Chật chội tuyến giữa, trống trải tuyến trên

(PL)- U-23 Việt Nam hiện nay có quá nhiều cầu thủ chơi ổn ở tuyến giữa, trong khi đó các tiền đạo dường như chưa thấy ai có chỉ số tin tưởng cao.

Chân sút đang có phong độ ghi bàn tốt dường như chỉ có Hà Đức Chinh tăng cường từ tuyến U-20 nhưng lên U-23 vẫn còn là dấu hỏi.

Liệu HLV Hữu Thắng sẽ chơi sơ đồ 4-1-4-1 hay 4-2-3-1 nhằm tận dụng sự năng nổ của tuyến giữa? Và dẫu có chơi theo hệ thống chiến thuật nào, ông vẫn cần một mũi nhọn chơi cao nhất. Nếu đúng thế thì trung phong cắm Hà Đức Chinh có lẽ là sáng giá nhất. Chân sút của SHB Đà Nẵng có thể hình, sức mạnh, sức bền đều tốt, chinh chiến V-League đều đặn từ đầu mùa đến nay, cùng nhiều giải quốc tế chất lượng, trong đó có U-20 World Cup. Lối chơi của Hà Đức Chinh rất giống ông thầy Lê Huỳnh Đức, tức độc lập tác chiến, tự tạo cơ hội và tì đè giỏi để chớp thời cơ ghi bàn.

Nếu chơi sơ đồ 4-1-4-1 thì phía sau Đức Chinh có những Quang Hải (trái), Xuân Trường, Tuấn Anh (trung tâm), Văn Toàn (phải) đều có khả năng hỗ trợ và tấn công tốt. Tiền vệ chơi trước mặt hai trung vệ cũng có quá nhiều sự lựa chọn cho HLV Hữu Thắng như Duy Mạnh, Tiến Dụng, Đức Huy…

Nếu chọn sơ đồ 4-2-3-1, ở tuyến trên có thể vẫn Hà Đức Chinh chơi trung phong (hoặc là Văn Toàn hay Thanh Bình), ba tiền vệ phía sau gồm Quang Hải (trái) hoặc Lâm Ti Phông, Xuân Trường (giữa) và Công Phượng (hoặc Tuấn Tài) đều có thể có chỉ số tấn công tốt. Lúc đó, hai tiền vệ phòng ngự là Đông Triều - Duy Mạnh đóng vai trò thu hồi bóng và phát động đều có tính cơ động cao.

U-23 Việt Nam đang khó khăn tìm những tiền đạo giỏi ghi bàn, khi Công Phượng, Văn Toàn hạn bàn thắng, Thanh Bình chưa đủ độ chín và nhạy bén với cơ hội. Nhưng bù lại tuyến giữa vẫn có những Quang Hải, Lâm Ti Phông, Đức Huy,… vẫn có thể nhả đạn bên cạnh các tiền vệ điều phối lối chơi như Xuân Trường, Tuấn Anh, Duy Mạnh.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

(PLO)- Giữa những năm tháng bóng đá Việt Nam từng nhiều lần nhức nhối bởi những pha vào bóng nguy hiểm, những hành động thiếu kiểm soát và hình ảnh xấu xí trên sân cỏ, một ý tưởng đặc biệt đã xuất hiện với mong muốn thay đổi cách nhìn về bóng đá.

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.