Chiến sự Nga - Ukraine 15-4: Ukraine tin Nga chuẩn bị đi bước lớn ở Donetsk

(PLO)- Chiến sự Nga - Ukraine leo thang khi Nga hạ gần 500 lính Ukraine ở Donetsk trong ngày và chuẩn bị có bước đi lớn ở tỉnh này.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiến sự Nga - Ukraine tiếp tục nóng khi Nga tuyên bố đã tấn công 129 khu vực của Ukraine trong ngày.

Nga đặt mục tiêu kiểm soát Chasiv Yar trước Ngày Chiến thắng 9-5

. Hãng thông tấn Ukrinform dẫn thông tin từ Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraine rằng trong ngày 14-4, có tổng cộng 42 trận giao tranh trên tất cả các mặt trận. Trong đó, lực lượng phòng vệ Ukraine đã đẩy lùi hầu hết các cuộc tấn công ở làng Novopavlivka (tỉnh Zaporizhzhia).

Trong ngày, không quân Ukraine tấn công 12 khu vực tập trung nhân lực, vũ khí và thiết bị quân sự của đối phương.

Chiến sự Nga - Ukraine 15-4
Binh sĩ Ukraine tham chiến gần TP Lyman, tỉnh Donetsk (miền đông Ukraine). Ảnh: ANADOLU AGENCY

. Theo Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraine, Nga ngày 14-4 tiến hành 8 cuộc tấn công tên lửa, 57 cuộc không kích và 116 lần khai hỏa các hệ thống pháo phản lực bắn loạt (MLRS) vào các vị trí của lực lượng phòng vệ Ukraine và các khu vực đông dân cư.

Các cuộc tấn công của Nga gây ra một số thương vong cho dân thường, khiến nhiều nhà dân và cơ sở hạ tầng dân sự khác bị phá hủy hoặc hư hại nặng nề.

Tờ Kyiv Independent dẫn lời Tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang Ukraine - Tướng Oleksandr Syrskyi ngày 14-4 nói rằng giới lãnh đạo quân sự Nga đặt mục tiêu giành quyền kiểm soát TP Chasiv Yar (tỉnh Donetsk) trước ngày 9-5.

Ngày 9-5 là ngày Nga kỷ niệm chiến thắng của Liên Xô trước Đức Quốc xã trong Thế chiến thứ hai - một ngày lễ quan trọng ở Nga.

Tướng Syrskyi đưa ra phát ngôn trên sau khi cảnh báo rằng tình hình ở mặt trận phía đông Ukraine “xấu đi đáng kể trong những ngày gần đây” khi Nga tăng cường tấn công kể từ cuộc bầu cử tổng thống ở Nga vào tháng trước.

Ông Syrskyi cho biết quân đội Nga đang tập trung nỗ lực đột phá phía tây TP Bakhmut (tỉnh Donetsk) - nơi Nga đã giành quyền kiểm soát. Sau đó, quân Moscow sẽ cố gắng tiếp cận kênh Siverskyi Donets, một tuyến đường thủy ở phía nam sông Siverskyi Donets và chiếm Chasiv Yar để tiến xa hơn về phía TP Kramatorsk (tỉnh Donetsk).

“Sự phòng thủ anh dũng của các lữ đoàn của chúng tôi đã cản trở kế hoạch của đối phương” - ông Syrskyi nói thêm.

Nga chưa bình luận về thông tin này.

Theo Kyiv Independent, Chasiv Yar là một TP gần như trống rỗng và bị tàn phá nặng nề, nằm cách Bakhmut khoảng 10 km về phía tây. Nga tăng cường tấn công vào Chasiv Yar sau khi chiếm được TP Avdiivka (tỉnh Donetsk), cách đó khoảng 50 km về phía nam.

Chính quyền địa phương cho biết khoảng 800 người vẫn còn ở Chasiv Yar.

Trước đó, ngày 5-4, Nga nói rằng đã tiến vào vùng ngoại ô Chasiv Yar, nhưng quân đội Ukraine bác bỏ tuyên bố này.

Nga hạ 5 UAV của Ukraine trên Biển Đen

. Hãng thông tấn TASS dẫn thông tin từ Bộ Quốc phòng Nga rằng quân đội nước này ngày 14-4 đã tấn công 129 khu vực tập trung nhân sự và khí tài của Ukraine.

Lực lượng vũ trang Nga cũng đã bắn hạ 41 máy bay không người lái (UAV), 3 quả bom dẫn đường Hammer và JDAM và một pháo phóng từ hệ thống HIMARS của đối phương trong 24 giờ qua.

. Tại hướng Donetsk, Bộ Quốc phòng Nga cho biết quân Nga đã chiếm giữ các vị trí thuận lợi hơn và gây tổn thất cho đối phương 470 binh sĩ, 20 phương tiện cùng nhiều khẩu pháo.

. Trên hướng Kherson, Nga tuyên bố loại khỏi vòng chiến 55 binh sĩ Ukraine.

Ngoài ra, Bộ Quốc phòng Nga cũng thông báo về các đợt tiến công của Nga ở làng Rabotino, (tỉnh Zaporizhzhia), làng Mykhailivka (tỉnh Kherson).

Trong ngày, Bộ Quốc phòng Nga cho biết lực lượng phòng không Nga đã phá hủy 5 UAV của Ukraine trên Biển Đen.

“Nỗ lực của Kiev nhằm sử dụng UAV cánh cố định để tấn công khủng bố trên lãnh thổ Liên bang Nga đã bị ngăn chặn vào khoảng 6 giờ 30 sáng 14-4 (giờ Moscow” - theo tuyên bố của Bộ Quốc phòng Nga.

Tỉnh trưởng tỉnh Kursk (Nga) - ông Roman Starovoyt cũng báo cáo về hai UAV Ukraine bị bắn hạ ở tỉnh này.

Nga nêu lý do không lên án vụ tấn công của Iran vào Israel

Ngày 14-4, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cho biết Nga không cảm thấy có nghĩa vụ phải lên án các cuộc tấn công của Iran bằng tên lửa và UAV vào Israel vì Israel chưa bao giờ tố cáo các cuộc tấn công của Ukraine vào dân thường Nga, theo đài RT.

Chiến sự Nga - Ukraine 15-4
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga - bà Maria Zakharova. Ảnh: SPUTNIK

Phát ngôn của bà Zakharova được đưa ra sau khi Đại sứ Israel tại Nga - bà Simona Halperin cho biết Israel mong muốn “các đồng nghiệp Nga lên án cuộc tấn công chưa từng có của Iran vào lãnh thổ Israel”.

Đáp lại, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga viết trên Telegram: “Bà Simona à, bà có nhớ lần nào Israel lên án cuộc tấn công của Ukraine vào các khu vực của Nga không? Bà không biết à? Tôi cũng không”.

Bà Zakharova cũng lưu ý rằng các quan chức Israel thường xuyên có lời lẽ ủng hộ Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky.

Căng thẳng giữa Israel và Iran leo thang sau khi Iran tố Israel không kích Đại sứ quán Iran ở Syria và tung đòn trả đũa vào Israel.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.