Chi tiết điều chỉnh lịch chạy tàu sau sự cố sập cầu Ghềnh

(PLO)- Từ 17 giờ ngày 31-3, Công ty Cổ phần Vận tải Đường sắt Sài Gòn sẽ điều chỉnh giờ chạy tàu do ảnh hưởng sự cố sập cầu Ghềnh.

Cụ thể, tàu khởi hành tại ga Sài Gòn sẽ sớm hơn một giờ, tàu đến ga Sài Gòn muộn hơn một giờ so với những ngày bình thường.

Theo ông Đỗ Quang Văn, Giám đốc Chi nhánh Vận tải Đường sắt Sài Gòn, ga Sài Gòn đã tiến hành điều chỉnh lịch chạy tàu cho phù hợp với tình hình vận chuyển hành khách sau sự cố sập tàu. Cụ thể như sau:

Lịch của các tàu khởi hành tại ga Sài Gòn: SE26: 17 giờ 55, SNT2: 19 giờ 30, SE4: 21 giờ00, SE6: 8 giờ 00, SE22: 11 giờ 5 và TN2: 12 giờ 10.

Lịch tàu đến ga Sài Gòn: SE25: 8 giờ 20, SNT5: 20 giờ 24, SE3: 6 giờ 31, SE5: 21 giờ 20, SE21: 7 giờ 00 và TN1: 3 giờ 40.

Từ 31-3, Công ty Cổ phần Vận tải Đường sắt Sài Gòn đã điều chỉnh giờ chạy tàu sau sự cố sập cầu Ghềnh. 

Ông Văn cũng cho biết thêm: “Đối với trường hợp hành khách nhỡ tàu do thay đổi giờ khởi hành thì được bố trí đi chuyến tàu kế tiếp hoặc trả lại 100% tiền vé”.

Sau sự cố sập cầu Ghềnh, hành khách đi tàu hỏa sẽ lên tàu tại ga Sài Gòn đến ga Sóng Thần (Bình Dương). Sau đó, hành khách và hàng hóa sẽ được trung chuyển bằng ô tô đến ga Biên Hòa để tiếp tục hành trình. Hành lý ký gửi tại ga Biên Hòa thay cho ga Sài Gòn.

Được biết sau ngày đầu tiên, 850 hành khách đã được trung chuyển từ ga Sóng Thần đến ga Biên Hòa. Dự kiến hôm nay (24-3) sẽ có khoảng 1.000 hành khách.

Như đã thông tin, ngành đường sắt sẽ tạm dừng chạy đôi tàu SPT 1-2 (Sài Gòn-Phan Thiết). Tạm dừng chạy tàu SNT1 (Nha Trang-Sài Gòn) và thay bằng tàu SNT5 (Nha Trang-Sài Gòn).

Số lượng hành khách trả vé đã giảm đi rất nhiều. Trong ngày hôm qua (23-3), chỉ còn 84 hành khách đến ga trả vé.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

(PLO)- Sáng 25-6, phiên trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), với sự tham dự của 786 đại biểu đại diện cho hơn 21,6 triệu đoàn viên, thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước.

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương lai

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương laiLENS

(PLO)- Đằng sau những nhóm "xiếc lửa" đường phố là những khóe môi lở loét vì khói dầu, là nỗi sợ hãi và "luật ngầm" phân chia địa bàn, nộp tiền cho những kẻ “chăn dắt” đứng sau.