Chấp nhận bỏ phí cao để mua hàng thực phẩm an toàn

(PLO)- Đó là thực trạng được ông Nguyễn Lộc An, Vụ phó Vụ Thị trường trong nước (Bộ Công Thương) nêu ra ở Hội thảo diễn biến thị trường giá cả 6 tháng đầu năm do Viện Kinh tế - Tài chính (Bộ Tài chính) tổ chức ngày 30-6 tại Hà Nội.

Ông An cho biết, hiện sản xuất nông nghiệp của Việt Nam còn lạc hậu, mức độ ứng dụng khoa học công nghệ thấp, sản xuất manh mún, nhỏ lẻ là chủ yếu. Hầu hết các mặt hàng chủ lực chưa có hoặc chưa được sản xuất theo quy hoạch; các quy hoạch được xây dựng còn chưa gắn với thị trường. Người nông dân thường bị ép giá khi vào vụ thu hoạch rộ hoặc giá nông sản ngoài thị trường bị đẩy lên cao bất hợp lý khi nguồn cung hạn chế do việc tranh mua giữa các thương lái.

Theo ông An, người tiêu dùng tại các khu vực đô thị hoàn toàn có thể chấp nhận mức chi phí cao để mua hàng nông sản thực phẩm an toàn. Tuy nhiên niềm tin của người tiêu dùng đối với các mặt hàng nông sản thực phẩm của các doanh nghiệp thu mua nông sản lớn còn rất thấp nên việc tự tổ chức kênh bán lẻ nông sản của doanh nghiệp là rất khó. Cùng với đó, các quy định thủ tục để vay vốn từ nguồn hỗ trợ còn phức tạp, trong khi các cơ chế chính sách bảo hiểm trong lĩnh vực nông nghiệp còn hạn chế. Chính điều này đã gây khó khăn cho nông dân và doanh nghiệp khi tiếp cận nguồn tín dụng ưu đãi; một số chính sách ưu đãi tín dụng cho phép cho vay không cần tài sản đảm bảo nhưng lại yêu cầu phải nộp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất là chưa hợp lý.

Vì vậy, ông An đề xuất các doanh nghiệp ký hợp đồng thu mua trực tiếp với các hộ sản xuất lớn từ đầu vụ sản xuất. Đồng thời hỗ trợ cung cấp vật tư nông nghiệp, giống, đặt ra yêu cầu về số lượng, chất lượng nông sản, qua đó hình thành mối liên kết chặt chẽ và bền vững, bảo đảm nguồn cung hàng hóa cho doanh nghiệp. Nhà nước khuyến khích doanh nghiệp đầu tư công nghệ cao thông qua các chính sách ưu đãi tín dụng, đầu tư theo chương trình phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao. Các địa phương tổ chức lại hoạt động của các Hợp tác xã sản xuất, kinh doanh nông sản để gắn kết người sản xuất, tập trung nguồn hàng và đồng đều hóa chất lượng. Đây là cơ sở quan trọng để tổ chức được hoạt động thu mua cung cấp hàng hóa cho các doanh nghiệp tiêu thụ trong điều kiện sản xuất nông nghiệp đang ở quy mô nhỏ lẻ, manh mún như ở Việt Nam hiện nay.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

(PLO)- Những kiến giải sắc sảo, bám sát thực tế của báo Pháp Luật TP.HCM đã trở thành điểm tựa vững chắc cho cộng đồng doanh nghiệp và là nguồn tham khảo giá trị cho các cơ quan quản lý trong quá trình hoàn thiện thể chế cũng như xây dựng Nhà nước pháp quyền.

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

(PLO)-Sự xuất hiện của các đối thủ mới sẽ buộc ngành sầu riêng Việt Nam phải nhìn lại toàn bộ chuỗi giá trị của mình, từ giống, quy trình canh tác, quản lý vật tư nông nghiệp, truy xuất nguồn gốc, logistics, chế biến sâu cho đến xây dựng thương hiệu quốc gia.