Chạy đua Asian Cup 2027: Đông Nam Á không muốn liên minh

(PL)- Do dịch COVID-19, AFC đã lùi ngày đăng ký ứng viên chạy đua đăng cai vòng chung kết Asian Cup 2027 từ thời hạn cuối cùng ngày 31-3 chuyển sang ngày 30-6. 

Vì thế mà việc chốt quốc gia, địa điểm đăng cai cũng được AFC lùi thời điểm đến cuối năm.

Theo kế hoạch, Việt Nam cũng có ý định đăng cai dưới dạng đồng đăng cai, tức kết hợp cùng với những quốc gia trong Đông Nam Á tạo “liên minh” đăng cai như kiểu Asian Cup 2007 cùng với Thái Lan, Malaysia và Indonesia. Hơn nữa, Asian Cup từ năm 2019 đã tăng số đội từ 16 lên 24 nên đòi hỏi cơ sở hạ tầng rất lớn liên quan số lượng sân vận động đạt chuẩn FIFA cùng nhiều sân tập, nơi ăn, nghỉ theo tiêu chuẩn cho 24 đội cùng thành viên ban tổ chức làm nhiệm vụ…

Trong khi đó, thông tin mới nhất cho biết Malaysia không có ý đăng cai hay “liên minh chạy đua đăng cai”. Tương tự, Thái Lan và Indonesia cũng muốn làm chủ nhà một mình vì tự tin vào các cụm sân đủ chuẩn và cơ sở vật chất cho 24 đội cùng trú ngụ và tập luyện, thi đấu.

Điều này cũng có nghĩa kế hoạch đồng đăng cai của Việt Nam đã bế tắc. Nếu làm mới, hiện đại hóa tất cả sân bóng ở Việt Nam để một mình làm chủ nhà của giải đấu 24 đội đến năm 2027 thì khó khả thi và khó được duyệt trong tình hình hiện tại.

Bài toán đăng cai Asian Cup 2027 như kế hoạch ban đầu khi tìm những quốc gia lân cận để đồng đăng cai gần như thất bại. Bài toán xây dựng các công trình để tự đăng cai thì càng bế tắc.

Liệu có thể tìm mối liên minh mới như Myanmar, Lào hay Campuchia… khi mà các quốc gia này khó tiệm cận trình độ để chơi Asian Cup.

Thôi thì đành tính những giải nhỏ hơn và trước mắt là SEA Games 31 rồi phát triển dần vậy.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

(PLO)- Giữa những năm tháng bóng đá Việt Nam từng nhiều lần nhức nhối bởi những pha vào bóng nguy hiểm, những hành động thiếu kiểm soát và hình ảnh xấu xí trên sân cỏ, một ý tưởng đặc biệt đã xuất hiện với mong muốn thay đổi cách nhìn về bóng đá.

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.