Chiến sự Nga-Ukraine 16-9: Có tin Ukraine cách chức 2 tư lệnh quân đội; Nga đánh mạnh tại Donetsk

(PLO)- Chiến sự Nga-Ukraine tiếp diễn nóng với tin Nga đánh "rát" ở Pokrovsk nhưng chịu nhiều thiệt hại; Lính Ukraine thương vong khắp mặt trận tới hơn 1.400; Có tin Ukraine cách chức 2 tư lệnh quân đội; Moscow nói NATO đang trong chiến tranh với Nga.  

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiến sự Nga-Ukraine ngày qua tiếp diễn nóng trên khắp chiến trường.

Nga dồn hỏa lực ở Pokrovsk

Cập nhật chiến sự ngày 15-9, Bộ Tổng Tham mưu Ukraine cho biết trong ngày giữa Ukraine và Nga đã xảy ra 173 cuộc giao tranh. Trong đó các cuộc tấn công dữ dột nhất của Nga được ghi nhận tại TP Pokrovsk (tỉnh Donetsk), theo hãng thông tấn Ukrinform.

Trong ngày, Nga đã mở 42 cuộc không kích bằng hai tên lửa và 64 quả bom dẫn đường, triển khai 1.846 máy bay không người lái (UAV) và mở 3.450 cuộc pháo kích vào các cứ điểm vào khu vực dân sự Ukraine.

Chiến sự Nga-Ukraine 16-9: Có tin Ukraine cách chức 2 tư lệnh quân đội; Nga đánh mạnh tại Donetsk
Lính Ukraine chiến đấu ở tỉnh Donetsk. Ảnh: THE NEW YORK TIMES

Riêng tại Pokrovsk, Bộ Tổng Tham mưu Ukraine cho biết Nga đã tấn công Ukraine 41 lần. Ước tính sơ bộ cho thấy thương vong quân Nga, bao gồm bị thiệt mạng và bị thương, là 156 lính. Cạnh đó, quân Ukraine đã phá hủy 11 xe cơ giới, 15 UAV, 1 trạm điều khiển UAV và làm hư hại nhiều trang thiết bị của Nga.

Nga khiến hơn 1.400 lính Ukraine thương vong

Cập nhật chiến sự ngày 15-9, Bộ Quốc phòng Nga cho biết trong ngày lực lượng Ukraine đã phải hứng chịu 1.435 thương vong trên khắp chiến trường. Trong đó, Ukraine chịu thương vong nhiều nhất - 460 người - ở khu vực của Nhóm tác chiến trung tâm.

Trong ngày, Nhóm tác chiến trung tâm tiếp tục tấn công vào các tuyến phòng thủ của Ukraine tại khu định cư Torske, Artemovka, Dimitrov, Vladimirovka, Zolotoy Kolodez, Novoaleksandrovka và Krasnoarmeysk thuộc tỉnh Donetsk. Cạnh đó, 6 xe bọc thép chiến đấu, 3 xe ô tô và 2 khẩu pháo dã chiến của Ukraine cũng đã bị Nga phá hủy.

Có tin Ukraine cách chức 2 tư lệnh quân đội

Theo tin từ tờ Ukrainska Pravda dẫn hai nguồn tin quân sự giấu tên ngày 15-9, Tổng Tư lệnh lực lượng Ukraine - ông Oleksandr Syrskyi đã cách chức Tư lệnh Quân đoàn 17 Volodymyr Silenko và Tư lệnh Quân đoàn 20 Maksym Kituhin.

Theo Ukrainska Pravda, cả hai vị tư lệnh này được cho đã bị cách chức từ một đến hai tuần trước, sau khi chiến trường ở các khu vực do họ chỉ huy có nhiều tổn thất.

Quân đoàn 17, do ông Silenko chỉ huy, chịu trách nhiệm quản lý khu vực tiền tuyến phía nam tỉnh Zaporizhzhia, nơi quân đội Ukraine gần đây đã mất quyền kiểm soát làng Kamianske và bị đẩy lùi một phần khỏi làng Plavni, cả hai khu vực này đều nằm dọc theo sông Dnipro.

chien-su-nga-ukraine-16-9.png
Hậu quả của trận pháo kích của Nga ở tỉnh Zaporizhzhia hôm 15-9 khiến 1 người chết, 9 người bị thương. Ảnh: CƠ QUAN QUẢN LÝ QUÂN SỰ ZAPORIZHZHIA

Quân đoàn 20 của ông Kituhin được triển khai dọc theo biên giới giữa hai tỉnh Donetsk và Dnipropetrovsk, nơi quân Nga đã tiến công sâu vào Dnipropetrovsk hồi tháng 8 và đây cũng là lần đầu tiên Nga tiến vào tỉnh này.

Hiện chính quyền Ukraine chưa đưa ra thông báo chính thức về thông tin này.

Moscow: NATO đang trong chiến tranh với Nga

Ngày 15-9, người phát ngôn Điện Kremlin - ông Dmitry Peskov cho rằng trên thực tế Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) đang trong tình trạng chiến tranh với Nga. Theo ông Peskov, sự hỗ trợ mà khối quân sự này dành cho Ukraine khiến khối này trở thành một bên trong cuộc xung đột, theo đài RT.

"NATO đang có chiến tranh với Nga. Điều này là hiển nhiên và không cần thêm bất kỳ bằng chứng nào nữa. Thực tế, NATO đã tham gia vào cuộc chiến này. NATO hỗ trợ cả gián tiếp lẫn trực tiếp cho chế độ Kiev. Do đó, có thể nói chắc chắn rằng NATO đang có chiến tranh với Nga” - ông Peskov nói.

Ngoài ra, ông Peskov nói với báo chí rằng vẫn chưa có tiến triển nào trong hội nghị thượng đỉnh Nga-Mỹ-Ukraine.

Trước đó cùng ngày, Phó chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev cảnh báo rằng việc thực hiện ý tưởng thiết lập vùng cấm bay tại Ukraine và khả năng NATO bắn hạ UAV Nga tại Ukraine sẽ đồng nghĩa với chiến tranh giữa liên minh này và Moscow.

Theo hãng thông tấn TASS, ông Medvedev đưa ra phát biểu này để bình luận về chuyện Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski đề xuất ý tưởng thiết lập vùng cấm bay tại Ukraine.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.