Ga Sài Gòn bắt đầu đón khách sau sự cố sập cầu Ghềnh

(PLO)- Sau sự cố sập cầu Ghềnh, sáng 23-3, ga Sài Gòn chính thức hoạt động trở lại. Tuy nhiên, các tàu chỉ chở khách đến ga Sóng Thần (Bình Dương) rồi sau đó trung chuyển hành khách đến ga Biên Hòa.
Theo ông Đỗ Quang Văn - Giám đốc Chi nhánh Vận tải Đường sắt Sài Gòn, ngày 23-3, hành khách mua vé tại ga Sài Gòn sẽ lên tàu nhưng chỉ được chở đến ga Sóng Thần. Sau đó, hành khách và hành lý sẽ được trung chuyển bằng ô tô đến ga Biên Hòa để tiếp tục hành trình.
Cũng theo ông Văn, đoạn đường từ ga Sài Gòn đến ga Biên Hòa là 15 km. Tương tự ở chiều ngược lại, hành khách về đến ga Biên Hòa được trung chuyển bằng ô tô về ga Sóng Thần rồi lên tàu đi ga Sài Gòn. Hoặc hành khách cũng có thể tự bắt xe để đi nếu thấy thuận tiện.
Theo cách vận chuyển này, quãng đường hành khách di chuyển trong nội thành bằng xe ô tô sẽ được giảm 15 km. Với tình trạng ách tắc giao thông vào giờ cao điểm, cách vận chuyển bằng tàu lửa ra khỏi TP.HCM sẽ tiết kiệm khá nhiều thời gian cho hành khách. Trước đó, khi cầu Ghềnh sập, hành khách đi từ ga Sài Gòn phải đi xe ô tô trung chuyển ra ga Biên Hòa (khoảng cách hơn 30 km) với thời gian đi hơn một giờ.
Ông Văn cũng cho biết thêm kể từ ngày 23-3, ga Sài Gòn sẽ tổ chức nhận hành lý ký gửi (hàng hóa lẻ) ở ga Biên Hòa thay vì từ ga Sài Gòn như trước đây.
Được biết số lượng hành khách đến ga trả vé đã giảm. Tuy nhiên, ga Sài Gòn vẫn còn khá vắng vẻ so với những ngày trước khi xảy ra sự cố.

Hành khách làm thủ tục mua vé tại ga Sài Gòn sau sự cố sập cầu Ghềnh

Sau sự cố sập cầu Ghềnh, Tổng Công ty Đường Sắt Việt Nam đã cho giảm số lượng đôi tàu chạy trong ngày. Cụ thể, đôi tàu khu đoạn Sài Gòn - Phan Thiết sẽ tạm thời ngưng chạy. Thay vào đó, ngành đường sắt sẽ lấy toa ráp vào những chặng dài nhằm ưu tiên cho những hành khách có nhu cầu đi xa.

Hành khách lên xe trung chuyển từ ga Sóng Thần đến ga Biên Hòa.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

(PLO)- Sáng 25-6, phiên trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), với sự tham dự của 786 đại biểu đại diện cho hơn 21,6 triệu đoàn viên, thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước.

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương lai

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương laiLENS

(PLO)- Đằng sau những nhóm "xiếc lửa" đường phố là những khóe môi lở loét vì khói dầu, là nỗi sợ hãi và "luật ngầm" phân chia địa bàn, nộp tiền cho những kẻ “chăn dắt” đứng sau.