Châu Á cảnh báo công dân không tới Ai Cập

Ngày 30/1/2011, Australia và Trung Quốc cảnh báo công dân không nên tới Ai Cập. Trong khi đó, Nhật Bản kêu gọi giúp đỡ 500 người Nhật đang bị mắc kẹt tại sân bay Cairo. Nhiều nước Châu Á khác cũng quan ngại về tình trạng hỗn loạn ở Ai Cập.

Rất nhiều nước bày tỏ quan ngại bởi Ai Cập tiếp tục chứng kiến ngày bạo lực thứ 6 diễn ra với hơn 100 người thiệt mạng trong các cuộc biểu tình đòi tổng thống từ chức.

Australia kêu gọi các bên kiềm chế và bình tĩnh, đồng thời cảnh báo công dân nước này không nên đi du lịch tới Ai Cập trong giai đoạn hiện tại. Thủ tướng Australia Julia Gillard cho biết 870 người Australia đã đăng ký tạm trú tại Ai Cập, tuy nhiên trên thực tế con số này có thể lên tới hàng nghìn. Bà kêu gọi nếu ai có khả năng rời khỏi Ai Cập một cách an toàn thì nên khẩn trương di chuyển.

Châu Á cảnh báo công dân không tới Ai Cập ảnh 1

Khách du lịch và người dân Ai Cập mắc kẹt tại sân bay Cairo

Thủ tướng cũng lên án mạnh mẽ tình trạng bạo lực leo thang ở đất nước nổi tiếng với Kim Tự Tháp: "Chính phủ Australia hiểu rằng người dân Ai Cập mong muốn cải cách, dân chủ. Chúng tôi theo dõi mọi tình hình rất chặt chẽ và kêu gọi mọi người bình tĩnh, kiềm chế để đảm bảo rằng các cuộc biểu tình diễn ra trong hòa bình".

Đại sứ quán Trung Quốc tại Cairo cho biết, Bộ Ngoại giao nước này đã ban hành "cảnh báo đỏ" hôm 30.1, yêu cầu mọi công dân Trung Quốc không đi du lịch tới Ai Cập. Bắc Kinh cũng kêu gọi công dân Trung Quốc tại Ai Cập hết sức cẩn thận, không nên đi ra ngoài nếu không thực sự cần thiết. Khoảng 300 người Trung Quốc đang bị mắc kẹt do các chuyến bay bị hủy bỏ.

Bộ trưởng Ngoại giao Nhật Bản Seiji Maehara bày tỏ quan ngại của mình tại một cuộc gặp với Đại sứ Ai Cập tại Tokyo và kêu gọi chính phủ Ai Cập và người dân nước này thiết lập một chính phủ bền vững dựa trên đối thoại và giải quyết mọi vấn đề một cách hòa bình.

Philippines cũng cho biết đã xây dựng 4 khu vực tái định cư cho các công dân nước mình trong trường hợp họ phải rời khỏi Ai Cập do bạo loạn. Người phát ngôn của Tổng thống Philippines cho hay, chưa có công dân nào trong số 6.500 người Philippines tại Ai Cập bị thương.

Trong khi đó, hãng tin Yonhap cho biết, hãng xe Hyundai-Kia của Hàn Quốc đã đóng cửa văn phòng khu vực Châu Phi tại Cairo. Toàn bộ nhân viên đã được di chuyển tới Dubai, còn gia đình họ được trở về nhà.

Bộ Ngoại giao Hàn Quốc quyết định ngừng hoạt động một trường học Hàn Quốc ở Ai Cập, trong đó có 40 học sinh tiểu học. Đại sứ quán Hàn Quốc cho biết đã có kế hoạch khẩn cấp để sơ tán công dân nước này trong trường hợp cần thiết.

Ngoài ra, Đài Loan, Hong Kong (Trung Quốc) cũng ra "cảnh báo đen" - mức cao nhất ở Hong Kong, yêu cầu mọi công dân tránh không nên đi du lịch tới Ai Cập trong thời điểm này.

Theo Vân Anh (LĐO/AFP)

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.