Châu Âu lo lắng khi Nga thỏa thuận đưa 1.000 lính đánh thuê đến Mali

(PLO)- Tập đoàn Wagner của Nga nhất trí đưa khoảng 1.000 lính đánh thuê thuộc công ty này sang huấn luyện quân đội và đảm bảo an ninh cho các quan chức cấp cao của Mali.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Hãng Reuters ngày 15-9 đưa tin Đức và Pháp đã bày tỏ mối quan ngại về một thỏa thuận giữa chính quyền quân sự Mali với một công ty an ninh của Nga nhằm đưa lực lượng lính đánh thuê nước này vào quốc gia châu Phi.

Theo các nguồn tin ngoại giao và an ninh, chính quyền quân sự Mali với Tập đoàn Wagner của Nga đã nhất trí trong một thỏa thuận gần như hoàn tất rằng khoảng 1.000 lính đánh thuê thuộc công ty này sẽ sang huấn luyện quân đội và đảm bảo an ninh cho các quan chức cấp cao của Mali.

“Chúng tôi nhận thấy thỏa thuận này là cực kỳ đáng lo ngại” - phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Đức tuyên bố.

Trong khi đó, phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Đức cho hay thỏa thuận giữa Mali và Nga sẽ được các đối tác châu Âu và quốc tế đưa ra bàn thảo. Trong trường hợp cần thiết, những hệ quả của thỏa thuận này cũng sẽ được thảo luận.

Bộ trưởng Quốc phòng Đức Annegret Kramp-Karrenbauer cũng bày tỏ sự hoài nghi của mình về khả năng triển khai quân đội ở Mali.

Quốc kì Đức (bên trái) và quốc kì Pháp (bên phải). Ảnh: REUTERS

Người đứng đầu Bộ Quốc phòng Đức cho rằng thỏa thuận giữa Mali và công ty an ninh tư nhân của Nga sẽ mâu thuẫn với những gì mà Berlin, Paris, Liên minh châu Âu (EU) và Liên Hợp Quốc đã làm ở Mali trong tám năm qua.

“Nếu có sự hợp tác như vậy, chính phủ và Quốc hội Đức sẽ phải đưa ra quyết định vì việc này có thể liên quan nhiệm vụ triển khai binh lính Đức ở Mali” - bà Annegret nhận định.

Trước đó hôm 14-9, Ngoại trưởng Pháp Jean-Yves Le Drian đã chỉ trích kế hoạch của chính quyền quân sự Mali, nhấn mạnh kế hoạch như vậy là “không phù hợp” với sự hiện diện về quân sự của Paris tại nơi từng là thuộc địa của Pháp.

Chính quyền Pháp lo ngại sự xuất hiện của lính đánh thuê Nga sẽ làm suy yếu hoạt động chống lực lượng khủng bố al Qaeda và các phần tử nổi dậy kéo dài hàng chục năm của họ tại châu Phi.

Thông tin về thỏa thuận giữa Mali và Nga xuất hiện chỉ ngay khi Pháp vừa bắt đầu thu nhỏ lực lượng của mình ở quốc gia châu Phi này để kết hợp với quân đội các nước đồng minh châu Âu khác, theo Reuters.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.