Chỉ ra điểm yếu của cái mà Trung Quốc gọi là 'lực lượng không quân chiến lược'

(PLO)- Trong khi Trung Quốc cho biết sau nhiều năm nâng cấp, nước này hiện sở hữu "một lực lượng không quân chiến lược", giới phân tích cho rằng đây chỉ là đánh giá chủ quan của Bắc Kinh.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Quân đội Trung Quốc cho biết sau nhiều năm nâng cấp, nước này hiện đang sở hữu "một lực lượng không quân chiến lược". Tuy nhiên, các nhà phân tích cho rằng Bắc Kinh vẫn đang thiếu các máy bay vận tải và máy bay ném bom phù hợp - một điều có thể kìm hãm năng lực của quân đội, theo tờ South China Morning Post.

Đánh giá của giới quan sát được đưa ra sau khi phát ngôn viên lực lượng không quân Trung Quốc Shen Jinke cho rằng việc đưa vào hoạt động các máy bay chiến đấu tiên tiến như J-20 và Y-20 đã giúp họ đủ điều kiện để được công nhận là "một lực lượng chiến lược".

Một cuộc diễn tập tên lửa của Trung Quốc. Ảnh: HANDOUT

Tuyên bố của ông Shen được đưa ra tại một cuộc họp báo sớm của Triển lãm Hàng không và Vũ trụ Quốc tế Trung Quốc tại Chu Hải dự kiến được tổ chức vào cuối tháng này.

Theo giới phân tích, đây chỉ là nhận định chủ quan của Bắc Kinh và không quân Trung Quốc vẫn chưa đáp ứng được các tiêu chuẩn để đạt được trạng thái "chiến lược".

Chưa thể tấn công từ tàu sân bay

Trong những năm qua, Trung Quốc đã tung ra các loại máy bay tiên tiến, chẳng hạn như máy bay ném bom H6. Vào tháng 7, nước này cho biết đang phát triển một máy bay siêu thanh để thực hiện các sứ mệnh không gian.

Tuy nhiên, ông Ridzwan Rahmat - nhà phân tích quốc phòng chính của nhà xuất bản quân sự Janes cho rằng Trung Quốc vẫn thiếu năng lực cốt lõi so với các cường quốc, bao gồm đối thủ chính là Mỹ.

"Trở thành một cường quốc không quân chiến lược cho phép một quốc gia đạt được những lợi ích chính trị cụ thể thông qua việc triển khai các máy bay của mình. Để đạt được kết quả như vậy, lực lượng không quân phải có khả năng tiến hành toàn bộ các hoạt động trong chiến tranh hiện đại, bao gồm cả các hoạt động tấn công nhóm tàu sân bay" - chuyên gia Rahmat nói.

"Đây là một lĩnh vực mà Trung Quốc vẫn còn thiếu. Đơn giản là vì Bắc Kinh không có khả năng tiến hành các cuộc tấn công từ tàu sân bay bất chấp việc họ đang sở hữu hai tàu sân bay" - ông nói thêm.

Thiếu năng lực tấn công tầm xa

Chuyên gia quân sự Zhou Chenming ở Bắc Kinh cũng có quan điểm tương tự. Ông nói rằng lực lượng không quân của Trung Quốc không thực sự mang tính chiến lược, vì họ thiếu máy bay vận tải và máy bay ném bom cần thiết để thực hiện các hoạt động tấn công đường dài.

Theo ông Zhou, Mỹ có máy bay ném bom chiến lược cận âm đường dài B-52 để tấn công các mục tiêu ở những nơi xa, trong khi Nga có máy bay ném bom chiến lược Tu-95 cùng bệ phóng tên lửa và máy bay ném bom chiến lược siêu thanh Tu-160.

"So với họ, Trung Quốc thiếu khả năng tấn công tầm xa, điều này cản trở mục tiêu chiến lược của không quân nước này" - theo chuyên gia Zhou.

"Ngoài ra, Trung Quốc cũng không có máy bay vận tải với khả năng vận chuyển hàng hóa trên toàn cầu, trong khi Mỹ có các loại máy bay vận tải khác nhau, chẳng hạn như C-17 và C-4130" - ông nói thêm.

Máy bay vận tải lớn nhất của nước này là Y-20, có thể thực hiện các nhiệm vụ vận tải giữa các địa điểm tương đối xa như vận chuyển quân nhu và nhân viên. Y-20 từng được phát hiện đang bay trong khu vực Biển Đông, làm dấy lên lo ngại từ các quốc gia Đông Nam Á.

Cựu huấn luyện viên quân sự Trung Quốc Song Zhongping đồng ý với lập luận trên và nói rằng lực lượng không quân của Trung Quốc có khả năng tiến hành các hoạt động tầm ngắn hơn là đường dài.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.