Chất phóng xạ nguy hiểm bị mất năm ngoái đã được tìm thấy

(PLO)- Chất phóng xạ có độ nguy hiểm cao bị thất lạc ở Iraq đã được tìm thấy khi bị bỏ lại gần một trạm xăng ở thị trấn miền Nam Zubair, theo người phát ngôn Bộ Môi trường Ameer Ali vào Chủ nhật 21-2.

Vụ thất lạc đã gây ra lo ngại rằng chất này có thể được dùng làm vũ khí nếu rơi vào tay quân IS.

Ali cho biết thiết bị đựng trong một chiếc hộp bảo vệ cỡ laptop này chưa bị hỏng và không đáng lo về phóng xạ.

Vụ mất cắp này diễn ra ở một nhà kho của công ty dịch vụ dầu khí Mỹ Weatherford gần thành phố miền Nam Basra.

Vẫn chưa rõ làm cách nào việc này lại kết thúc ở Zubair, cách Basra 15km về phía tây nam. Theo phỏng đoán, chất này đã bị nhóm quân sự Takfiri của IS chiếm đoạt.

Chất phóng xạ bị mất năm ngoái ở Iraq đã được tìm thấyẢnh: PressTV

Reuters dẫn lại lời Jabbar al-Saidi, trưởng ban an ninh hội đồng tỉnh Basra, "một người qua đường tìm thấy thiết bị phóng xạ bị bỏ rơi tại Zubair liền lập tức thông báo cho các lực lượng an ninh.

Họ đã đến cùng với đội phòng ngừa phóng xạ đặc biệt để lấy thiết bị”. Qua kiểm tra ban đầu, thiết bị còn nguyên 100% và tuyệt đối không có gì đáng ngại về phóng xạ.

Nguồn phóng xạ này thuộc sở hữu của SGS Thổ Nhĩ Kỳ đặt trụ sở tại Istanbul. Nó là một phần của thiết bị sử dụng tia gamma để kiểm tra những chỗ rò rỉ hay yếu kém trong các chỗ hàn của đường ống dẫn khí và dầu trong một quá trình được gọi là chụp ảnh phóng xạ (hay chụp X-quang nếu sử dụng tia X).

Theo phân loại của cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA), chất này được xếp vào nguồn phòng xạ nhóm 2, nghĩa là nếu không được quản lý đúng cách thì nó có thể gây tổn thương vĩnh viễn cho một người tiếp xúc gần trong vài phút hoặc vài giờ và có thể gây tử vong cho người tiếp xúc trong vài giờ đến vài ngày.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.