Chi hơn 1,1 tỉ USD nhập 3 triệu tấn sắt thép phế liệu

(PLO)- Thống kê mới nhất của Tổng cục Hải quan cho thấy phế liệu sắt thép nhập khẩu tăng mạnh trở lại trong tháng 7-2018.
Sau sự sụt giảm trong quý II-2018, đến tháng 7-2018, sản lượng, kim ngạch nhập khẩu của mặt hàng sắt thép phế liệu tăng trưởng mạnh trở lại.
Cụ thể, trong tháng 7, cả nước nhập khẩu hơn 480.000 tấn, tổng trị giá kim ngạch đạt gần 174 triệu USD. Kết quả này tăng 25% về sản lượng và tăng 27% về trị giá kim ngach so với tháng 6-2018.
Cập nhật hết tháng 7, cả nước nhập khẩu gần 3 triệu tấn sắt thép phế liệu, tổng trị giá kim ngạch đạt 1,1 tỉ USD, tăng 23% về sản lượng, 57% về trị giá kim ngạch so với cùng kỳ 2017.
Trước đó, mặt hàng sắt thép phế liệu có ba tháng liên tiếp trong quý II-2018 bị sụt giảm về sản lượng (so với tháng liền kề trước đó).

Lo tồn đọng "rác" ngoại, nhiều cảng đang siết chặt hàng phế liệu nhập khẩu.

Các thị trường cung cấp sắt thép phế liệu chủ yếu về Việt Nam là: Nhật Bản 836.504 tấn, kim ngạch gần 311 triệu USD; Mỹ 519.672 tấn, 186,3 triệu USD; Hong Kong 341.243 tấn, gần 125 triệu USD…
Như vậy, số lượng nhập khẩu từ ba thị trường trên đã lên đến gần 1,7 triệu tấn, chiếm khoảng 57% tổng sản lượng nhập khẩu của cả nước; tổng trị giá kim ngạch đạt 622 triệu USD, chiếm gần 59% tổng kim ngạch của cả nước.
Được biết trước thực trạng báo động về tồn đọng phế liệu ở các cảng biển quan trọng là TP.HCM, Bà Rịa-Vũng Tàu, Hải Phòng…, tháng 7 vừa qua Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 4202/TCHQ-PC chỉ đạo các đơn vị tăng cường biện pháp quản lý, không để lọt vào nội địa các lô rác thải, đồng thời thông quan nhanh cho các lô hàng đủ điều kiện.
Theo Tổng cục Hải quan, Cục Kiểm định hải quan sẽ tăng cường nhân lực, trang thiết bị đẩy nhanh tiến độ lấy mẫu và thông báo kết quả cho cộng đồng DN. Đặc biệt, Cục Kiểm định hải quan phải bố trí cán bộ kiểm định thường trực tại cửa khẩu để phối hợp thực hiện lấy mẫu, kiểm tra.
Từ đó giúp doanh nghiệp thông quan nhanh với những lô hàng nhập khẩu đủ điều kiện, không làm ách tắc hàng hóa ở cửa khẩu, trường hợp có vi phạm cơ quan hải quan sẽ xử lý nghiêm theo quy định.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

(PLO)- Những kiến giải sắc sảo, bám sát thực tế của báo Pháp Luật TP.HCM đã trở thành điểm tựa vững chắc cho cộng đồng doanh nghiệp và là nguồn tham khảo giá trị cho các cơ quan quản lý trong quá trình hoàn thiện thể chế cũng như xây dựng Nhà nước pháp quyền.

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

(PLO)-Sự xuất hiện của các đối thủ mới sẽ buộc ngành sầu riêng Việt Nam phải nhìn lại toàn bộ chuỗi giá trị của mình, từ giống, quy trình canh tác, quản lý vật tư nông nghiệp, truy xuất nguồn gốc, logistics, chế biến sâu cho đến xây dựng thương hiệu quốc gia.