Châu Âu có thể cấp tín dụng khẩn cấp cho Hy Lạp

(PL)- 7 giờ sáng 5-7, cử tri Hy Lạp đã tham gia cuộc trưng cầu ý dân để bày tỏ thái độ đồng ý hay không đồng ý thỏa thuận của các chủ nợ quốc tế (Liên minh châu Âu, Ngân hàng Trung ương châu Âu và Quỹ Tiền tệ quốc tế) yêu cầu đối với Hy Lạp.

Thủ tướng Alexis Tsipras đi bỏ phiếu lúc 9 giờ 30 tại một trường học ở thủ đô Athens. Ông và chính phủ hô hào bỏ phiếu phản đối thỏa thuận của các chủ nợ quốc tế. Nhiều người đã hô to “oxi” (không đồng ý) khi ông đi qua.

Đài phát thanh quốc gia Pháp RTL ghi nhận để truyền cho cử tri tinh thần lạc quan, Thủ tướng Alexis Tsipras ăn mặc giản dị, giữ phong cách tươi cười và sẵn sàng nói đùa với các PV ảnh. Trong tuyên bố ngắn sau bỏ phiếu, ông khẳng định: “Mong muốn của chúng ta là không chỉ ở lại châu Âu mà còn sống có phẩm giá trong châu Âu”.

Các cuộc thăm dò không cho thấy phe đồng ý hay phe phản đối thỏa thuận của các chủ nợ quốc tế sẽ chiến thắng. Nếu phe phản đối thua, chắc chắn Thủ tướng Alexis Tsipras sẽ từ chức. Đây là lần trưng cầu ý dân thứ hai trong lịch sử Hy Lạp sau lần đầu vào ngày 8-12-1974.

Từ năm 2010, các chủ nợ đã cho Hy Lạp vay 240 tỉ euro, bù lại Hy Lạp phải thực hiện các biện pháp cải cách. Gần một năm nay, Hy Lạp không thể đàm phán vay tiếp vì Hy Lạp cho rằng các biện pháp cải cách quá khắc nghiệt. Sau nhiều lần đàm phán không thành, đêm 27-6 Thủ tướng Alexis Tsipras tuyên bố tổ chức trưng cầu ý dân.

Báo Welt am Sonntag (Đức) ngày 5-7 đã đăng bài viết của Chủ tịch Nghị viện châu Âu Martin Schulz trấn an “chúng tôi sẽ không bỏ rơi người dân Hy Lạp” cho dù kết quả trưng cầu ý dân Hy Lạp như thế nào. Ông cho biết: “Có thể chúng tôi sẽ cấp tín dụng khẩn cấp cho Hy Lạp để các dịch vụ công tiếp tục hoạt động và những người cần kíp nhận được tiền cần thiết để sống”. Ông giải thích có quỹ linh động của châu Âu để giải quyết. Ông nhấn mạnh: “Chính phủ Hy Lạp đưa đất nước vào ngõ cụt và có những người không có gì hết. Chúng tôi sẽ đến giúp họ”.

Tối 4-7, Bộ trưởng Tài chính Hy Lạp Yanis Varoufakis đã tuyên bố bác bỏ bài viết trên báo Financial Times cho rằng chính phủ định tịch thu 30% số tài khoản tiết kiệm có số dư trên 8.000 euro.

TNL

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.