Chiến sự Nga-Ukraine 17-12: Thành trì Donetsk lung lay; Ông Putin nói về 'năm bản lề' xung đột Nga-Ukraine

(PLO)- Chiến sự Nga-Ukraine có tin nhiều thành trì của Ukraine ở tỉnh Donetsk đang lung lay; Tổng thống Nga Vladimir Putin nói 2024 là "năm bản lề" trong việc đạt được các mục tiêu chiến dịch quân sự đặc biệt; Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump hy vọng chấm dứt xung đột Nga-Ukraine. 

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiến sự Nga-Ukraine ngày qua vẫn khốc liệt trên khắp mặt trận.

Các thành trì ở Donetsk đang lung lay

Cập nhật chiến sự ngày 16-12, Bộ Tổng Tham mưu Ukraine cho biết Ukraine và Nga đã xảy ra 226 cuộc giao tranh trên khắp mặt trận, trong đó quân Nga chịu tổn thất nặng nề ở khu vực TP Pokrovsk và Vremivka (đều ở tỉnh Donetsk), theo hãng thông tấn Ukrinform.

Theo Bộ này, Nga đã mở 24 cuộc không kích vào lãnh thổ Ukraine bằng 30 quả bom dẫn đường; triển khai 570 máy bay không người lái (UAV) và hơn 3.700 cuộc tấn công pháo kích vào các cứ điểm Ukraine cũng như khu vực dân sự.

Về tình hình thành trì Kurakhove (tỉnh Donetsk), hãng tin Strana của Ukraine cho biết lực lượng Ukraine đang bị bao vây ở nhiều địa điểm ở khu vực này.

Chiến sự Nga-Ukraine 17-12: Thành trì Donetsk lung lay; Ông Putin nói về 'năm bản lề' xung đột Nga-Ukraine
Lực lượng Ukraine khai hỏa vào các cứ điểm của Nga ở TP Pokrovsk hồi tháng trước. Ảnh: THE NEW YORK TIMES

Strana dẫn lời binh lính Ukraine cho rằng sở dĩ các đơn vị, nhóm nhỏ của Ukraine bị cô lập và dồn vào tình cảnh khó khăn này là vì các chỉ huy trực tiếp của họ không muốn báo cáo tình hình thực tế cho cấp trên mà chỉ bày tỏ hy vọng sẽ giành lại các khu vực đã bị chiếm.

Cũng trong ngày 16-12, ông Nazar Voloshyn - người phát ngôn của nhóm quân Khortytsia của Ukraine, cho biết Ukraine vẫn kiểm soát Kurakhove, trong khi quân Nga đang cố gắng tấn công vào vùng ngoại ô phía đông nam và phần phía nam để tiến chiếm thành phố này, theo hãng thông tấn Ukrinform.

Theo ông Voloshyn, lực lượng Ukraine đang căng mình giữ vững thành trì này nhưng tình hình trở nên phức tạp do lợi thế đáng kể về nhân lực của Nga.

Kurakhove là một thành phố lớn, trung tâm của các trục đường giao thông và nếu chiếm được nơi này thì sẽ mở ra cơ hội tiến chiếm TP Pokrovsk (tỉnh Donetsk) mà Nga đang áp sát.

Nga giành thêm đất ở Donetsk

Cập nhật chiến sự ngày 16-12, Bộ Quốc phòng Nga cho biết lực lượng nước này đã giành được khu định cư Yelizavetovka ở tỉnh Donetsk, theo hãng thông tấn TASS.

Bộ Quốc phòng Nga cũng cho biết các nhóm tác chiến của Nga đã gây tổn thất cho các lữ đoàn Ukraine trên chiến trường, trong đó, Nhóm tác chiến phía Tây gây ra nhiều thương vong cho Ukraine nhất.

Theo đó, Nhóm tác chiến này tấn công các lực lượng Ukraine cũng như ngăn chặn 4 cuộc phản công gần các khu định cư Dvurechnaya, Zagryzovo, Lozovaya, Glushkovka và Kupyansk ở tỉnh Kharkiv.

Hậu quả là hơn 500 lính Ukraine thương vong, Ukraine mất 3 xe chiến đấu bọc thép, 4 xe cơ giới, 1 hệ thống pháo M198 do Mỹ sản xuất và 3 pháo D-30.

Chiến sự vẫn tiếp diễn ở tỉnh Kursk và quân Nga tích cực phản công để giành lại lãnh thổ. Trong ngày, Ukraine mất hơn 200 lính, 3 xe tăng, 2 xe chiến đấu bộ binh, cùng nhiều trang thiết bị quân sự khác.

Moscow tổng kết 1 năm chiến dịch quân sự đặc biệt

Ngày 16-12, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho năm 2024 là "năm bản lề" trong việc đạt được các mục tiêu của chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine, theo hãng thông tấn TASS.

chien-su-nga-ukraine-17-12-2024.jpg
Lính Ukraine ở TP Pokrovsk hồi tháng trước. Ảnh: THE NEW YORK TIMES

Phát biểu tại cuộc họp Hội đồng Bộ Quốc phòng, ông Putin nói rằng lực lượng Nga nắm giữ thế chủ động chiến lược mạnh mẽ trên toàn bộ chiến tuyến và trong năm, Nga đã giành được 189 khu định cư trong vùng chiến dịch quân sự đặc biệt.

Cũng tại cuộc họp, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Andrei Belousov cho biết năm nay, lực lượng Nga đã hoàn thành các mục tiêu do tổng thống đề ra và Bộ Quốc phòng Nga đang chuẩn bị cho mọi diễn biến của tình hình, bao gồm cuộc xung đột có thể xảy ra giữa Nga và Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).

Theo ông Belousov, trong năm 2024, Ukraine bị loại khỏi vòng chiến đấu hơn 560.000 lính cả thiệt mạng và bị thương và tính từ khi chiến dịch quân sự nổ ra phía Ukraine đã thương vong khoảng 1 triệu lính. Chỉ riêng tỉnh Kursk, tổng cộng có hơn 40.000 lính Ukraine thương vong. Cạnh đó, quân Nga đã giành được gần 4.500 km2 lãnh thổ Ukraine.

Ngoài ra, ông Belousov nói thêm rằng Moscow đặt mục tiêu giành được toàn bộ các tỉnh Donetsk, Luhansk, Kherson và Zaporizhia của Ukraine vào năm 2025.

Ông Trump hy vọng chấm dứt xung đột Ukraine

Ngày 16-12, phát biểu trong cuộc họp báo đầu tiên kể từ khi giành chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống Mỹ 2024, Tổng thống đắc cử Donald Trump nói rằng cuộc xung đột Nga-Ukraine là điều khủng khiếp và nhấn mạnh sự cấp thiết phải chấm dứt cuộc chiến này, theo tờ Kyiv Independent.

Ông Trump mong muốn sẽ đạt được "một chút tiến triển" trong việc chấm dứt chiến tranh ở Ukraine đồng thời nói rằng Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và người đồng cấp Nga Vladimir Putin, phải chuẩn bị để đạt được một thỏa thuận chấm dứt chiến tranh để ngăn chặn sự đổ máu thêm nữa.

Tuy nhiên, ông Trump không nêu chi tiết thỏa thuận như thế nào để chấm dứt cuộc chiến, hoặc liệu ông Trump có thúc giục Ukraine nhượng lãnh thổ cho Nga để đổi lấy hòa bình hay không.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.