Chỉ tiêu dự kiến trường Cao đẳng Giao thông Vận tải

Cao đẳng Giao thông Vận tải tuyển sinh cho hệ cử nhân cao đẳng, hệ trung cấp chuyên nghiệp và hệ đào tạo nghề.

Thứ trưởng thường trực Bộ GD&ĐT Bành Tiến Long kiểm tra thi tại trường Cao đẳng Giao thông Vận tải năm 2008. Ảnh: XM.

I . HỆ CỬ NHÂN CAO ĐẲNG (Mã trường: CGH )

1. Hệ cao đẳng chính quy:

- Chỉ tiêu: 2.600 sinh viên.

- Phạm vi tuyển sinh: Tuyển sinh trong cả nước

Thời gian đào tạo: 3 năm

- Ngày thi: Theo quy định của Bộ Giáo dục & Đào tạo (sáng 14/7/2009 thí sinh làm thủ tục đăng ký dự thi; thí sinh sẽ thi vào các ngày 15,16/7/2009).

- Môn thi: toán học, vật lý, hoá học theo đề thi chung của Bộ GD&ĐT (môn vật lý và hóa học thi theo hình thức trắc nghiệm, môn toán thi tự luận).

- Địa điểm đào tạo: Tại ba cơ sở của trường: Hà Nội, Vĩnh Yên, Thái Nguyên. Thí sinh đăng ký ngành học theo mã ngành ở cơ sở nào khi trúng tuyển sẽ học tại cơ sở đó.

Sau khi tốt nghiệp cao đẳng, sinh viên có nguyện vọng được thi để học tiếp liên thông lên đại học để lấy bằng kỹ sư, cử nhân kinh tế (địa điểm học tại trường Cao đẳng GTVT, sinh viên có bằng TN loại khá được dự thi ngay, loại trung bình sau 1 năm công tác).

2. Hệ cao đẳng liên thông từ TCCN: Chỉ tiêu 700, tuyển sinh các chuyên ngành: Công nghệ kỹ thuật xây dựng cầu đường bộ, công nghệ kỹ thuật ôtô, kế toán doanh nghiệp, khai thác vận tải đường sắt. Hình thức đào tạo tập trung, cấp bằng chính quy. Thời gian đào tạo 1,5 năm, dự kiến tuyển sinh tháng 09/2009. Nhận hồ sơ đăng ký dự thi tại ba cơ sở đào tạo của trường từ ngày 04/05/2009 đến hết ngày 15/7/2009.

- Đối tượng: Tốt nghiệp TCCN (Bằng TN loại khá được thi ngay, loại trung bình: sau một năm công tác).

3. Hệ cao đẳng tại chức: Chỉ tiêu 300, các đơn vị, cá nhân có nhu cầu học tại chức cần liên hệ với Trung tâm Giáo dục Thường xuyên của trường (ĐT: (04) 38548718). Dự kiến thời gian thi tuyển sinh vào hai đợt (tháng 4/2009 và tháng 10/2009).

II. HỆ TRUNG CẤP CHUYÊN NGHIỆP (Mã trường: 048)

- Chỉ tiêu: 800 học sinh - Phạm vi tuyển sinh: Từ Quảng Bình trở ra

- Địa điểm đào tạo: Đào tạo ở cả ba cơ sở của trường: Hà Nội, Vĩnh Yên, Thái Nguyên

- Thời gian đào tạo: hai năm với tất cả các ngành học.

- Đối tượng tuyển sinh: Tốt nghiệp THPT, THBT.

- Hình thức tuyển sinh: Xét tuyển

- Tiêu chí xét tuyển: Lấy trung bình chung điểm các môn thi tốt nghiệp THPT, THBT.

Sau khi tốt nghiệp TCCN học sinh có nguyện vọng được thi để học tiếp liên thông lên cao đẳng tại trường (bằng TN loại khá được dự thi ngay, loại trung bình sau 1 năm công tác).

* Ghi chú:

+ Thí sinh thi hệ cao đẳng tại trường không trúng tuyển nếu có nguyện vọng học TCCN phải làm đơn, khi xét lấy kết quả điểm thi cao đẳng hai môn: toán và vật lý. Nguyên tắc xét từ điểm cao xuống thấp để tuyển đủ chỉ tiêu.

+ Địa điểm học: Thí sinh đăng ký ngành học theo mã ở cơ sở nào khi trúng tuyển sẽ học tại cơ sở đó.

III. ĐÀO TẠO NGHỀ (Bao gồm hai hệ cao đẳng nghề và trung cấp nghề)

- Chỉ tiêu đào tạo chính quy: 500 học sinh. Đào tạo tại hai cơ sở (Hà Nội, Vĩnh Yên).

- Đối tượng: Tốt nghiệp THPT, THBT.

- Thời gian học ba năm đối với hệ cao đẳng nghề và hai năm đối với hệ trung cấp nghề.

* Nghề đào tạo:

- Hệ cao đẳng nghề gồm công nghệ ô tô; hàn, điện dân dụng (đào tạo ở Hà Nội, Vĩnh Yên)

- Hệ trung cấp nghề gồm:

+ Công nghệ ô tô; gò; hàn, điện dân dụng (đào tạo ở Hà Nội, Vĩnh Yên)

+ Thí nghiệm kiểm tra chất lượng công trình giao thông (đào tạo ở Hà Nội)

Thí sinh xin học ở cơ sở nào thì làm hồ sơ gửi trực tiếp ở cơ sở đó trước 15/09/2009.

Đối tượng tuyển sinh: Tốt nghiệp THPT hoặc THBT.

Hình thức tuyển sinh: Xét tuyển.

- Tiêu chí xét tuyển: Trung bình chung điểm các môn thi tốt nghiệp THPT, THBT hoặc kết quả thi toán, vật lý, hoá học nếu thí sinh đã dự thi đại học, cao đẳng.

- Nguyên tắc xét tuyển: Chọn từ cao xuống thấp để tuyển đủ chỉ tiêu.

* Đào tạo nghề ngắn hạn: Tại Hà Nội đào tạo lái xe mô tô hạng A1, lái xe ô tô hạng B1, B2 và các nghề nêu trên. Tại Phân hiệu Thái Nguyên đào tạo lái xe mô tô và ô tô các hạng.

Theo H.T  ( TP)

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

(PLO)- Những kiến giải sắc sảo, bám sát thực tế của báo Pháp Luật TP.HCM đã trở thành điểm tựa vững chắc cho cộng đồng doanh nghiệp và là nguồn tham khảo giá trị cho các cơ quan quản lý trong quá trình hoàn thiện thể chế cũng như xây dựng Nhà nước pháp quyền.

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

(PLO)-Sự xuất hiện của các đối thủ mới sẽ buộc ngành sầu riêng Việt Nam phải nhìn lại toàn bộ chuỗi giá trị của mình, từ giống, quy trình canh tác, quản lý vật tư nông nghiệp, truy xuất nguồn gốc, logistics, chế biến sâu cho đến xây dựng thương hiệu quốc gia.