Chỉ số kinh tế vĩ mô tích cực giúp Việt Nam thu hút nhiều vốn đầu tư nước ngoài

(PLO)- Tỉ giá dự kiến từ giờ đến cuối năm sẽ quanh mức 25.300 đồng Việt Nam/USD và đạt 26.000 đồng Việt Nam/USD cuối năm sau.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ông Hoàng Xuân Trung, Trưởng phòng khách hàng doanh nghiệp, Ngân hàng Citibank Việt Nam mới đây đã đưa ra phân tích và nhận định về diễn biến vốn đầu tư vào Việt Nam.

Theo đó, quy mô nền kinh tế Việt Nam hết 2023 đạt 431 tỉ GDP, dự báo đạt 500 tỉ vào 2025, bối cảnh này thể hiện GDP đang tăng trưởng tương đối cao. Cùng với đó, GDP/đầu người của Việt Nam đã vượt mức 4.300USD/người và dự báo 2025, 4.900USD/người.

Giới chuyên gia gần đây ấn tượng với con số tăng trưởng GDP đạt 6,9% vào quý II-2024 trên nền quý I-2024 mới đạt 5,7%. Chuyên gia Citibank cho rằng điều này được đóng góp chính bởi ngành sản xuất và dịch vụ, ngoài ra do cầu nội địa và chi tiêu được cải thiện.

Diễn biến chỉ số giá tiêu dùng (CPI) gần đây có nhiều thuận lợi. Theo chuyên gia Citibank, nếu như năm 2021, lạm phát tại Việt Nam tăng 1,8% và đạt khoảng 3% vào năm 2022 và 2023, thì 6 tháng đầu năm 2024 đã 4,03% và được Citibank dự đoán đạt 3,4% trong năm 2024.

Điều này cho thấy rất nhiều thông tin về chính sách Ngân hàng Nhà nước (NHNN) định hướng trong thời gian tới.

Những tín hiệu tích cực từ chỉ số kinh tế vĩ mô trên đã tạo ấn tượng với nhà đầu tư nước ngoài. Việc các doanh nghiệp như Aeon Mall, Uniqlo, Lotte đóng cửa ở Trung Quốc chuyển sang Việt Nam thể hiện sự chuyển dịch đầu tư nước ngoài (FDI) vào Việt Nam. Năm 2012, FDI của doanh nghiệp Nhật vào Việt Nam, 61% dành cho xuất khẩu, thì cho đến gần đây, tỷ trọng này chỉ còn 49%. Nhà đầu tư Nhật cũng như nhiều nhà đầu tư khác cũng đang thực sự ghi nhận tiềm năng tiêu dùng bán lẻ tại Việt Nam.

Chuyên gia Citibank cho rằng diễn biến địa chính trị là điều không may trên thế giới nhưng lại đem đến những lợi thế cho Việt Nam. Nhiều khách hàng từ Mỹ trước đây đặt hàng phụ kiện Đài Loan. Hiện Đài Loan đầu tư vào Việt Nam ở rất nhiều địa điểm như Bắc Ninh, Bắc Giang, Nghệ An…với hàng tỉ USD.

Chuyên gia Citibank dự đoán tăng trưởng kinh tế của Việt Nam điều chỉnh lên từ 6% - 6,4%, đúng với mong muốn của nhà điều hành. Citibank dự đoán lạm phát tăng 3,4% trong bối cảnh NHNN vẫn kiên trì với chính sách điều hành hiện tại.

Tỉ giá dự kiến từ giờ đến cuối năm sẽ quanh mức 25.300 đồng Việt Nam/USD và đạt 26.000 đồng Việt Nam/USD cuối năm sau.

Lãi suất cho vay tiền đồng trong một thời gian dài từ quý I-2024 đến nay, để chống lại lãi suất VND quá thấp, Ngân hàng Nhà nước đã có những biện pháp chính sách nhằm thu hẹp với lãi suất 5,25% của Fed.

Citibank cho rằng NHNN sẽ không giảm lãi suất điều hành và tiếp tục duy trì lãi suất tiền đồng như vậy. Lãi suất tiền USD khó giảm thêm bởi mức hiện tại đã quá ưu đãi.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

(PLO)- Những kiến giải sắc sảo, bám sát thực tế của báo Pháp Luật TP.HCM đã trở thành điểm tựa vững chắc cho cộng đồng doanh nghiệp và là nguồn tham khảo giá trị cho các cơ quan quản lý trong quá trình hoàn thiện thể chế cũng như xây dựng Nhà nước pháp quyền.

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

(PLO)-Sự xuất hiện của các đối thủ mới sẽ buộc ngành sầu riêng Việt Nam phải nhìn lại toàn bộ chuỗi giá trị của mình, từ giống, quy trình canh tác, quản lý vật tư nông nghiệp, truy xuất nguồn gốc, logistics, chế biến sâu cho đến xây dựng thương hiệu quốc gia.