Chiếc Boeing 737 Max 8 rơi ở Ethiopia chở công dân 33 nước

(PLO)- Trong số nạn nhân có tám người Canada, tám người Ý, tám người Trung Quốc, tám người Mỹ, bảy người Anh, sáu người Ai Cập, năm người Hà Lan, ba người Nga,...

Sáng 10-3, một chiếc Boeing 737 Max 8 mang số hiệu Flight ET 302 thuộc hãng hàng không Ethiopian Airlines cất cánh từ sân bay Bole ở thủ đô Addis Ababa (Ethiopia) rơi chỉ sáu phút sau khi cất cánh, khiến toàn bộ 157 người trên máy bay thiệt mạng.

Họp báo sau tại nạn, ông Tewolde GebreMariam, Tổng Giám đốc (CEO) hãng Ethiopian Airlines cho biết hành khách trên chiếc máy bay xấu số là công dân thuộc tới 33 nước.

Ông Tewolde GebreMariam, CEO hãng Ethiopian Airlines tại hiện trường tai nạn, tay cầm một mảnh vỡ của chiếc Boeing 737 Max 8. Ảnh: ETHIOPIAN AIRLINES

Ông Tewolde GebreMariam, CEO hãng Ethiopian Airlines tại hiện trường tai nạn, tay cầm một mảnh vỡ của chiếc Boeing 737 Max 8. Ảnh: ETHIOPIAN AIRLINES

Cụ thể, các nạn nhân gồm 32 người Kenya, 18 người Canada, chín người Ethiopia, tám người Ý, tám người Trung Quốc, tám người Mỹ, bảy người Anh, sáu người Ai Cập, năm người Hà Lan, bốn người Ấn Độ, bốn người Slovakia, ba người Áo, ba người Thụy Điển, ba người Nga, hai người Morocco, hai người Tây Ban Nha, hai người Ba Lan, hai người Israel. Các nước Bỉ, Indonesia, Somalia, NaUy, Serbia, Togo, Mozambique, Rwanda, Sudan, Uganda, Yemen mỗi nước có một công dân trên máy bay. Ngoài ra còn bốn hành khách mang hộ chiếu Liên Hiệp Quốc chưa được xác định là công dân nước nào.

Hiện trường chiếc Boeing 737 Max 8 của hãng Ethiopian Airlines rơi ngày 10-3. Ảnh: REUTERS

Hiện trường chiếc Boeing 737 Max 8 của hãng Ethiopian Airlines rơi ngày 10-3. Ảnh: REUTERS

Nguyên nhân tai nạn tới giờ chưa được xác định. Theo một nhà báo hãng tin Reuters (Anh) tại hiện trường tai nạn thì chiếc máy bay vỡ thành nhiều mảnh và bị cháy nghiêm trọng.

Người thân nạn nhân tuyệt vọng tại sân bay quốc tế Bole ở thủ đô Addis Ababa (Ethiopia) ngày 10-3. Ảnh: AP

Người thân nạn nhân tuyệt vọng tại sân bay quốc tế Bole ở thủ đô Addis Ababa (Ethiopia) ngày 10-3. Ảnh: AP 

Hãng sản xuất máy bay Boeing ngày 10-3 cho biết sẵn sàng hỗ trợ điều tra theo yêu cầu và dưới sự chỉ đạo của Cơ quan An toàn Giao thông Quốc gia Mỹ. Theo chuyên gia hàng không Richard Quest thì có thể sẽ mất vài tuần để thu thập thông tin ghi âm chuyến bay nằm trong các hộp đen máy bay.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.