Ngày 10-9, lượt 2, bảng G vòng loại World Cup 2022

‘Chảo lửa’ Malaysia không kém gì Bung Karno

(PL)- Từ cấp nhà nước cho đến LĐBĐ Malaysia quyết tâm làm rõ vụ cổ động viên Indonesia tấn công các nhóm fan Ultras Malaysia đêm 5-9 nhưng sang lượt trận thứ hai, Bukit Jalil dự báo nóng không kém.

Báo châu Á cảnh báo “chảo lửa” Bukit Jalil có thể bùng cháy và không thua gì Bung Karno của Indonesia khi xét đến lai lịch của fan Malaysia.

Tối 10-9, lượt trận thứ hai bảng G thi đấu trong điều kiện đội tuyển Việt Nam được nghỉ lượt này, còn Indonesia tiếp tục được thi đấu sân nhà tiếp Thái Lan (19 giờ 30), Malaysia tiếp UAE tại Bukit Jalil (19 giờ 45). Dự báo nếu Malaysia không có biện pháp phòng ngừa cao độ, họ rất dễ gây ồn ào từ nhóm cổ động viên nhà như cổ động viên Indonesia lượt đấu đầu đã làm với cổ động viên và đội bóng Malaysia.

Bốn năm về trước, cũng tại giai đoạn hai vòng loại World Cup 2018, sau khi thua UAE lượt đi 0-10, đội tuyển Malaysia về sân nhà tiếp UAE. Trận đấu trên đã xảy ra sự cố khủng khiếp vì các nhóm fan Malaysia manh động. Họ bắn hàng chục quả pháo sáng xuống mặt sân khi đội tuyển Malaysia đang bị dẫn bàn. Thậm chí từ khán đài bên này họ bắn pháo xuyên qua bên kia như một trận địa pháo. Lần đó bóng đá Malaysia bị FIFA phạt nặng và phải thi đấu những trận còn lại không có khán giả.

Ngoài ra fan Malaysia cũng rất hung tợn, dễ bị kích động. Còn nhớ trận bán kết AFF Cup 2014, fan Việt Nam đã bị fan Ultras Malaysia tấn công đổ máu…

Fan Malaysia thuộc loại nổi tiếng ở châu Á. Ảnh: GETTY IMAGES

Mặt khác, gặp UAE đêm 10-9 có thể Malaysia sẽ rất khó khăn và thậm chí là thua bàn. Điều này khiến những nhà tổ chức lo bàn thua sẽ kích hoạt tính hung hãn, manh động của nhóm fan Malaysia như bốn năm trước đã xảy ra.

Trở lại với trận Malaysia tiếp UAE tối 10-9, đội chủ nhà Malaysia đang rất hưng phấn sau chiến thắng Indonesia tại Bung Karno. Tuy nhiên, UAE lại là đội bóng ngoài khu vực Đông Nam Á duy nhất của bảng G và ở đẳng cấp khác. Họ có nhiều ngôi sao lớn đang khoác áo những CLB mạnh của châu Á như Omar Abdulrahman, Al Mabkhout… Đội lại được dẫn dắt bởi HLV Van Marwijk rất cá tính. Chính nhờ sức mạnh từ con người, thể chất đến lối chơi mà UAE có cách chơi lấy thịt đè người không ngại ra đòn phủ đầu với tư thế kèo trên.

Về phía Malaysia, bốn cầu thủ nhập tịch như Sumareh, Matthew Davies, Corbin Ong, Brendan Gan… sẽ được trọng dụng tối đa để lấy sức đấu sức với UAE cao, to, khỏe và chơi bóng nhanh.

Đêm 10-9 rất khó để những cầu thủ trẻ giỏi như Safawi Rasid và Rashid Siyah tỏa sáng. Bởi UAE cũng rất biết tôn trọng đối phương chứ không phải mù tịt thông tin và cao ngạo, bề trên.

Từ năm 1980 đến nay, Malaysia chạm trán với UAE bảy lần và chỉ có một lần thắng 2-0 tại Kuwait, khi đó tuyển Malaysia do HLV Karl Heinze Weigang dẫn dắt, còn lại thua rất đậm.

Dù HLV Tan Cheng Hoe nói rằng cơ hội tối nay là 50-50 nhưng theo nhận định của chúng tôi, UAE sẽ thắng cách biệt hai bàn.

Bung Karno đầy ám ảnh đón chào các cầu thủ Thái Lan

Sau trận hòa Việt Nam 0-0, đội tuyển Thái Lan có mặt tại Jakarta vào ngày 7-9 và đã có những buổi tập kín tại Jakarta. Thái Lan đến sân Bung Karno thiếu vắng hai cầu thủ Thitipan và Peeradon do chấn thương. Đây là hai cầu thủ nổi tiếng với khả năng đánh chặn từ xa và chơi rất nổi bật trong trận hòa Việt Nam 0-0.

Trợ lý Tawan đã khuyên các học trò hãy tự tin và quyết đoán hơn thay vì quá căng cứng thực thi triệt để đấu pháp của HLV Akira Nishino dẫn đến sự thiếu sáng tạo và thiếu tính đột biến…

Trong khi đó Indonesia đang đứng trước án phạt từ vụ gây hấn làm bị thương cổ động viên Malaysia, đồng thời chịu áp lực tâm lý đừng để thua trận thứ hai liên tiếp trên sân nhà.

Theo dự đoán của chúng tôi, Indonesia sẽ thắng Thái Lan 2-1. 

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

(PLO)- Giữa những năm tháng bóng đá Việt Nam từng nhiều lần nhức nhối bởi những pha vào bóng nguy hiểm, những hành động thiếu kiểm soát và hình ảnh xấu xí trên sân cỏ, một ý tưởng đặc biệt đã xuất hiện với mong muốn thay đổi cách nhìn về bóng đá.

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.