“Chấp” Nguyễn Xuân Son, Nam Định vẫn ghi 9 bàn rồi chia tay

(PLO)- Cỗ máy săn bàn Nguyễn Xuân Son không ra sân nhưng Nam Định vẫn ghi 9 bàn thắng rồi chia tay, trong khi CLB Công an Hà Nội đi tiếp ở giải châu lục.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nam miền Nam

Tối 11-12 hai đại diện Việt Nam là Nam Định và CLB Công an Hà Nội ra quân trận lượt trận cuối AFC Champions League 2. Theo đó, Nam Định dội mưa gôn 9 bàn thắng vào lưới Eastern FC của Hồng Kong rồi chia tay giải.

Trong khi đó CLB Công an Hà Nội dù thua Tai Po ngay tại Hong Kong nhưng vẫn chiếm ngôi nhì bảng E để vào vòng 16 đội.

TX- Nam- Dinh- CA-1.jpg
Dù vắng Nguyễn Xuân Son, Nam Định vẫn "dội mưa gôn" vào lưới Eastern 9 lần rồi chia tay giải châu Á. Ảnh: AFC.

Nam Định đá giải châu lục (bảng F) không đăng ký Nguyễn Xuân Son do anh chấn thương trong màu áo tuyển quốc gia. Tuy nhiên, ở lượt trận cuối tiếp Eastern của Hong Kong, chủ nhà đã thắng lớn đối phương tại Thiên Trường với 9 pha lập công nhưng đã không thể đi tiếp. Thành tích này của Nam Định kém hơn giải năm rồi khi nhà vô địch V-League vào vòng 16 đội và thua Sanfrecce Hiroshima.

Tiếc cho Nam Định bị loại khỏi cuộc chơi giải châu Á ngay sau vòng áp chót khi sang Thái Lan đá lượt về với Ratchaburi và thua 0-2 (lượt đi Nam Định thắng 3-1). Sau lượt trận áp chót, Ratchaburi có 9 điểm và Nam Định mới có 6 điểm.

TX- Nam- Dinh- CA-2.jpg
CLB Công an Hà Nội đi tiếp vào vòng 16 đội khi đứng nhì bảng E. Ảnh: AFC.

Ở bảng E, CLB Công an Hà Nội đứng nhì bảng giành quyền vào vòng 16 đội dù trận cuối thua Taipo 0-1 nhưng thầy trò HLV Mano Polking có 8 điểm đứng nhì, trong lúc đội nhất là Macarthur (Úc) có 13 điểm.

Ở giải AFC Champions League 2 này, ngoài CLB Công an Hà Nội còn có nhiều đại diện của Đông Nam Á (không kể Úc) vào vòng 16 đội như Ratchaburi, Bangkok Utd của Thái Lan, Tampines Rovers của Singapore (nhất bảng H), Persib Pandung của Indonesia.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

(PLO)- Giữa những năm tháng bóng đá Việt Nam từng nhiều lần nhức nhối bởi những pha vào bóng nguy hiểm, những hành động thiếu kiểm soát và hình ảnh xấu xí trên sân cỏ, một ý tưởng đặc biệt đã xuất hiện với mong muốn thay đổi cách nhìn về bóng đá.

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.