Chiêm ngưỡng tàu ngầm hạt nhân đầu tiên của Trung Quốc

(PLO)- Bắt đầu từ ngày 25-4 vừa qua, du khách khi đến Bảo tàng Hải quân Thanh Đảo (Trung Quốc) sẽ có thể khám phá các cấu trúc bên trong chiếc tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân đầu tiên của Trung Quốc.

Hãng tin UPI cho biết Bảo tàng Hải quân Trung Quốc ở TP Thanh Đảo thuộc tỉnh Sơn Đông, miền Đông Trung Quốc đã cho trưng bày tàu ngầm chạy bằng hạt nhân đầu tiên của nước này nhân kỷ niệm lần thứ 68 ngày thành lập Hải quân Trung Quốc.

Chiếc tàu ngầm có tên Trường Chinh 1 lớp Hán (Type 091) được đóng dựa vào công nghệ từ những năm 1950 và 1960. Tàu ngầm này được đưa ra khỏi biên chế vào năm 2013 sau 40 năm phục vụ trong Hải quân Trung Quốc. Ảnh: SHUTTERSTOCK

Với lượng giãn nước 5.000 tấn, tàu ngầm hạt nhân Trường Chinh 1 được trang bị sáu ống phóng ngư lôi. Tuy nhiên, những loại vũ khí trang bị cho tàu ngầm này có tầm bắn tương đối ngắn. Trong ảnh là khu vực điều khiển của tàu ngầm. Ảnh: SHUTTERSTOCK

Kể từ ngày 25-4 vừa qua, các du khách đã có thể khám phá tàu ngầm và có trải nghiệm đầu tiên trong đời về hình hài bên trong một chiếc tàu ngầm. Hiện chỉ có bốn quốc gia khác giữ lại một tàu ngầm chạy bằng hạt nhân sau khi đưa loại tàu ngầm này ra khỏi biên chế. Ảnh: SHUTTERSTOCK

Theo hãng tin UPI, kế hoạch đóng tàu ngầm của Trung Quốc bắt đầu vào năm 1958 với tàu ngầm Trường Chinh dài gần 100 m được hạ thủy vào tháng 12-1970 trước khi được biên chế cho Hải quân Trung Quốc năm 1978. Ảnh: SHUTTERSTOCK

Bảo tàng Hải quân Thanh Đảo được xây dựng vào năm 1989. Đây là bảo tàng duy nhất tại Trung Quốc cho phép du khách chiêm ngưỡng Hải quân Trung Quốc đã phát triển qua thời gian như thế nào. Ảnh: SHUTTERSTOCK

Việc cho phép du khách tham quan tàu ngầm diễn ra trong bối cảnh quân đội Trung Quốc lần đầu tiên công bố một video về các tàu ngầm đạn đạo hạt nhân của nước này. Đoạn video cho thấy cảnh phóng một tên lửa đạn đạo từ một tàu ngầm. Ảnh: SHUTTERSTOCK

Trung Quốc được cho là hiện sở hữu bốn loại tàu ngầm hạt nhân có tên là Type 091, 092, 093 và 094. Type 091 và Type 093 là các tàu ngầm tấn công hạt nhân trong khi hai loại tàu ngầm còn lại là tàu ngầm tên lửa hạt nhân. Ảnh: SHUTTERSTOCK

Type 094 là tàu ngầm tên lửa hạt nhân mới nhất của Trung Quốc, đậu tại tỉnh Hải Nam, miền Nam Trung Quốc. Việc đóng tàu ngầm Type 094 đầu tiên bắt đầu vào năm 1999 và hoàn thành năm 2004. Bắc Kinh được cho là sở hữu bốn tàu ngầm loại Type 092 và bốn tàu ngầm Type 094. Trong ảnh là khu vực nhà bếp của tàu ngầm. Ảnh: SHUTTERSTOCK

Các thiết bị trên con tàu đã được dỡ bỏ và các nhà khoa học đã khử nhiễm xạ cho kho chứa các vật liệu hạt nhân trong suốt 40 năm qua. Trong ảnh là khu vực phòng họp của tàu ngầm Trường Chinh 1. Ảnh: SHUTTERSTOCK

Đại diện Hải quân Trung Quốc cho biết tàu ngầm Trường Chinh 1 không gặp sự cố nghiêm trọng nào trong suốt 40 năm hoạt động. Nguyên nhân con tàu phải ngừng hoạt động là do lỗi thời và lạc hậu. Hơn nữa, Trường Chinh 1 gây ra tiếng ồn lớn so với những tàu ngầm cùng loại của các nước khác, làm ảnh hưởng tới khả năng chiến đấu. Trong ảnh là khu vực khoang điều khiển. Ảnh: SHUTTERSTOCK

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.