Châu Âu, Nga và Ukraine thiết lập thỏa thuận khí đốt mới

(PLO)- Sau cuộc đàm phán kéo dài nhiều giờ liền, Nga, Ukraine và Liên minh châu Âu (EU) hôm 19-12 đã đồng ý một thỏa thuận khí đốt mới, bắt đầu sau ngày 1-1-2020.

Ukraine là tuyến đường trung chuyển quan trọng cho việc xuất khẩu khí đốt từ Nga sang châu Âu. Thỏa thuận hiện tại giữa ba bên sắp hết hạn vào cuối năm nay.

“Sau cuộc nói chuyện đầy chi tiết, rất vui mừng khi chúng tôi đã đạt được thỏa thuận mới về vấn đề truyền dẫn khí đốt mà tôi tin kết quả sẽ vô cùng tích cực đối với châu Âu, Nga và cả Ukraine” - Phó Chủ tịch Ủy ban châu Âu Maros Sefcovic nói.

Sefcovic cùng Bộ trưởng Bộ Năng lượng Ukraine Oleksiy Orzhel và Bộ trưởng Bộ Năng lượng Nga Alexander Novak đã gặp nhau tại Berlin hôm 19-12 vừa rồi.

Phó Chủ tịch Ủy ban châu Âu Maros Sefcovic, Bộ trưởng Năng lượng Nga Alexander Novak, Bộ trưởng Năng lượng Ukraine Oleksiy Orzhel tham dự một cuộc họp báo sau cuộc đàm phán về khí đốt giữa EU, Nga và Ukraine tại Berlin ngày 19-12-2019. Ảnh: REUTERS

Gazprom, công ty năng lượng lớn ở Nga,cũng cho biết rằng chính quyền Moscow và Kiev sẽ có cuộc gặp nhau vào ngày 20-12 tại thủ đô Minsk của Belarus để tiếp tục đàm phán.

Bộ trưởng Orzhel, phát biểu tại cuộc họp giao ban, cho biết ông hy vọng sẽ sớm đạt được “kết quả tích cực cho tất cả các bên”.

Ông Novak cũng dành lời ca ngợi cho công ty môi giới của Đức đã hỗ trợ thỏa thuận này, khen ngợi “tất cả các bên đều hành thành tốt vai trò và nhiệm vụ của mình”.

Thủ tướng Đức Angela Merkel đầu năm 2019 đã bổ nhiệm Georg Graf Waldersee thành đặc phái viên của Đức, đại diện cho lợi ích của Berlin tại các cuộc đàm phán khí đốt.

Phó Chủ tịch Ủy ban châu Âu Maros Sefcovic, Bộ trưởng Năng lượng Nga Alexander Novak, Bộ trưởng Năng lượng Ukraine Oleksiy Orzhel tham dự một cuộc họp báo sau cuộc đàm phán về khí đốt giữa EU, Nga và Ukraine tại Berlin ngày 19-12-2019. Ảnh: REUTERS

Cuộc họp sau hội nghị Normandy

Các quan chức của Ủy ban châu Âu đã có cuộc họp 10 ngày sau hội nghị Normandy ở Paris ngày 9-12, với sự tham dự của các tổng thống Nga, Ukraine, Pháp và Đức.

Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskiy, trong cuộc gặp mặt trực tiếp đầu tiên, đã thảo luận những vấn đề về trao đổi tù nhân, thỏa thuận ngừng bắn ở khu vực phía đông Donbass và vấn đề khí đốt.

Moscow đang xây dựng hai đường ống dẫn khí, Nord Stream 2 và TurkStream. Hai đường ống sẽ truyền khí đốt đến Đông Nam châu Âu.

Trong cuộc họp báo thường niên hôm 19-12, ông Putin cho biết Moscow đã lên kế hoạch tiếp tục vận chuyển khí đốt qua Ukraine, bất kể các đường ống dẫn khí mới mà Nga xây dựng.

Đây được xem là sự nhượng bộ của Nga dành cho người hàng xóm cũ của họ.

“Chúng tôi sẽ tìm kiếm một giải pháp phù hợp nhất cho tất cả các bên, bao gồm cả Ukraine” - ông Putin nói.

Ông cho biết thêm rằng Nga sẵn sàng giảm giá 20%-25% cho chính quyền Kiev khi họ muốn mua nguồn xăng của Nga.

“Tôi tin chắc rằng chúng tôi sẽ đạt được thỏa thuận. Cả hai nước đều không muốn làm trầm trọng thêm tình hình hiện tại hoặc cũng có thể sử dụng điều này để tác động đến tình hình ở chính Ukraine” - ông Putin nói.

Ukraine đã dừng nhập khẩu khí đốt trực tiếp sang Nga từ tháng 11-2015.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.