Chỉ huy cấp cao Iran: Tehran có thể xét lại ‘học thuyết hạt nhân’ trước mối đe doạ từ Israel

(PLO)- Một chỉ huy cấp cao phụ trách an ninh hạt nhân Iran cảnh báo nước này có thể xét lại “học thuyết hạt nhân” trước mối đe dọa trả đũa của Israel.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Hãng tin Iran Tasnim ngày 18-4 dẫn lời một chỉ huy cấp cao của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) rằng Iran có thể xem xét lại “học thuyết hạt nhân” của nước này trong bối cảnh đối mặt mối đe dọa từ Israel.

“Việc xem xét lại học thuyết hạt nhân và các quan điểm chính trị của chúng tôi cũng như những cân nhắc đã được truyền đạt trước đây là hoàn toàn có thể thực hiện được” - ông Ahmad Haghtalab, chỉ huy IRGC phụ trách an ninh hạt nhân, cho biết.

Iran hoc-thuyet-hat-nhan-doa-tan-cong-co-so-hat-nhan-israel-.jpeg
Chỉ huy cấp cao Iran phụ trách an ninh hạt nhân cảnh báo nước này có thể xét lại "học thuyết hạt nhân". Ảnh: REUTERS

Ông Haghtalab cảnh báo rằng nếu Israel hành động chống lại các cơ sở hạt nhân của Iran thì chắc chắn các cơ sở hạt nhân của Israel sẽ bị nhắm mục tiêu và tấn công bằng vũ khí tối tân.

Bộ Ngoại giao Iran chưa đưa ra bình luận về phát ngôn trên.

Phía Israel cũng chưa lên tiếng. Israel chưa bao giờ thừa nhận hay phủ nhận việc sở hữu kho vũ khí hạt nhân.

Ông Haghtalab đưa ra lời cảnh báo trên trong bối cảnh Israel tuyên bố sẽ đáp trả cuộc tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái (UAV) của Iran vào Israel cuối tuần rồi.

Ngày 15-4, Tổng Giám đốc Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) Rafael Grossi cho biết ông lo ngại về việc Israel có thể nhắm mục tiêu vào các cơ sở hạt nhân của Iran để trả đũa.

Tehran từ lâu đã tuyên bố chương trình hạt nhân của họ là vì mục đích dân sự, song các nước phương Tây nghi ngờ chúng dùng cho mục đích quân sự.

Lãnh đạo tối cao Iran - ông Ayatollah Ali Khamenei là người có tiếng nói cuối cùng về chương trình hạt nhân của Tehran, theo hãng tin Reuters.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.