Chỉ huy Hezbollah có liên hệ tướng Iran Soleimani chết do trúng không kích nghi Israel làm

(PLO)- Hezbollah cáo buộc Israel không kích giết chết ông Wissam al-Tawil - phó chỉ huy một đơn vị trong lực lượng tinh nhuệ Radwan của nhóm - ở miền nam Lebanon.

Ngày 8-1, nhóm vũ trang Hezbollah (Lebanon) cho biết ông Wissam al-Tawil - chỉ huy hàng đầu của nhóm - thiệt mạng trong một cuộc không kích ở miền nam Lebanon mà Hezbollah cáo buộc do Israel thực hiện, theo kênh Al Jazeera.

Ông al-Tawil, còn được gọi là “Jawad”, là phó chỉ huy một đơn vị trong lực lượng tinh nhuệ Radwan của Hezbollah.

Ông al-Tawil là một trong những thành viên cấp cao của Hezbollah bị tiêu diệt kể từ khi nhóm này và Israel bắt đầu đấu súng xuyên biên giới gần như hàng ngày sau khi cuộc xung đột Israel-Hamas bùng nổ vào ngày 7-10-2023.

chi-huy-hezbollah-israel-3768.jpeg
Ông Wissam al-Tawil - phó chỉ huy một đơn vị trong lực lượng tinh nhuệ Radwan của nhóm vũ trang Hezbollah (Lebanon) (trái) và Cố Thiếu tướng Iran Qassem Soleimani. Ảnh: Hezbollah MILITARY MEDIA

Trước đó, hãng thông tấn nhà nước Lebanon NNA đưa tin một máy bay không người lái (UAV) của Israel đã thực hiện cuộc không kích vào khoảng 10 giờ 10 sáng 8-1 tại quận Bint Jbeil (Lebanon), khiến 2 người thiệt mạng.

Israel chưa lên tiếng về vụ chỉ huy hàng đầu của nhóm Hezbollah thiệt mạng. Tuy nhiên vào ngày 8-1 Lực lượng Phòng vệ Israel cho biết đã thực hiện một cuộc tấn công vào một nhóm đặc nhiệm Hezbollah ở miền nam Lebanon khi nhóm này chuẩn bị phóng tên lửa dẫn đường chống tăng vào miền bắc Israel, theo tờ The Times of Israel.

Vụ ông al-Tawil bị sát hại xảy ra chỉ vài ngày sau khi ông Saleh Al-Arouri - phó trưởng phòng chính trị của phong trào vũ trang Hồi giáo Hamas (kiểm soát Dải Gaza, Palestine) thiệt mạng trong một cuộc tấn công ở Beirut (Lebanon) mà Hamas cáo buộc do Israel thực hiện.

Một nhân vật cấp cao Hezbollah nói với hãng tin AP rằng ông al-Tawil đóng vai trò trong cuộc xung đột giữa nhóm này và Israel vào năm 2006. Ông này cũng tham chiến trong cuộc nội chiến ở Syria năm 2013, chịu trách nhiệm điều phối giữa nhóm Hezbollah và quân đội Syria.

Theo nhân vật này, ông al-Tawil được cho là thân thiết với ông Imad Mughniyeh - chỉ huy quân sự của Hezbollah từ khi thành lập nhóm vào năm 1982, cho đến khi ông Mughniyeh thiệt mạng trong một vụ đánh bom ở thủ đô Syria năm 2008.

Ông al-Tawil là trợ lý thân cận của ông Mustafa Badreddine - chỉ huy quân sự hàng đầu của nhóm Hezbollah, trước khi ông Badreddine thiệt mạng trong một cuộc tấn công tại Syria vào năm 2016.

Ông al-Tawil cũng có mối liên hệ chặt chẽ với Tướng Qassem Soleimani - người đứng đầu Lực lượng Quds thuộc Quân đoàn Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran, trước khi ông Soleimani thiệt mạng trong cuộc tấn công bằng UAV của Mỹ ở thủ đô Baghdad (Iraq) năm 2020.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.