Chiến sự ác liệt bên ngoài Mosul và nỗi lo người tản cư

(PL)- Ngày 18-10, hàng chục ngàn quân Iraq thọc sâu vào các ngôi làng xung quanh TP Mosul - TP lớn thứ hai ở miền Bắc Iraq đã bị quân IS chiếm đóng từ tháng 6-2014.

Các đoàn xe tăng Iraq vận động qua các vùng đất khô cằn dưới sự yểm trợ của máy bay liên minh chống IS do Mỹ đứng đầu.

AFP ghi nhận quân IS kháng cự quyết liệt. Các cột khói bốc lên từ các giếng dầu bốc cháy. Trước đó, quân IS đã đốt giếng dầu để ngăn cản máy bay hoạt động.

Đánh giá ngày đầu tiên mở màn chiến dịch tái chiếm Mosul, người phát ngôn Lầu Năm Góc Peter Cooke nhận xét: “Ngày đầu tiên diễn ra như dự kiến. Khoảng giữa ngày, quân đội Iraq đã gần đạt được mục tiêu dự kiến trong ngày”. Tổng cộng đã có 52 mục tiêu IS bị máy bay của liên minh chống IS phá hủy.

Người phát ngôn Peter Cooke nhấn mạnh chiến dịch hành quân này rất khó khăn và có thể kéo dài nhiều tuần hoặc hơn nữa. Các lực lượng của chính phủ Iraq gồm quân đội, cảnh sát, lực lượng chống khủng bố với khoảng 30.000 quân tham gia chiến dịch. Về phía IS, Mỹ đánh giá có 3.000-4.500 quân IS đang cố thủ tại Mosul.

Dự kiến trong giai đoạn đầu, chiến dịch nhắm đến mục tiêu vượt qua phòng tuyến của quân IS để áp sát TP, sau đó tổ chức bao vây và giao tranh trên đường phố.

Trong ngày 17-10, các cánh quân của lực lượng người Kurd đã đánh chiếm nhiều ngôi làng ở phía đông TP Mosul dưới sự yểm trợ của không quân liên minh chống IS. Ngày 25-10, các bộ trưởng Quốc phòng các nước tham gia liên minh chống IS sẽ thảo luận về chiến dịch Mosul tại cuộc họp ở Paris.

Phần lớn người dân trong TP Mosul là tín đồ Hồi giáo dòng Sunni (chiếm thiểu số ở Iraq). Bởi thế ngày 17-10, Ngoại trưởng Saudi Arabia Adel al-Jubeir đã kêu gọi Iraq không sử dụng dân quân Hashd al-Sha’bi (Các Đơn vị động viên nhân dân) trong chiến dịch tái chiếm Mosul. Lực lượng này theo dòng Shiite, được Iran ủng hộ và trong quá khứ đã từng xử tử dân thường dòng Sunni.

Một lo ngại phát sinh là tình hình khủng hoảng nhân đạo bùng nổ. Khoảng 1,5 triệu dân vẫn còn trong Mosul. Các tổ chức nhân đạo đã đề nghị thiết lập các hành lang an toàn để người dân trong Mosul tản cư ra ngoài. Nhà điều phối nhân đạo của LHQ tại Iraq Lise Grande dự báo trong hai tuần đầu giao tranh sẽ có khoảng 200.000 người dân chạy loạn. Các tổ chức nhân đạo đang chuẩn bị ba khu vực tiếp nhận người tản cư ở phía nam Mosul, tuy nhiên sức chứa ở đây chỉ khoảng vài chục ngàn người.

Trong khi đó, trả lời báo Die Welt (Đức) ngày 18-10, Ủy viên châu Âu phụ trách an ninh Julian King đánh giá nếu Mosul thất thủ, một bộ phận quân IS có thể tháo chạy trở lại châu Âu. Ông kêu gọi tăng cường cảnh giác trước nguy cơ này.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.