Chanh, ớt... mang về cho bầu Đức hàng ngàn tỉ đồng

(PLO)- Doanh thu từ mảng trái cây tăng 392 tỉ đồng nguyên nhân là do công ty đã hoàn thành đưa vào thu hoạch hơn 2.000 ha cây ăn trái.

Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý IV của Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) cho thấy công ty đã hoàn thành đưa vào thu hoạch hơn 2.000 ha cây ăn trái.

Trong năm 2017, trái cây là mảng đầu tư mới nhằm tạo ra dòng tiền nhanh để lấy ngắn nuôi dài, vươn lên dẫn đầu tỉ trọng đóng góp doanh thu với hơn 49%, tương đương 1.642 tỉ đồng. Sau khi trừ giá vốn bán hàng, công ty ghi nhận lợi nhuận gộp từ các loại trái cây như chuối, chanh dây, ớt… hơn 893 tỉ đồng.

Hiện trái cây của công ty chủ yếu cung cấp cho chuỗi cửa hàng bách hóa theo hợp tác chiến lược giữa doanh nghiệp với Thế Giới Di Động. Một số sản phẩm khác cũng được xuất khẩu và góp mặt trên kệ siêu thị ở nhiều thành phố lớn của Trung Quốc và Campuchia.

Công ty đang cân nhắc mở rộng diện tích để đáp ứng nhu cầu rất lớn của các thị trường xuất khẩu tiềm năng mới như Canada, Hàn Quốc… trong thời gian tới, đồng thời đầu tư mạnh cho hệ thống kho lạnh và vận chuyển.

Trái cây mang về doanh thu lớn cho Hoàng Anh Gia Lai.

Báo cáo này cũng cho hay doanh thu thuần đạt 1.160 tỉ đồng giảm 36% cùng kỳ năm trước. Nguyên nhân là do giảm doanh thu từ các mảng bán bò giảm chỉ còn hơn 100 tỉ đồng, đường, bất động sản và bán sản phẩm, hàng hóa giảm…

Giải trình về các biến động như doanh thu bán bò giảm mạnh do công ty thiếu vốn lưu động để tài trợ cho ngành bò, nên chỉ duy trì đàn bò ở mức dùng để tận dụng nguồn phân cung cấp cho mảng nông nghiệp.

Đối với doanh thu bán đường giảm 7 tỉ đồng là do công ty đã hoàn tất việc chuyển nhượng ngành mía đường vào ngày 22-5-2017. Doanh thu bán sản phẩm, hàng hóa giảm 233 tỉ đồng do công ty tập trung vào các sản phẩm cây ăn trái.

Lợi nhuận sau thuế hợp nhất quý IV đạt 3,4 tỉ đồng, lợi nhuận sau thuế công ty mẹ lại âm 58,5 tỉ đồng nhưng cả năm 2017 lại lãi 629 tỉ đồng. Tính cả năm 2017 công ty đạt doanh thu 4.896 tỉ đồng, giảm 27% so với với năm 2016, lợi nhuận sau thuế 1.032,5 tỉ đồng.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

(PLO)- Những kiến giải sắc sảo, bám sát thực tế của báo Pháp Luật TP.HCM đã trở thành điểm tựa vững chắc cho cộng đồng doanh nghiệp và là nguồn tham khảo giá trị cho các cơ quan quản lý trong quá trình hoàn thiện thể chế cũng như xây dựng Nhà nước pháp quyền.

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

(PLO)-Sự xuất hiện của các đối thủ mới sẽ buộc ngành sầu riêng Việt Nam phải nhìn lại toàn bộ chuỗi giá trị của mình, từ giống, quy trình canh tác, quản lý vật tư nông nghiệp, truy xuất nguồn gốc, logistics, chế biến sâu cho đến xây dựng thương hiệu quốc gia.