Châu Âu với năm trận chung kết cuối mùa

(PL)- Đêm 21 và rạng sáng 22-5 là “Ngày hội Cúp Quốc gia” châu Âu với năm trận chung kết các giải Anh, Tây Ban Nha, Ý, Đức và Pháp.

Trong năm trận chung kết trên có mặt bốn đội vô địch quốc gia gồm Barcelona (La Liga), Bayern Munich (Bundesliga), Juventus (Serie A), Paris St Germain (Ligue 1)…

+ MU - Crystal Palace (23 giờ 30, sân Wembley)

Đây là cơ hội cuối cho ông Van Gaal cứu vãn chiếc ghế của mình sau một mùa thất bại toàn tập. MU về đích hạng năm Premier League khiến các CĐV thất vọng cùng cực đòi sa thải ông Van Gaal. Trong khi đó Crystal Palace hạng 15 bị đánh giá thấp hơn rất nhiều.

MU có những nhân vật đáng xem như hai cầu thủ trẻ đang lên và rất lạnh lùng là cặp Martial - Rashford lại thêm đội trưởng Rooney hỗ trợ tích cực phía sau. Trong lúc đó Crystal Palace dưới quyền HLV Pardew từng bị Newcastle cách chức chỉ có ít cầu thủ vào hàng trung bình. Nổi bật nhất là cựu binh Adebayor và đội trưởng Jedinak cùng Cabaye, Bolasie, Zaha, Chamakh đã qua thời hoàng kim.

Tại Premier League MU sân nhà đã thắng Crystal Palace 2-0 còn ở sân khách thì hòa 0-0. Về lý thuyết MU không thể thất bại nhưng đấy lại là đội mùa này mang đến nhiều bất ngờ ở khía cạnh tiêu cực.

MU chỉ còn chiếc cúp vớt vát lại và họ không thể thua sau khi đã khiến các CĐV thất vọng cùng cực. Ảnh: GETTY IMAGES

+ Barcelona - Sevilla (2 giờ ngày 22-5, sân Vicente Calderon, Madrid)

Barcelona vừa bảo vệ thành công ngôi vô địch La Liga và sẽ nhắm làm cú đúp an ủi cho việc rớt khỏi Champions League. Đương nhiên với bộ ba siêu hạng Messi - Neymar - Suarez đã ghi tất cả 90 bàn La Liga sẽ có cơ hội tỏa sáng và tiếp tục khẳng định mình.

Sevilla vừa vô địch Europa League cho thấy họ là một đội rất quái với kiểu đá biết người biết ta. Sevilla cũng có trung phong người Pháp đang lên là Gameiro rất nhạy trong những tình huống ghi bàn lại được các tiền vệ già dặn kinh nghiệm gồm Konoplyanka, Krychowiak cùng hậu vệ Coke và chuyên gia sút phạt Raul Garcia lẫn đội trưởng Reyes hứa hẹn một trận cầu hay.

Giải La Liga hai bên bất phân thắng bại với đội nào đá sân nhà đội đó thắng 2-1.

Chưa biết mèo nào cắn mỉu nào.

+ Bayern Muich - Dortmund (1 giờ ngày 22-5, sân Berlin)

Đây là trận cuối cùng của HLV Pep Guardiola trước khi chia tay Bayern để về “nhà mới” Man. City. Dù làm bá chủ Bundesliga nhưng với Bayern trong triều đại Guardiola là thất bại.

Bayern cũng là đội từng rút ruột Dortmund nhưng không phải sự vượt trội về tài chính mà con người sẽ tạo nên thế trận áp đảo.

Vắng Robben, Martinez cũng không ảnh hưởng đến sức mạnh Bayern. Ngược lại Dortmund đá bằng tinh thần và sự tự ái của một đội bóng ít đầu tư nhưng luôn muốn thể hiện nắm đấm của mình.

Dù vậy vẫn rất khó để Dortmund lật ngược thế cờ.

+ Juventus - AC Milan (1 giờ 45 ngày 22-5, sân Olimpico tại Rome)

“Bà đầm già” thành Turin cũng đã lập kỷ lục vô địch Serie A lần thứ năm liên tục đang nhắm đến lần đầu tiên làm cú đúp ở Ý. AC Milan chưa thoát ra khỏi cuộc khủng hoảng triền miên từ thời ông chủ Berlusconi mất chức khiến mùa này về đích hạng bảy Serie A. Hai lần gặp năm nay AC Milan đều thất bại 1-2 và 0-1.

Juventus trẻ hóa thành công với bộ tam phong Pogba - Dybala - Vidal đủ làm rối loạn hàng phòng ngự đối phương dù không có Khedira chấn thương và Bonucci treo giò.

+ Paris St Germain - Olympic Marseille (2 giờ ngày 22-5, sân Công viên các Hoàng tử - Paris)

Vua phá lưới giải Pháp Ibrahimovic 38 bàn đang nóng lòng thi đấu trận cuối cùng của mình trong màu áo PSG, đồng thời làm cú đúp giải đấu nước Pháp. Olympic Marseille đã qua thời hoàng kim và là đối thủ nhẹ ký nhiều năm nay xoay xở chật vật với thứ hạng 13 và thành phần ít cầu thủ giỏi ngoài đội trưởng Mandada và cầu thủ Diaby, Diara.

Một cuộc đấu với cán cân lệch pha và PSG không khó để mang về cho Paris chiếc cúp thứ hai sau ngôi vua ở Ligue 1. Nên nhớ hai lần đụng độ gần nhất PSG đều toàn thắng cùng tỉ số 2-1.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.

Vinh danh VOV 10 năm kiên trì gieo mầm cho Futsal Việt Nam

Vinh danh VOV 10 năm kiên trì gieo mầm cho Futsal Việt NamLENS

(PLO)- Lễ khởi tranh lượt về Giải Futsal HDBank vô địch quốc gia 2026 đánh dấu chặng nước rút của mùa giải, đồng thời là cột mốc đặc biệt khi Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) nhìn lại hành trình một thập kỷ đồng hành cùng futsal nước nhà.

Nhà báo 'đổ bộ' sân pickleball

Nhà báo 'đổ bộ' sân pickleballLENS

(PLO)- Giải Pickleball các cơ quan Báo chí toàn quốc Proimage lần thứ 3 năm 2026 chính thức trở lại, tiếp tục trở thành điểm hẹn thể thao đáng chú ý dành cho đội ngũ những người làm báo trên cả nước.

Bất công cho các đội khách ở giải Đông Nam Á

Bất công cho các đội khách ở giải Đông Nam Á

(PLO)- Campuchia và Úc chỉ được 1 ngày nghỉ trước khi đá bán kết, còn Indonesia có 4 ngày nghỉ, Thái Lan có 3 ngày,... bóng đá trẻ Đông Nam Á đừng sắp xếp lịch thi đấu một cách phi lý để phát triển hơn.