Chiến sự Nga - Ukraine 11-2: UAV Ukraine tấn công nhà máy lọc dầu Nga; Moscow dồn quân, Kiev nghi Nga sắp tấn công lớn ở Donetsk

(PLO)- Chiến sự Nga - Ukraine nóng ran tại chiến trường Donetsk; Nga tấn công 142 khu vực của Ukraine trong ngày; Moscow cáo buộc Mỹ không chân thành khi thảo luận về giải pháp cho Ukraine.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiến sự Nga - Ukraine ngày qua tiếp tục leo thang với các cuộc giao tranh dữ dội.

Nga tập trung quân, chuẩn bị tấn công lớn ở Donetsk?

. Ngày 10-2, Tổng tư lệnh Lực lượng vũ trang Ukraine - Tướng Oleksandr Syrskyi nói rằng quân Ukraine đã đẩy lùi thành công 741 cuộc tấn công của Nga trong tuần qua, theo hãng thông tấn Ukrinform.

“Chúng tôi tiếp tục tiêu diệt đối phương và lực lượng dự bị của họ. Trong tuần qua, quân phòng thủ Ukraine đã ngăn chặn 741 cuộc tấn công vào các vị trí của chúng tôi” - theo ông Syrskyi.

Chiến sự Nga - Ukraine 11-2
Binh sĩ thuộc Lữ đoàn cơ giới số 32. Ảnh: KYIV INDEPENDENT

. Cùng ngày, Trung tá Dmytro Zaporozhets - người phát ngôn Nhóm tác chiến chiến thuật Luhansk - nói rằng lực lượng Nga đang tập hợp quân để tiến hành cuộc tấn công mới vào TP Chasiv Yar (tỉnh Donetsk).

“Hiện đang có giai đoạn tích tụ và tập trung lực lượng Nga trên các tuyến đường tiếp cận Chasiv Yar và tập hợp lại tại chính thị trấn để tiến hành các hoạt động tấn công tiếp theo” - ông Zaporozhets phát biểu trên truyền hình quốc gia.

Người phát ngôn này cho biết thêm rằng trong tuần qua, lực lượng Nga đã tránh sử dụng xe bọc thép, thay vào đó dựa vào xe địa hình để hỗ trợ hậu cần.

TP Chasiv Yar ở phía đông Ukraine là một trong những trọng tâm của cuộc tấn công của Nga vào Donetsk.

Ngày 29-1, tờ Moscow Times đưa tin rằng Chasiv Yar đã rơi vào tay quân Nga, trích dẫn 5 nguồn tin quân sự và chính phủ Ukraine và châu Âu.

Cả Ukraine và Nga đều chưa chính thức xác nhận thông tin này.

. Ngoài mặt trận Chasiv Yar, một mặt trận khác ở Donetsk cũng đang rực lửa là TP Pokrovsk. Ông Viktor Trehubov - người phát ngôn của Nhóm quân chiến lược - hoạt động Khortytsia của Ukraine - đưa tin rằng Nga tấn công Pokrovsk 33 lần trong ngày 10-2.

“Hướng Pokrovsk vẫn là hướng hoạt động tích cực nhất ở mặt trận phía đông. Chỉ tính riêng ngày hôm nay, dù chưa đến tối nhưng đã có 33 cuộc tấn công” - ông Trehubov nói.

Ông Trehubov nhấn mạnh rằng quân Nga hiện triển khai “một lượng lớn binh sĩ” gần Pokrovsk nhưng đang phải chịu tổn thất rất lớn.

Người phát ngôn giải thích rằng Nga đang cố gắng bảo vệ các khu định cư nhỏ ở phía nam và phía tây Pokrovsk và tiến về phía trước.

“Lợi thế duy nhất họ có là bộ binh. Họ đang cố gắng khai thác lợi thế này nhưng đang phải chịu tổn thất rất lớn, và sự tiến triển của họ không có vẻ đe dọa như trước đây. Tất nhiên, mối đe dọa vẫn còn, áp lực vẫn còn cao, và cường độ rất lớn, nhưng chúng tôi ghi nhận rằng đối phương đang phải chịu tổn thất đáng kể trên mặt trận Pokrovsk” - ông Trehubov kết luận.

Nga chưa bình luận về các thông tin trên.

UAV Ukraine tấn công nhà máy lọc dầu của Nga

Ngày 10-2, máy bay không người lái (UAV) Ukraine đã tấn công tỉnh Krasnodar (Nga), nhắm vào nhà máy lọc dầu Afipskiy, tờ Kyiv Independent dẫn lời ông Andrii Kovalenko - người đứng đầu Trung tâm Chống thông tin sai lệch của Ukraine.

Theo ông Kovalenko, nhà máy lọc dầu trên nằm cách tiền tuyến khoảng 200 km và là trung tâm hậu cần chiến lược cho nhiên liệu diesel và dầu hỏa dùng cho máy bay của quân đội Nga.

Hiện vẫn chưa rõ liệu nhà máy lọc dầu có bị thiệt hại đáng kể trong vụ tấn công hay không.

Tỉnh trưởng tỉnh Krasnodar - ông Veniamin Kondratiev xác nhận có vụ tấn công bằng UAV vào khu vực này, nói rằng 1 khu dân cư đã bị tấn công.

Theo ông Kondratiev, các mảnh vỡ của UAV rơi xuống một công trình kỹ thuật của một tòa nhà cao tầng nhưng không gây thương vong.

Nga tấn công 142 khu vực của Ukraine trong ngày

Bộ Quốc phòng Nga đưa tin rằng lực lượng Nga ngày 10-2 đã tấn công vào các cơ sở hạ tầng tại các sân bay quân sự và địa điểm tập trung nhân lực và thiết bị của Ukraine ở 142 khu vực, theo hãng thông tấn TASS.

. Trong ngày, Nhóm tác chiến phía Bắc của Nga gây ra khoảng 25 thương vong cho quân Ukraine và phá hủy 1 trạm tác chiến điện tử của đối phương trong khu vực do nhóm này phụ trách ở tỉnh Kharkov.

. Nhóm tác chiến phía Tây của Nga tiếp tục cải thiện vị trí chiến thuật, khiến Ukraine tổn thất 190 binh sĩ, 2 xe tăng, 2 xe chiến đấu bọc thép và 4 xe cơ giới.

. Theo Bộ Quốc phòng Nga, các đơn vị của Nhóm chiến đấu phía Nam của Nga ngày 10-2 giành được các tuyến và vị trí tốt hơn. Tại khu vực do Nhóm chiến đấu phía Nam kiểm soát, Ukraine tổn thất 160 binh sĩ, 3 xe chiến đấu bọc thép và 2 xe cơ giới trong 24 giờ qua.

. Nhóm chiến đấu Trung tâm của Nga tiếp tục tiến sâu vào tuyến phòng thủ của Ukraine, loại khỏi vòng chiến 525 binh sĩ Ukraine và phá huỷ nhiều vũ khí, khí tài của đối phương.

. Nhóm tác chiến phía Đông của Nga gây ra 125 thương vong cho quân Ukraine trong ngày qua. Tương tự, Nhóm tác chiến Dnepr của Nga gây ra 80 thương vong cho quân Ukraine trong ngày, đồng thời phá huỷ 2 khẩu pháo, 3 xe cơ giới một trạm radar và 3 kho đạn dược của đối phương.

. Bộ Quốc phòng Nga đưa tin lực lượng phòng không Nga bắn hạ 51 UAV và 3 quả pháo phóng từ hệ thống pháo phản lực cơ động cao (HIMARS) của Ukraine trong ngày qua.

. Tại tỉnh Kursk (Nga), Bộ Quốc phòng Nga đưa tin Lực lượng vũ trang Ukraine ngày 10-2 mất hơn 380 binh sĩ, 2 xe tăng, 1 xe chiến đấu bộ binh, 3 xe bọc thép chở quân, 7 xe chiến đấu bọc thép, 18 xe cơ giới cùng nhiều vũ khí, khí tài khác.

Nga: Mỹ không chân thành khi thảo luận về giải pháp cho Ukraine

Ngày 10-2, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergey Ryabkov nói rằng Mỹ và phương Tây đang không thực sự chân thành trong cách tiếp cận về giải pháp cho vấn đề Ukraine, trong khi Nga đã tuyên bố rõ ràng ngay từ đầu rằng Moscow có ý định bảo vệ lợi ích của mình, theo TASS.

chien-su-nga-ukraine-11-2-1.jpg
Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergey Ryabkov. Ảnh: TASS

“Tất nhiên, chúng tôi có những lợi ích cơ bản và quan trọng của mình, bao gồm quyền sở hữu không thể tranh cãi của Nga đối với những khu vực được gọi chung là Novorossia. Điều này được ghi vào hiến pháp sau khi người dân sống ở những khu vực này bày tỏ ý chí” - ông Ryabkov nói.

Thứ trưởng Ngoại giao Nga nhắc lại rằng việc Ukraine muốn gia nhập NATO là một trong những nguyên nhân thúc đẩy Nga phát động chiến dịch quân sự đặc biệt.

“Và tôi muốn lưu ý rằng sự thiếu chân thành của những đối thủ phương Tây, trước hết là Mỹ, thể hiện rõ khi thảo luận về những chủ đề này” - ông Ryabkov nói thêm.

Phương Tây chưa bình luận về phát ngôn của ông Ryabkov.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.