ông Kirill Dmitriev, Đặc phái viên của Tổng thống Nga. Ảnh: TASS

Ngày 17-6, ông Kirill Dmitriev, Đặc phái viên của Tổng thống Nga, cho biết Moscow đang chờ đón chuyến thăm của các nhà đàm phán Mỹ Steve Witkoff và Jared Kushner trong thời gian tới, theo hãng thông tấn TASS.

“Tôi sẽ không nêu ngày cụ thể, nhưng đối thoại chắc chắn vẫn đang tiếp tục. Tổng thống Putin và Tổng thống Trump đã có một cuộc trao đổi rất tốt. Tất cả người châu Âu và người Anh đều tức giận vì cuộc đối thoại này vẫn đang tiếp diễn. Vì vậy, chúng tôi chắc chắn đang chờ đợi họ trong tương lai gần. Còn thời gian cụ thể sẽ được Văn phòng Tổng thống Nga công bố” - ông ông Dmitriev nói.

Trước đó, ngày 16-6, Trợ lý Tổng thống Nga Yury Ushakov cho biết Điện Kremlin kỳ vọng ông Steve Witkoff và ông Jared Kushner sẽ tới Moscow để thảo luận về vấn đề Ukraine sau khi Washington và Tehran ký một biên bản ghi nhớ.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.