Chiến sự Nga-Ukraine 12-6: Hai bên tấn công loạt mục tiêu quân sự của nhau; Moscow tuyên bố hạ tiếp 1.275 lính Kiev, sắp đánh mạnh Dnipropetrovsk

(PLO)- Chiến sự Nga-Ukraine ngày qua có tin nhiều mục tiêu quân sự Nga bị UAV Ukraine tấn công, bao gồm nhà máy thuốc súng Tambov; Nga tuyên bố hạ gần 1.300 lính Ukraine, sắp đánh tỉnh Dnipropetrovsk.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiến sự Nga-Ukraine ngày qua có nhiều diễn biến đáng chú ý trên mặt trận.

Ukraine nã UAV vào nhiều mục tiêu quân sự Nga

Cập nhật chiến sự ngày 11-6, Bộ Tổng Tham mưu quân đội Ukraine cho biết giữa Ukraine và Nga đã xảy ra 99 cuộc giao tranh trong ngày, trong đó giao chiến ác liệt và xảy ra nhiều nhất ở TP Pokrovsk (tỉnh Donetsk), theo hãng thông tấn Ukrinform.

Bộ Tổng Tham mưu quân đội Ukraine cũng cho biết máy bay không người lái (UAV) Ukraine đã tấn công nhiều mục tiêu quân sự ở Nga, bao gồm nhà máy thuốc súng Tambov (tỉnh Tambov), vào đêm 11-6.

Theo Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraine, cuộc tấn công này là một phần của chiến dịch quy mô lớn hơn nhằm làm suy yếu khả năng sản xuất vật liệu nổ và đạn dược của Nga được sử dụng trong cuộc chiến với Ukraine.

chien-su-nga-ukraine-12-6.jpg
Hình ảnh được cho là chụp lại cảnh hỏa hoạn tại nhà máy thuốc súng Tambov vào đêm 11-6. ẢNh: ASTRA/TELEGRAM

Bên cạnh cuộc tấn công vào nhà máy thuốc súng Tambov, UAV của Ukraine còn tấn công kho đạn dược của Sư đoàn Không quân 106 của Nga ở tỉnh Kursk và kho đạn dược tại sân bay Buturlinovka ở tỉnh Voronezh.

Tỉnh trưởng Tambov - ông Maxim Egorov xác nhận tỉnh này hứng một cuộc tấn công UAV. Theo ông, lực lượng cứu hỏa đã dập tắt các đám cháy do cuộc tấn công gây ra và không có thương vong. Tuy nhiên, ông không nêu rõ địa điểm xảy ra hỏa hoạn.

Ukraine mất gần 1.300 lính, Nga sắp đánh vào Dnipropetrovsk

Bộ Quốc phòng Nga cho biết trong ngày 11-6, lực lượng Ukraine đã mất khoảng 1.275 lính trong các cuộc giao tranh với quân Nga trên khắp mặt trận, theo hãng thông tấn TASS.

Theo Bộ Quốc phòng Nga, lực lượng nước này đã bắn hạ 120 UAV Ukraine và 5 quả bom thông minh JDAM do Mỹ sản xuất trong ngày 11-6. Cạnh đó, quân Nga cũng đã tấn công các xưởng sản xuất, kho trữ UAV, kho đạn, cứ điểm triển khai lính tạm thời của Ukraine,... tại 147 khu vực.

Chiến sự Nga-Ukraine 12-6: Ukraine dội UAV vào nhiều mục tiêu quân sự Nga; Nga hạ hơn 1.200 lính Ukraine
Cảnh tượng tại một khu vực tại tỉnh Kharkiv (Ukraine) hôm 11-6 sau khi bị UAV Nga tấn công. Ảnh: AFP

Bộ Quốc phòng Nga cũng cho biết Nhóm tác chiến phía Đông của Nga đã đến biên giới phía tây tỉnh Donetsk và đang chuẩn bị cho một cuộc tấn công ở tỉnh Dnipropetrovsk. Trong khi đó, Nhóm tác chiến Trung tâm tiếp tục tiến sâu vào tuyến phòng thủ của Ukraine và sẵn sàng phối hợp với Nhóm tác chiến phía Đông.

Người phát ngôn lực lượng phòng vệ miền Nam Ukraine - ông Vladyslav Voloshyn cho biết quân Nga vẫn cách biên giới hành chính tỉnh Dnipropetrovsk và Zaporizhia khoảng 10 đến 15 km.

Nga trao trả hơn 1.200 thi thể lính Ukraine

Ngày 11-6, Trung tâm Điều phối Đối xử với Tù nhân Chiến tranh (POW) của Ukraine cho biết 1.212 thi thể quân nhân Ukraine đã được đưa về nước này, theo Ukrinform.

Trung tâm này cho biết trong những quân nhân thiệt mạng này, có những người lính đã từng chiến đấu ở tỉnh Kursk (Nga), cũng như ở các mặt trận tại Ukraine gồm Kharkiv, Luhansk, Donetsk, Kherson và Zaporizhzhia.

Giới chức Ukraine nhấn mạnh rằng các nhóm điều tra và pháp y từ Bộ Nội vụ và Bộ Y tế đang nỗ lực nhận dạng các thi thể này trong thời gian ngắn nhất.

Trợ lý Tổng thống Nga Vladimir Putin - ông Vladimir Medinsky cũng đã xác nhận phía Nga đã trao trả thi thể 1.212 lính Ukraine cho Kiev.

Ông Medinsky cũng nói rằng Moscow đã đưa thi thể của 27 lính Nga trở về. Tuy nhiên, phía Ukraine không tiết lộ có bao nhiêu thi thể lính Nga được trao trả.

Việc trao trả thi thể binh sĩ nằm trong thỏa thuận giữa Nga và Ukraine sau cuộc đàm phán tại Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ) vào ngày 2-6. Ngoài việc trao trả thi thể binh sĩ, hai bên cũng đã đồng ý trao đổi tù binh chiến tranh.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.