Ngày đầu tiên truy xuất nguồn gốc thịt heo tại TP.HCM:

Chỉ 11% heo đưa vào lò giết mổ có 'hộ khẩu'

(PLO)- Theo chỉ đạo của UBND TP.HCM, TP chính thức kiểm soát toàn bộ thông tin truy xuất nguồn gốc thịt heo được kinh doanh tại hai chợ đầu mối Hóc Môn và Bình Điền từ ngày 31-7.

Rạng sáng cùng ngày, PV Pháp Luật TP.HCM có mặt tại cơ sở giết mổ Xuyên Á (Củ Chi, TP.HCM) để tìm hiểu thực tế heo sống đưa vào cơ sở này để giết mổ.

Theo thống kê của Trạm Thú y huyện Củ Chi, trong ngày 30-7 có gần 4.900 con heo đưa vào cơ sở Xuyên Á để giết mổ. Số heo trên có nguồn gốc từ Đồng Nai, Bình Dương, Bình Thuận, Vũng Tàu, Tiền Giang, Bến Tre, TP.HCM.

Toàn bộ số heo này sau khi giết mổ sẽ đưa vào kinh doanh tại chợ đầu mối Hóc Môn.

Heo đã giết mổ không đeo vòng truy xuất nguồn gốc được đưa vào chợ đầu mối Hóc Môn. Ảnh: TRẦN NGỌC

Tuy nhiên, chỉ 540 heo (khoảng 11%) được đeo vòng với đầy đủ thông tin (tên cơ sở chăn nuôi, số lượng, tên kiểm dịch viên…). Số còn lại không đeo vòng truy xuất hoặc có đeo vòng nhưng không có thông tin cơ sở chăn nuôi, kiểm dịch viên...

Lập biên bản vi phạm đối với những xe chở heo đã giết mổ vào chợ đầu mối Hóc Môn nhưng không đeo vòng truy xuất. Ảnh: TRẦN NGỌC

Gần 1 giờ ngày 31-7, heo đã giết mổ được vận chuyển tới chợ đầu mối Hóc Môn. Tuy nhiên, heo được đeo vòng truy xuất nguồn gốc rất ít, trong khi heo không đeo vòng rất nhiều.

Xe chở heo không đeo vòng sẽ bị Công ty TNHH Quản lý và Kinh doanh chợ đầu mối nông sản thực phẩm Hóc Môn lập biên bản vi phạm.

Heo giết mổ có đeo vòng truy xuất đưa vào chợ đầu mối Hóc Môn rất ít. Ảnh: TRẦN NGỌC

Ông Nguyễn Ngọc Hòa, Phó Giám đốc Sở Công Thương TP.HCM, cho biết Sở sẽ thống kê lượng heo đeo vòng và không đeo vòng truy xuất rồi báo cáo với UBND TP.HCM ngay sáng nay, đồng thời xin ý kiến chỉ đạo từ UBND TP.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

(PLO)- Những kiến giải sắc sảo, bám sát thực tế của báo Pháp Luật TP.HCM đã trở thành điểm tựa vững chắc cho cộng đồng doanh nghiệp và là nguồn tham khảo giá trị cho các cơ quan quản lý trong quá trình hoàn thiện thể chế cũng như xây dựng Nhà nước pháp quyền.

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

(PLO)-Sự xuất hiện của các đối thủ mới sẽ buộc ngành sầu riêng Việt Nam phải nhìn lại toàn bộ chuỗi giá trị của mình, từ giống, quy trình canh tác, quản lý vật tư nông nghiệp, truy xuất nguồn gốc, logistics, chế biến sâu cho đến xây dựng thương hiệu quốc gia.