Chỉ trích bà Clinton, Trump bị la ó giữa tiệc từ thiện

(PLO)- Tại các bữa tối từ thiện có sự tham dự của hai ứng viên tranh cử tổng thống, những lời chế nào của ông Trump nhắm đến bà Clinton đã đi quá giới hạn.

Tối 20-10 là thời điểm tổ chức bữa tiệc Al Smith ở TP New York. Đây là bữa tiệc tối của tổ chức từ thiện Công giáo. Ông Donald Trump đã tận dụng cơ hội này tuôn một tràng những lời chế nhạo đầy ác ý về Hillary Clinton. Nhiều người tham gia buổi tiệc đã phải la ó phản đối.

Chỉ trích bà Clinton, Trump bị la ó giữa tiệc từ thiện

Ông Donald Trump phát biểu tại buổi tiệc từ thiện. Ảnh: AFP

Khách mời phải ngồi nghe ông Trump chế nhạo bà Clinton, từ việc ghét người Công giáo cho đến các cáo buộc tham nhũng, tới những sai phạm trong quỹ từ thiện Clinton Foundation khi tổ chức cứu trợ tại Haiti.

Ông Donald Trump đã nói như sau: "Đêm qua, tôi gọi Hillary là một người phụ nữ xấu xa nhưng nói thế là chưa đủ. Tôi nghe nói bà Hillary đã đi xưng tội trước sự kiện tối nay. Vị linh mục chắc đã gặp phải ca khó nhằn khi hỏi bà ta về những tội lỗi đã gây ra. Bà ta chắc đã trả lời rằng mình không thể nhớ được 39 lần."

Chỉ trích bà Clinton, Trump bị la ó giữa tiệc từ thiện

Hillary Clinton và Donald Trump bắt tay tại buổi tiệc Al Smith ở TP New York tối 20-10. Ảnh: SCMP

"Hillary là chính khách tham nhũng, bằng chứng là bà ta bị loại khỏi Ủy ban Watergate. Một người phải tham nhũng đến mức nào thì mới bị đá ra khỏi Ủy ban Watergate?". Ông Trump cũng đi quá giới hạn khi đụng đến vấn đề tín ngưỡng, cáo buộc rằng bà ta Clinton đi dự tiệc của Giáo hội chỉ là "giả vờ là không ghét người Công giáo”.

Sau khi phát biểu cả bài diễn văn dài chỉ trích Hillary, ông Trump đã phải nhận những lời la ó phản đối.

Theo tờ Washington Post, việc trêu đùa, đá xoáy nhau giữa các chính khách là một phần "truyền thống" trong những bữa ăn tối như thế này. Các ứng viên sẽ tìm cách trêu ghẹo khuyết điểm của nhau. Nhưng những lời nói của ông Trump dường như đã đi quá xa tính chất hài hước, vui vẻ trong những bữa yến tiệc từ thiện. Việc khán giả la ó phản đối như trên, theo tờ Washington Post, hoàn toàn là phản ứng phù hợp.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.